Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/nu-quai-lua-dao-chiem-doat-tai-san-sa-luoi-681714/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/nu-quai-lua-dao-chiem-doat-tai-san-sa-luoi-681714/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 09/06/2016, 14:07 [GMT+7]

'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới

(Congannghean.vn)-Sau 5 ngày kiên trì xác minh, soát xét khắp địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, đến chiều 31/5, Công an phường Lê Lợi, TP Vinh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Thị Hà Phương (SN 1996) trú tại khối 11, phường Trung Đô, TP Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ

 Đối tượng Trần Thị Hà Phương
Đối tượng Trần Thị Hà Phương

Mặc dù còn trẻ nhưng Trần Thị Hà Phương đã “nổi như cồn” về lối sống sa đọa. Ngay từ khi mới lọt lòng, Phương được một gia đình hiếm muộn ở khối 11, phường Trung Đô, TP Vinh nhận nuôi.

Đến tuổi thiếu niên, Phương thể hiện rõ bản tính ham chơi, đua đòi, mặc cho bố mẹ ra sức khuyên ngăn, dạy bảo. Năm học lớp 9, Phương bị đuổi học vì tham gia một vụ đánh nhau. Sau đó, thị thường xuyên bỏ nhà đi, sống lang bạt với các đối tượng thuộc thành phần bất hảo.

Trong chuỗi ngày ăn chơi ấy, Phương chủ yếu sống theo kiểu “bầy đàn” trong các nhà nghỉ, khách sạn rồi nhanh chóng “bập” vào ma túy đá. Mỗi khi hết tiền, thị lại tìm cách trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Năm 2013, Trần Thị Hà Phương phải vào trường giáo dưỡng tại tỉnh Ninh Bình. 2 năm sau, trở về địa phương, thị vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính mà nhanh chóng lao vào những cuộc vui thác loạn thâu đêm suốt sáng. Để có tiền ăn chơi tiêu xài, thị đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/5, thị tìm đến 1 cơ sở chăm sóc sắc đẹp ở phường Đội Cung, TP Vinh do chị Đặng Thị Ngọc làm chủ xin học nghề, nhưng mục đích chính là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ để thực hiện hành vi trộm cắp hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi đem đi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài. Sau vài ngày bí mật quan sát, theo dõi, phát hiện chị Ngọc có 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus, Phương lên kế hoạch chiếm đoạt.

Sáng 26/5, thấy cháu Nhật, con trai chị Ngọc có 1 chiếc điện thoại Sky, Phương hỏi mượn để vào mạng. Chiều cùng ngày, Phương nói với chị Ngọc rằng gia đình Phương muốn mời cả gia đình chị Ngọc đi hát tại quán karaoke Newland (địa chỉ số 77, phường Lê Lợi, TP Vinh) để cảm ơn về việc đã nhận Phương vào học nghề, đồng thời đặt cọc tiền học phí. Chị Ngọc vui vẻ nhận lời.

Khoảng 20 giờ ngày 26/5, chị Ngọc cùng Phương và một số người khác đến địa điểm nói trên. Trong lúc mọi người đang say sưa hát, Phương quan sát thấy cháu Nhật đang cầm chiếc điện thoại Iphone 6 plus của chị Ngọc để chụp ảnh. Chớp lấy thời cơ, Phương tiến đến mượn cháu Nhật chiếc điện thoại để chụp ảnh.

Ngay sau đó, lấy lý do ra ngoài sảnh đón bố mẹ vào phòng hát, thị giấu chiếc điện thoại Iphone 6 plus cùng chiếc điện thoại Sky của hai mẹ con chị Ngọc trong người rồi bắt xe taxi để bỏ trốn. Biết mình bị lừa, ngay trong đêm 26/5, chị Ngọc đã đến Công an phường Lê Lợi, TP Vinh trình báo vụ việc.

“Nữ quái” sa lưới sau 5 ngày gây án

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Lê Lợi lập tức triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, truy xét với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng. Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát xác định, sau khi “cuỗm” số tài sản trên, Phương cùng một số đối tượng cộm cán đến một số khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh để sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, thị liên tục thay đổi chỗ ở, gây nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh của lực lượng Công an.

Sau vài ngày rà soát, lần tìm manh mối của đối tượng nhưng không có kết quả, Công an phường tiếp tục thu thập thông tin thông qua các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của Phương, song thị tỏ ra rất tinh vi, ma mãnh, luôn đề cao cảnh giác. Khi đi với nhóm bạn, Phương không tiết lộ thông tin nào liên quan đến nơi ở của thị. Mặc dù việc truy lùng “dấu vết” của Phương gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà các trinh sát nản lòng.

Sau 5 ngày rà soát, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chiều 31/5, Công an phường Lê Lợi xác định Phương cùng một số thanh niên khác đang tụ tập ăn nhậu tại quán Hồng Lân ở phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. Ngay lập tức, Ban chỉ huy Công an phường cử một tổ công tác lên đường truy bắt đối tượng.

Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác nhanh chóng ập vào quán Hồng Lân, bắt giữ đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Lệnh bắt khẩn cấp số 41 ngày 27/5/2016 của cơ quan CSĐT Công an TP Vinh.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Hà Phương tỏ ra hết sức ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, sau nhiều giờ đồng hồ đấu tranh, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Thị khai: Sau khi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại của gia đình chị Ngọc, Phương đưa chiếc điện thoại hiệu Sky đến khu vực gần Trường Đại học Vinh bán với giá 700.000 đồng.

Sau khi “ngốn” hết số tiền trên, tối 27/5, Phương bán chiếc điện thoại Iphone 6 plus với giá 9 triệu đồng. Đến trưa hôm sau, Phương rủ người yêu bắt taxi lên nhà bạn ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp chơi. Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn nên cả hai bỏ về TP Vinh sau đó.

Chiều 29/5, Phương cùng 2 đối tượng bắt xe lên huyện Con Cuông. Tối cùng ngày, các đối tượng mua 800.000 đồng tiền ma túy đá và 3 viên hồng phiến rồi cùng nhau đi hát karaoke, sau đó thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Đến sáng 30/5, chúng trở về TP Vinh.

Tối 30/5, Phương cùng 1 nhóm bạn khoảng 5 người đến khách sạn Hoàng Gia ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và tiếp tục sử dụng ma túy đá. Trưa 31/5, sau khi nghỉ tại nhà nghỉ Phú An ở xã Nghi Ân, TP Vinh khoảng 1 giờ đồng hồ, Phương đi taxi về nhà bà con ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương chơi. Sau đó, thị trở về TX Cửa Lò ăn chơi. Đến chiều 31/5, trong lúc ăn nhậu ở TX Cửa Lò, Phương bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện, Công an phường Lê Lợi đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.