Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/bat-giu-nhom-doi-tuong-gay-tai-nan-giao-thong-lam-thieu-nu-thiet-mang-689206/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/bat-giu-nhom-doi-tuong-gay-tai-nan-giao-thong-lam-thieu-nu-thiet-mang-689206/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm đối tượng gây tai nạn giao thông làm thiếu nữ thiệt mạng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/07/2016, 10:10 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm đối tượng gây tai nạn giao thông làm thiếu nữ thiệt mạng

(Congannghean.vn)-Chỉ vì chấp nhau câu nói, nhóm thanh niên xã Nghĩa An đã lên xe máy lao như tên bắn rượt đuổi theo 1 nam thanh niên trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đang chở 2 cô gái ngồi sau xe máy để “dằn mặt”. Rượt đuổi được khoảng hơn 1 km thì nhóm thanh niên xã Nghĩa An đuổi kịp nam thanh niên trên. Khi khoảng cách hai bên sát kề nhau, nhóm thanh niên xã Nghĩa An từ hai bên đã điều khiển cho xe chèn ép vào xe đối phương. Hậu quả, xe máy của nam thanh niên chở 2 bạn gái đổ nhào xuống đường khiến cả 3 người đều bị thương nặng, trong đó 1 thiếu nữ bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các đối tượng và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.
Các đối tượng và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra đã hơn 1 tuần qua, nhưng người dân huyện Nghĩa Đàn, nhất là ở 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Khánh vẫn chưa hết bàn tán về cái chết thương tâm của người con gái xấu số; đồng thời lên án nhóm thanh niên có hành vi côn đồ coi thường pháp luật. Sau hơn một tuần điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Nghĩa Đàn đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng cố tình chèn xe máy gây ra vụ tai nạn chết người trên.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn thể hiện: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/7/2016, một nhóm thanh niên xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn tuổi từ 19 - 22, gồm: Nguyễn Xuân Sang, Lê Đình Hoàng, Trương Văn Lê, Trương Văn Khánh, Đậu Kim Thông, Hồ Quang Thiên đều trú tại xóm 8; Trương Duy Thành, Phạm Đình Nghĩa, Trần Ngọc Tài, Lê Quang Hòa đều trú tại xóm 5; Vũ Đức Nhật trú tại xóm 6 và 2 thanh niên khác trú tại xóm 1, xã Nghĩa Đức rủ nhau đến quán của chị Thảo ở xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn uống nước mía.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Trịnh Văn Tâm (SN 1991) trú tại xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh điều khiển xe máy BKS 37G1-647.42 chở theo Nguyễn Thị Ánh (SN 1993) và Phan Thị Xuân (SN 1993) là người cùng xóm đi uống cafê đang trên đường về nhà. Khi đi qua quán nước mía của chị Thảo, anh Tâm dừng xe bên mép đường mời 2 bạn gái vào uống nước mía.

Chị Xuân nói: “Mới uống nước xong, giờ chỉ muốn về nhà nghỉ...”. Anh Tâm chiều bạn gái lên xe chở chị Ánh và chị Xuân về nhà. Lúc này, Hồ Quang Thiên đang ngồi uống nước mía cùng nhóm thanh niên trú ở xã Nghĩa An nói: “Em gái vào đây uống nước mía cùng bọn anh... về làm chi...”. Khi lên xe đi được khoảng 3 - 4 m thì Tâm quay đầu lại phía nhóm thanh niên xã Nghĩa An đang ngồi uống nước mía và buông câu nói khiếm nhã.

Cho rằng anh Tâm đã xúc phạm mọi người nên Thiên nói: “Nó chửi bay đó tề”. Nguyễn Xuân Sang liền đứng dậy hô: “Đuổi theo đập chết mẹ nó đi”. Nói xong, Sang  đến lấy xe máy BKS 47B1-881.87 chở Trương Duy Thành đuổi theo xe máy anh Tâm.

Sau đó, Lê Đình Hoàng cũng lấy xe máy BKS 37G1-637.32 đuổi theo. Như để tiếp thêm sức mạnh, Trần Ngọc Tài cũng vội vàng lên xe máy BKS 37G1-568.18 chở theo Phạm Đình Nghĩa cùng nhóm bạn đuổi theo xe máy của Tâm nhằm chặn đánh.

Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 500 m, đến Trường Mầm non xã Nghĩa Khánh thì các đối tượng Sang, Hoàng, Tài đuổi kịp phía sau xe máy anh Tâm. Không để lỡ cơ hội, 3 đối tượng này tăng ga và điều khiển xe máy vượt lên chèn ép xe máy của anh Tâm, buộc anh này phải tăng ga chạy với tốc độ khoảng 60 - 70 km/giờ để chạy trốn. Tuy vậy, Hoàng, Sang và Tài vẫn không buông tha, tiếp tục tăng ga đuổi theo xe máy của anh Tâm.

Cuộc rượt đuổi kéo dài thêm khoảng 700 m nữa, khi đến gần khu vực nghĩa trang xã Nghĩa Khánh thì nhóm thanh niên xã Nghĩa An đuổi kịp xe anh Tâm. Lúc này, Hoàng điều khiển xe ép sang bên trái xe đối phương, còn Sang điều khiển xe máy chở Thành ép sang bên phải xe máy anh Tâm. Riêng Tài điều khiển xe máy với tốc độ khoảng 80 - 90 km/giờ vượt lên phía trước chặn ép xe máy anh Tâm.

Trong lúc lạng lách, xe máy của Tài không may đâm va trúng ống bô xe máy của Hoàng nhưng Tài không ngã ngay mà vượt lên qua đầu xe máy của anh Tâm khoảng 30 m thì xe máy Tài mới bị ngã. Ngay sau đó, anh Tâm điều khiển cho xe của mình sang bên phải đường để tránh xe máy của Tài. Lập tức, Sang điều khiển xe máy vượt lên từ bên phải, bánh trước xe máy của Sang đâm trúng vào xe anh Tâm. Do cú đâm quá mạnh, cộng với tốc độ cao nên xe máy của anh Tâm và xe máy của Sang đều ngã xuống mặt đường.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Ánh và chị Phan Thị Xuân cũng ngã theo xe máy của anh Tâm bên mép phải đường. Khi chị Xuân ngã không may đầu đập xuống mô đất cứng bên đường dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Thấy chị Xuân, chị Ánh và anh Tâm nằm bất động bên mép phải đường, Sang cùng đồng bọn nhanh chóng lên xe máy trốn mất dạng trong đêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời, điều tra, xác minh, thu thập lời khai của những người liên quan và bắt giữ các đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Được biết, chị Xuân là con thứ 3 trong một gia đình gia giáo. Tuy bố mẹ làm nông nghiệp nhưng các con đều chăm ngoan, học hành chu đáo. Sau khi tốt nghiệp một trường Trung cấp nghề tại Nghệ An, chị Xuân nộp hồ sơ xin vào một công ty ở TP Vinh, đang trong thời gian chờ đợi thì xảy ra tai họa.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Sang (SN 1994), Trần Ngọc Tài (SN 1997), Trương Duy Thành (SN 1998), Lê Đình Hoàng (SN 1996) để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

.

Hữu Trọng

.