Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-nhieu-duong-day-tu-diem-ca-do-bong-da-686117/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-nhieu-duong-day-tu-diem-ca-do-bong-da-686117/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá nhiều đường dây, tụ điểm cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 02/07/2016, 15:54 [GMT+7]

Triệt xoá nhiều đường dây, tụ điểm cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã khởi tố các vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn trong thời gian gần đây để đấu tranh mở rộng các chuyên án mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa khám phá thành công.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời điểm diễn ra vòng chung kết bóng đá châu Âu EURO 2016 tổ chức tại Pháp, từ ngày 12 - 16/6/2016, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện, bắt 4 vụ, 22 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Một số đối tượng trong 2 Chuyên án.
Một số đối tượng trong 2 Chuyên án.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay, 22 ĐTDĐ, 3 quyển sổ ghi chép tiền cá độ và 29 triệu đồng, trong đó đã xác lập và phá thành công 2 Chuyên án 616ĐB, 616LB.

Xác lập 2 chuyên án đánh bạc

Qua công tác nắm tình hình địa bàn trong thời điểm diễn ra vòng chung kết EURO 2016, các trinh sát hình sự phát hiện trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai… xuất hiện nhiều đối tượng, ổ nhóm có biểu hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và xác lập 2 chuyên án để đấu tranh. Theo đó, trong Chuyên án 616ĐB, các mũi công tác chủ động phát hiện, đấu tranh với các đường dây cá độ bóng đá tại các huyện dọc tuyến Quốc lộ 46; còn Chuyên án 616LB “đánh” mạnh vào các tụ điểm cá độ bóng đá tại các huyện dọc tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù lực lượng mỏng, lại phải chia quân để “đánh” song song 2 chuyên án nhưng với quyết tâm sớm triệt xoá các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn, chỉ sau 10 ngày ra quân, các điều tra viên, trinh sát đã điều tra, làm rõ nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá trong thời điểm nói trên.

Phá án

Quá trình điều tra, 2 Ban chuyên án đã tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Từ ngày 12 - 15/6/2016, các trinh sát đồng loạt có mặt tại nhiều địa điểm diễn ra cá độ tại các địa phương nói trên, chờ thời cơ phá án.

Ngày 12/6, tại quán cà phê Trần Châu Tuyển ở xóm 11, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Ban chuyên án 616ĐB phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Trần Châu Tuyển (chủ quán) và Cao Tiến Sáng trú tại xóm 7, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 1 ĐTDĐ và 2 triệu đồng.

Tang vật trong 2 Chuyên án.
Tang vật trong 2 Chuyên án.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai: Tuyển được đối tượng Phạm Ngọc Dương cung cấp địa chỉ trang mạng để nhận cá độ. Sau đó, Tuyển thông báo cho các đối tượng đến uống cà phê để nhận “độ”. Ngày 12/6, khi đang nhận “độ” của Cao Tiến Sáng về trận Thụy Sỹ gặp Albania trong vòng chung kết EURO 2016 với số tiền 2 triệu đồng thì 2 đối tượng bị bắt giữ.

Sau đó 2 ngày, tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án 616ĐB phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng cũng về hành vi trên, gồm: Thái Bá Dũng, Trần Võ Hải  và Nguyễn Sỹ Giang, đều trú tại huyện Thanh Chương. Tang vật thu giữ gồm 2 ĐTDĐ và 9,7 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, ngày 15/6, các trinh sát phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng tham gia cá độ bóng đá, gồm: Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Dũng và Phạm Thanh Hà đều trú tại huyện Thanh Chương, thu giữ 5 ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Trong thời điểm diễn ra vòng chung kết EURO 2016, Thái Bá Dũng được 1 đối tượng ở TP Vinh (không rõ tên, địa chỉ) cho 1 địa chỉ trên mạng để nhận “độ” với “nhà cái” (qua đối tượng ở TP Vinh) và ăn chia tỉ lệ %. Sau đó, Dũng thông báo và nhận “độ” của các đối tượng trên để đánh.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thực hiện việc cá độ bằng cách nhắn tin trên ĐTDĐ cho nhau và có quy định riêng về ký hiệu “kèo”, số tiền cá độ. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã đấu tranh, làm rõ số tiền cá độ của Thái Bá Dũng là 115 triệu đồng.

