Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/ban-an-cho-nhung-ke-giet-nguoi-739705/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/ban-an-cho-nhung-ke-giet-nguoi-739705/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bản án cho những kẻ giết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/05/2017, 15:00 [GMT+7]

Bản án cho những kẻ giết người

(Congannghean.vn)-Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Sang, sinh năm 1994, Lê Đình Hoàng, sinh năm 1996; Trần Ngọc Tài, sinh năm 1997 về tội giết người; Phạm Đình Nghĩa, Sinh năm 1996, Trương Duy Thành, sinh năm 1998 về tội gây rối trật tự công cộng. Tất cả các bị cáo cũng trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn.
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 22h, ngày 7/7/2016, Nguyễn Xuân Sang, Lê Đình Hoàng, Phạm Đình Nghĩa, Trần Ngọc Tài, Trương Duy Thành và một số thanh niên ngồi uống nước mía tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Lúc này có anh Trịnh Văn Tâm điều khiển xe máy chở phía sau chị Phan Thị Xuân và Nguyễn Thị Ánh đều sinh năm 1993 trú tại xã Nghĩa Khánh có dừng lại định vào quán uống nước nhưng chị Xuân không đồng ý.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Lúc này có 1 người trong nhóm thanh niên có nói vào uống nước mía thì anh Tâm không vào quán uống mà đi về. Đi được chừng 4m thì anh Tâm có quay đầu lại quán chửi bậy. Nghe vậy một thanh niên trong nhóm nói lại “nó chửi bay đó tề”, Nguyễn Xuân Sang nghe vậy liền đứng lên hô hào mọi người đuổi đập chết anh Tâm đồng thời lấy xe máy chở Thành, còn Tài chở Nghĩa và Hoàng đi một mình đuổi theo. Cuộc rượt đuổi với tốc độ cao, đồng thời chèn ép vào xe của anh Tâm, khiến xe anh Tâm bị ngã hậu quả chị Phan Thị Xuân tử vong.
 
Trong vụ án này, Sang là người trực tiếp hô hào và cùng Tài và Hoàng là 3 người điều khiển xe máy chèn ép xe anh Tâm khiến xe anh Tâm bị ngã hậu quả chị Xuân tử vong, do đó cả 3 phạm vào tội giết người. Còn Nghĩa và Thành ngồi sau không trực tiếp điều khiển phương tiện gây hậu quả do đó hành vi của 2 bị cáo phạm vào tội gây rối trật tự công cộng.
 
Xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyên Xuân Sang 9 năm tù, Lê Đình Hoàng và Trần Ngọc Tài mỗi bị cáo 7 năm tù về tội giết người. Phạm Đình Nghĩa, Trương Duy Thành mỗi bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.
.

PV

.