Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/giet-hang-xom-cuop-tai-san-nhan-an-tu-hinh-706136/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/giet-hang-xom-cuop-tai-san-nhan-an-tu-hinh-706136/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết hàng xóm cướp tài sản, nhận án tử hình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/10/2016, 08:36 [GMT+7]

Giết hàng xóm cướp tài sản, nhận án tử hình

(Congannghean.vn)-Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Vi Văn Thắng (SN 1993), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28/5/2016, Thắng đến nhà ông Sầm Văn Dần (61 tuổi), trú cùng bản để chơi, ăn cơm và ngủ lại. Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi tỉnh dậy, Thắng thấy bà Vi Thị Thu Loan (63 tuổi), vợ ông Dần có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định giết bà Loan để cướp.

Bị cáo Vi Văn Thắng tại tòa
Bị cáo Vi Văn Thắng tại tòa

Thắng rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào cổ, hông khiến bà Loan tử vong tại chỗ. Sau đó, Thắng lấy đôi bông tai. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Dần nằm ngủ trong nhà vội chạy ra thì Thắng dùng dao đâm vào cổ ông Dần khiến gục ngay tại chỗ (tổn hại sức khỏe 67%). Nghĩ ông Dần đã chết, Thắng bỏ đi. Đôi bông được Thắng đem bán với giá 3,2 triệu đồng.

Tại tòa, sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Thắng mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hai tội buộc Vi Văn Thắng phải thi hành án là tử hình. Ngoài ra, Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại với tổng số tiền 257 triệu đồng.

.

Đình Hưng

.