Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/khoi-to-ke-di-dao-vao-co-bat-nguoi-khac-lam-con-tin-675243/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/khoi-to-ke-di-dao-vao-co-bat-nguoi-khac-lam-con-tin-675243/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố kẻ dí dao vào cổ bắt người khác làm con tin - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 03/05/2016, 13:57 [GMT+7]

Khởi tố kẻ dí dao vào cổ bắt người khác làm con tin

(Congannghean.vn)-Sau khi khống chế nhiều người đi đường bằng dao và kéo, đối tượng đã bắt con tin rồi chở bằng xe máy qua nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu. Sau gần 5 giờ, với sự kiên trì, mưu trí và dũng cảm của lực lượng tham gia giải cứu, đối tượng buộc phải thúc thủ, con tin được giải cứu an toàn.

Đối tượng Chu Văn Sơn
Đối tượng Chu Văn Sơn

Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/4/2016, anh Lê Hồng Hoàng (SN 1992) trú tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu đi xe máy BKS 37B1-632.61 ra bờ đê xã Diễn Bích chơi thì gặp Chu Văn Sơn xin đi nhờ xe. Anh Hoàng đồng ý. Tuy nhiên, khi đi đến cầu Diễn Kim, Sơn bất ngờ dùng chiếc kéo sắt mang theo trong người, dí vào cổ anh Hoàng rồi bắt chở đi theo ý mình, khiến anh Hoàng hoang mang, sợ hãi nên phải làm theo yêu cầu của Sơn.

Lo sợ bị Sơn giết hại như lời đối tượng này đe dọa, anh Hoàng đã chở Sơn chạy lòng vòng từ xã Diễn Vạn qua xã Diễn Kỷ rồi vòng về xã Diễn Ngọc. Khi đi qua xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, Sơn giành lái với anh Hoàng, khiến anh này không làm chủ được tay lái và đâm vào xe ôtô lưu thông ngược chiều, khiến cả hai ngã xuống đường. Ngay sau đó, Chu Văn Sơn đã đứng dậy rồi bỏ chạy.

Trên đường trốn chạy, Sơn gặp em Nguyễn Thị Yến (SN 1998) trú tại xã Diễn Ngọc đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học về. Thấy vậy, Sơn giữ xe em Yến lại và yêu cầu giao xe. Khi Yến giằng co, Sơn dọa đâm chết để chiếm đoạt chiếc xe nên Yến buộc phải giao xe cho hắn. Đi được một đoạn, Sơn bị ngã xe, vừa lúc người nhà em Yến xuất hiện nên hắn bỏ xe đạp điện lại rồi chạy bộ.

Khi đang đi trên đường liên xã, Sơn gặp chị Trần Thị Tài trú tại xã Diễn Bích đang điều khiển xe máy theo chiều ngược lại, chở con trai là cháu Đậu Văn Phong (SN 2013). Sơn chặn xe chị Tài, cầm chiếc kéo đã dính máu của mình áp sát vào má cháu Phong. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục dùng tay bóp cổ cháu Phong đe dọa chị Tài để lấy chiếc xe máy. Đúng lúc này, người dân phát hiện, tri hô nên Sơn chạy bộ về nhà ở xóm Quyết Thắng rồi tự dùng kéo đâm vào tay của mình.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1983) trú cùng xã Diễn Bích, là anh em họ hàng với Sơn, thấy Sơn dính máu nên đã chạy đến rồi gọi bố đẻ anh này đến để đưa về nhưng Sơn không nghe lời. Bất ngờ, Sơn chạy đến túm lấy cổ áo rồi cầm kéo dí vào cổ anh Quảng và bắt anh này đi bộ từ xóm Quyết Thắng lên xóm Quyết Thành, với chiều dài khoảng 400 m.

Hình ảnh Chu Văn Sơn khống chế  anh Quảng đi qua nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu
Hình ảnh Chu Văn Sơn khống chế anh Quảng đi qua nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu

Lúc này, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Diễn Bích và Công an huyện Diễn Châu đã vận động Sơn thả anh Quảng ra nhưng đối tượng này không đồng ý, thậm chí còn đưa ra yêu sách phải cấp cho một chiếc xe máy để anh Quảng chở hắn đi.

Khi cơ quan chức năng đang thương thuyết với Sơn thì ông Trần Văn Trọng (SN 1956) trú tại xã Diễn Bích đi xe máy ngang qua. Thấy vậy, Sơn đã khống chế, lấy xe của ông Trọng rồi bắt anh Quảng chở hắn đi theo sự chỉ đạo.

Do bị Sơn khống chế, anh Quảng buộc phải chở hắn đi qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Kim, Diễn Hải và Diễn Mỹ. Trước tình hình trên, đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Công an viên xã Diễn Bích đã chở ông Chu Văn Hộ, là bố đẻ của Sơn đi theo hành trình này; đồng thời phối hợp cùng lực lượng Công an xã và Công an huyện vận động, thuyết phục Sơn thả anh Quảng nhưng hắn vẫn không nghe theo.

Trên các tuyến đường liên xã mà Sơn dùng kéo khống chế để bắt anh Quảng chở đi, người dân ở đây hết sức hoang mang, lo lắng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Sơn bắt anh Quảng chở hắn về nhà mình nhưng do cửa đóng nên Sơn không vào nhà được.

Lúc này, lợi dụng sơ hở của Sơn, anh Nguyễn Văn Điệp đã lao vào khống chế thành công đối tượng, giải cứu anh Quảng. Quá trình giằng co, anh Điệp bị trầy xước. Vì Sơn bị nhiễm HIV nên ngay sau đó, anh Điệp đã được đưa đi uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Còn đối tượng Sơn bị dẫn giải về trụ sở Công an huyện Diễn Châu. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao cán gỗ, dài khoảng 30 cm và 1 chiếc kéo dài khoảng 20 cm.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, đối tượng Chu Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Chu Văn Sơn về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam 2 tháng đối với Chu Văn Sơn để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

  Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Nguyễn Văn Điệp
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Nguyễn Văn Điệp

Liên quan đến vụ việc này, vào chiều 19/4, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho anh Nguyễn Văn Điệp, Công an viên xã Diễn Bích vì đã lập thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu con tin. Dịp này, UBND huyện Diễn Châu cũng đã trao thưởng cho đồng chí Nguyễn Văn Điệp.

Ngoài ra, Công an tỉnh và huyện Diễn Châu cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe, trao quà cho anh Nguyễn Văn Quảng - người bị đối tượng Sơn bắt làm con tin.

.

Thiên Thảo

.