Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/khoi-to-bi-can-ke-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-truoc-quan-nhau-722891/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/khoi-to-bi-can-ke-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-truoc-quan-nhau-722891/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố bị can kẻ dùng súng giải quyết mâu thuẫn trước quán nhậu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/02/2017, 18:30 [GMT+7]

Khởi tố bị can kẻ dùng súng giải quyết mâu thuẫn trước quán nhậu

(Congannghean.vn)-Ngày 10/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1975) trú tại xóm Thanh Nam, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Ngọc
Đối tượng Nguyễn Thanh Ngọc

Vụ án mạng trong đêm

Gần 24 giờ ngày 8/2, trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được điện báo của Công an huyện Thanh Chương với nội dung: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án, làm 1 người tử vong. Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng phòng, hơn 10 trinh sát, điều tra viên thuộc Đội Trọng án nhanh chóng lên đường có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Thanh Chương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra theo dấu vết “nóng”. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 thanh kiếm.

Qua điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Đình Dần (SN 1986) trú tại xóm 4, xã Thanh Nho. Khoảng 23 giờ ngày 8/2, một số người dân thuộc xóm Liên Chung nghe tiếng nổ chát chúa trước khu vực quán nhậu “Quê” trong xóm. Lúc mọi người phát hiện có tiếng tri hô và điện báo lực lượng chức năng thì nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và đám đông đã giải tán. Qua nguồn tin được biết, do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên dẫn đến xô xát. Một đối tượng đã dùng súng bắn làm anh Dần tử vong trên đường đi cấp cứu.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, lực lượng Công an xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Thanh Ngọc, chủ quán nhậu “Quê”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.  Đến 1 giờ ngày 9/1, sau khi truy xét “nóng”, Tổ công tác phát hiện đối tượng đang cố thủ trong nhà.

Ngay lập tức, Tổ công tác thuộc Đội Trọng án đã phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Ban Công an xã Phong Thịnh một mặt bao vây nơi ở của đối tượng, mặt khác cử cán bộ tiếp cận và kêu gọi, vận động Ngọc ra đầu thú. Bằng sự kiên trì, khéo léo, cuối cùng, Ngọc đã ngoan ngoãn ra đầu thú. Ngay trong đêm, đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

“Giúp người, hại mình”

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Ngọc khai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 8/2, Ngọc đang ngồi xem tivi ở nhà thì nhận được điện thoại của Thắng là cháu họ ở trong xóm cho biết vừa bị một nhóm thanh niên trú tại xã Thanh Nho vây đánh tại quán karaoke - cà phê Đại Vân thuộc xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh.

Nghe thế, Ngọc liền điều khiển xe môtô chạy lên hiện trường xem sự việc thế nào. Tại đây, Ngọc phát hiện Thắng bị đánh nằm tại sân trước quán karaoke nên bảo Thắng ra về. Sau đó, Ngọc quay trở lại quán “Quê”. Khoảng 15 phút sau, Thắng cùng một số thanh niên khác đến quán “Quê”. Tại đây, Ngọc hỏi Thắng cùng nhóm bạn là vừa bị ai đánh? Thắng bảo bị nhóm thanh niên trú tại xã Thanh Nho đánh, nhưng Thắng chỉ biết trong đó có một người tên là Dần thường gọi là Dần Mai. Thắng liền lấy số điện thoại và gọi cho Dần.

Ít phút sau cuộc điện thoại nói trên, có 1 chiếc ôtô bán tải màu vàng mang BKS Lào chạy đến quán Quê của Ngọc. Lúc này Ngọc đang đứng trước quán cùng với nhóm bạn của Thắng. 5 đối tượng trong đó có Dần nhảy xuống ôtô và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Ngọc. Ngọc liền chạy vào trong phòng ngủ, lôi khẩu súng bắn đạn ria từ dưới gầm giường, xông ra trước cửa quán. Sau đó tiếp tục xảy ra mâu thuẫn giữa Ngọc và nhóm thanh niên. Ngọc dùng súng bắn một phát, vết đạn trúng vào phần hông bên phải người làm Dần gục xuống tại chỗ.

Gây án xong, Ngọc cầm súng bỏ chạy. Còn Dần được nhóm bạn đưa đi cấp tại Bệnh viện nhưng đã chết trên đường đi.

Sau khi đầu thú, Ngọc cũng đã giao nộp khẩu súng dùng để gây án. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Hải Việt

.