Về Chuyên án 616LB, qua nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện tại các địa phương dọc tuyến QL1A gồm: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai… có nhiều con bạc chuyên nghiệp, chủ quán cà phê, quán internet liên kết với các đầu mối, nhà mạng để cung cấp địa chỉ mạng, sau đó tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời điểm diễn ra vòng chung kết EURO 2016.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Ban chuyên án 616LB đã tiến hành thu thập, xác minh thông tin liên quan đến các đối tượng này.

Từ những tài liệu thu thập được, ngay trong đêm 15/6, Ban chuyên án đã huy động gần 30 CBCS chia thành 2 mũi công tác lên đường phá án, triệt xóa các tụ điểm cá độ bóng đá tại các địa phương nói trên.

Kết quả, Ban chuyên án đã bắt 2 vụ, 13 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Diễn Châu; thu giữ 1 máy tính xách tay, 14 ĐTDĐ, 3 sổ ghi tiền cá độ và 17,3 triệu đồng; làm rõ số tiền cá độ là 94 triệu đồng.

Cụ thể: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/6, tại nhà Phạm Văn Hồng (SN 1979) ở xóm 2, xã Diễn Kỷ, tổ công tác thứ nhất phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trên, gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1986), Phan Anh Dũng (SN 1987) đều trú tại xã Diễn Kỷ và chủ nhà Phạm Văn Hồng. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 6 ĐTDĐ, 3 quyển sổ ghi tiền cá độ và 4,8 triệu đồng.

Mở rộng Chuyên án, các trinh sát phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng, gồm: Phan Văn Nho (SN 1983), Lê Đức Trọng và Ngô Sỹ Lợi đều trú tại xã Diễn Kỷ.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án làm rõ: Hồng và Nho đã bàn bạc, lên kế hoạch tổ chức cá độ bóng đá trong thời điểm diễn ra EURO 2016. Theo đó, chúng tìm gặp đối tượng tên Hùng ở Diễn Châu để lấy “mạng” (còn gọi là nhánh) ghi thông tin, tiền cá độ, thống nhất ăn chia tỉ lệ 50/50 tiền thắng độ. Hồng có nhiệm vụ tổng hợp và ghi vào sổ, còn Nho nhập số tiền cá độ vào “mạng”.

Theo lời khai của các đối tượng và những con số trong sổ ghi số tiền cá độ, từ đầu mùa giải đến khi bị bắt, chúng đã nhận tiền cá độ của nhiều người với số tiền 120 triệu đồng.

Cùng khoảng thời gian trên, một tổ công tác khác của Ban chuyên án nhận lệnh bao vây tụ điểm cá độ khác tại nhà Vũ Duy Tú ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trong đó đối tượng ghi “cá độ” là Vũ Duy Đảm (SN 1989) trú tại xóm Yên Quang và 6 đối tượng tham gia cá độ gồm: Vũ Duy Ngọc (SN 1984), Trần Minh Hùng (SN 1983), Vũ Duy Minh (SN 1972), Lê Văn Thành (SN 1982) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1993) cùng trú tại huyện Diễn Châu. Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay và tờ kê ghi cá độ tổng số tiền 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra được biết: Để tổ chức ghi cá độ bóng đá, Đảm thông qua một đối tượng khác để mở một trang cá nhân để nhận độ và chuyển “kèo”, “tiền độ” cho “nhà cái”. Để thực hiện hành vi trên, Đảm mua 1 máy tính xách tay để truy cập mạng và chuyển thông tin “cá độ”. Sau đó, Đảm mượn nhà chú ruột là Vũ Duy Tú để các con bạc đến xem đá bóng và cá độ.

Trong đêm bị bắt, Đảm đã nhận “độ” của 6 người trên với số tiền 12,5 triệu đồng cho trận đấu giữa Nga và Slovenkia. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ Vũ Duy Đảm đã nhận tiền cá độ của nhiều người với số tiền 46 triệu đồng.

Hiện, Ban chuyên án đang điều tra mở rộng các Chuyên án trên.

.

Hải Việt

.