Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/pha-nhanh-2-vu-trom-tai-san-679985/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/pha-nhanh-2-vu-trom-tai-san-679985/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá nhanh 2 vụ trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/05/2016, 16:02 [GMT+7]

Phá nhanh 2 vụ trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Chỉ trong thời gian ngắn, từ tin báo của nhân dân, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã làm rõ 2 vụ trộm trên địa bàn, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Ngày 25/5, Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Toàn (SN 1980) trú tại xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện cũng đã khởi tố vụ án về hành vi tương tự đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1995) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 2 đối tượng này là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm táo tợn trên địa bàn trong thời gian qua.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung cùng tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Văn Trung cùng tang vật vụ án

Theo đó, vào 16 giờ ngày 20/5, đơn vị nhận được tin báo của chị Lê Thị Hồng trú tại xã Sơn Hải về việc trong quá trình đi hát karaoke với bạn tại quán Lực Lượng ở xóm 13, xã Quỳnh Ngọc, chị bị kẻ gian lấy trộm 50.120.000 đồng để trong cốp xe máy.

Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã nắm tình hình và nhanh chóng rà soát các đối tượng có mặt tại quán vào thời điểm chị Hồng mất tài sản. Qua đó thấy nổi lên đối tượng Phạm Thị Toàn, là bạn hát cùng phòng với chị Hồng với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành làm việc với Toàn, qua đó xác định tang vật vụ trộm chưa kịp tẩu tán vì từ khi vào phòng hát đến lúc chị Hồng phát hiện mất tài sản, Toàn chưa rời khỏi khu vực này. Do vậy, tổ công tác đã rà soát khu vực xung quanh hiện trường, qua đó phát hiện số tiền 30.120.000 đồng giấu dưới đống cát trước quán karaoke Lực Lượng.

Xác định đây là tang vật vụ trộm, Công an huyện đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với Phạm Thị Toàn; kết hợp với vận động nhưng ban đầu, Toàn vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, sau 2 giờ, thị đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Toàn và chị Hồng là bạn. Trưa 20/5, sau khi giao dịch với khách hàng về, chị Hồng cùng Toàn và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, sau đó đi hát karaoke. Quá trình chị Hồng mở túi để lấy tiền, Toàn thấy trong ví bạn có rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở trong lúc hát, Toàn lấy trộm chìa khóa xe máy của bạn, giả vờ đi vệ sinh rồi nhanh tay thực hiện hành vi trộm cắp rồi tìm cách cất giấu tang vật, sau đó quay trở lại phòng hát. Về số tiền thực bị lấy trộm không khớp với trình báo ban đầu, qua xác minh, chị Hồng cho biết, sáng cùng ngày, chị mở két lấy 50.120.000 đồng bỏ vào túi xách, nhưng sau khi trừ các khoản giao dịch vào đầu giờ sáng, số tiền thực còn lại là 30.120.000 đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án nhưng cho phép bị can được bảo lãnh tại ngoại.

Trước đó, vào ngày 12/5, anh Phan Ngọc Quyền (SN 1970) trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thanh, nhân viên cây xăng dầu Quỳnh Bảng đến Công an huyện Quỳnh Lưu trình báo về việc anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy BKS 37P6-0853 khi đang nghỉ trưa tại cây xăng vào trưa 10/5, bên trong cốp xe có 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 5s và 4,5 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an huyện thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Trung. Thời điểm rà soát, đối tượng này không có mặt tại địa bàn. Trước đó, Trung đã nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở vì thường xuyên ăn chơi lêu lổng, quậy phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Trung đang có mặt tại tỉnh Bình Phước, tổ công tác gồm 5 đồng chí, do Đại úy Phan Văn Đức, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và Môi trường dẫn đầu ngay lập tức lên đường để lần theo dấu vết “nóng” của đối tượng.

Ngày 14/5, tổ công tác có mặt tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, tiến hành khống chế, bắt giữ Trung ngay khi phát hiện đối tượng này đang lưu thông trên đường cùng chiếc xe là tang vật vụ trộm.

Đấu tranh tại chỗ, Trung đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do hết tiền ăn chơi, hắn lượn lờ khắp nhiều xã trong huyện để trộm cắp tài sản. Khi đi qua cây xăng dầu Quỳnh Bảng, thấy anh Quyền đang ngủ, Trung đã phá khóa, lấy trộm chiếc xe rồi bỏ trốn. Về tài sản trong cốp xe, Trung đã lấy toàn bộ số tiền, còn chiếc ĐTDĐ thì mang đi bán, sau đó đón xe khách đưa luôn chiếc xe máy vào Bình Phước, nơi có bạn đang làm công nhân để lẩn trốn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Trung chưa có tiền án, tiền sự. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra.

.

Thiện Thành

.