Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/nhom-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-650068/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/nhom-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-650068/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm cướp tài sản trong đêm sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 02/12/2015, 09:09 [GMT+7]

Nhóm cướp tài sản trong đêm sa lưới

(Congannghean.vn)-Sau 3 ngày khẩn trương xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã phá thành công Chuyên án 115C, triệt xóa nhanh ổ nhóm gồm 4 đối tượng sử dụng hung khí gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trong đêm 20/11/2015.

Dùng hung khí cướp tài sản trong đêm

Sự việc xảy ra cách đây đã hơn một tuần nhưng 2 nạn nhân Võ Thị Thu Thảo (SN 2000) trú tại khối 7, phường Nghi Thủy và Nguyễn Hoàng Đăng (SN 2000) trú tại khối 4, phường Nghi Hương (TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đó là vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/11/2015, Thảo cùng Đăng đi xe đạp điện dạo chơi trên đường 72m thuộc khối 8, phường Nghi Hương thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên đi 2 xe máy, trên tay cầm hung khí tiến đến vây quanh và chặn xe. Sau đó, chúng lấy kiếm thủ sẵn trong người ra và đe dọa rằng, nếu không đưa toàn bộ tài sản cho chúng thì cả hai sẽ bị giết.

Quá sợ hãi, Đăng và Thảo buộc phải giao hết số tài sản cho chúng, gồm 3 điện thoại di động, 1 xe đạp điện hiệu 133S, 1 chiếc thắt lưng và 200.000 đồng, tổng trị giá tài sản khoảng 14 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong hành vi cướp tài sản, chúng phóng xe biến mất trong đêm. Ngay sau đó, các bị hại đã đến Công an TX Cửa Lò trình báo vụ việc.

Nhóm đối tượng cướp tài sản bị Công an TX Cửa Lò bắt giữ
Nhóm đối tượng cướp tài sản bị Công an TX Cửa Lò bắt giữ

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc và nhận thấy cách thức hoạt động, thủ đoạn của nhóm đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, lãnh đạo Công an TX Cửa Lò lập tức triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, điều tra, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn, bởi các bị hại không xác định được đặc điểm của các đối tượng và sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát, không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường.

Phá án sau 72 giờ

Ngày 21/11/2015, Công an TX Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 115C. Từ những thông tin ít ỏi do các bị hại cung cấp, Ban chuyên án tổ chức lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm đối tượng cướp tài sản liều lĩnh. Cùng với việc thu thập tài liệu, lực lượng trinh sát được tung xuống địa bàn các phường để rà soát, xác minh, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, thủ phạm gây ra vụ cướp trên vẫn là một ẩn số.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, các trinh sát, điều tra viên Công an TX Cửa Lò đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm manh mối các đối tượng gây án. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ từ nhiều nguồn khác nhau. Qua đó thấy nổi lên 4 đối tượng nghi vấn là người ngoài địa bàn, gồm: Cao Văn Điệp (SN 2000), Cao Trọng Quân (SN 1998) cùng trú tại xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Anh (SN 1998) trú tại xóm 4, Phạm Hậu Giang (SN 1998) trú tại xóm 12, cùng xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sa lưới

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 4 đối tượng trên, đến ngày 24/11/2015, Ban chuyên án quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ 4 đối tượng cùng một lúc, tránh trường hợp các đối tượng bị đánh động rồi bỏ trốn. Qua nghiên cứu, các trinh sát phát hiện 4 đối tượng trên thường xuyên tập trung tại quán internet ở khu vực ngã tư Quán Bánh, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, Ban chuyên án bố trí lực lượng theo dõi, xác minh.

Trong quá trình xác minh, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng, trưa 24/11, 3 đối tượng Quân, Giang và Anh đang có mặt tại 1 nhà nghỉ ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đối tượng còn lại đang chơi game tại quán internet ở khu vực ngã tư Quán Bánh.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Ban chuyên án bố trí 2 mũi trinh sát chia thành 2 hướng. Một mũi được lệnh ập vào nhà nghỉ bắt giữ 3 đối tượng. Mũi thứ 2 có mặt tại quán internet trên, tiến hành khống chế, tóm gọn đối tượng Cao Văn Điệp. Lực lượng Công an cũng đã thu hồi tang vật gồm 1 thanh kiếm, 3 con dao, 1 xe đạp điện, 3 điện thoại di động hiệu Samsung, Nokia và Iphone 4 cùng 1 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, trước chứng cứ không thể chối cãi cùng với những lý lẽ, lập luận hết sức sắc bén, thuyết phục của các điều tra viên, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Bước đầu, chúng khai nhận, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/11, chúng hẹn gặp nhau ở ngã tư sân bay Vinh để bàn bạc kế hoạch xuống TX Cửa Lò cướp tài sản. Sau khi thống nhất, nhóm đối tượng do Cao Văn Điệp cầm đầu mang theo 1 thanh kiếm dài 1 m đi lang thang trên khắp các tuyến đường lớn để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến đường 72m thuộc khối 8, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chúng phát hiện 1 đôi nam nữ đi trên 1 xe đạp điện nên đã dùng kiếm đe dọa cướp tài sản, sau đó đi về TP Vinh bán xe đạp điện với giá 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đáng chú ý, đối tượng Phạm Hậu Giang đang được tại ngoại trong thời gian chờ TAND TP Vinh xét xử về hành vi cướp giật tài sản; Cao Trọng Quân từng có 1 tiền án về tội trộm tài sản, tháng 4/2015, bị TAND TP Vinh xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, hiện đang chấp hành án tại địa phương. Còn Cao Văn Điệp cũng đã có 1 tiền sự về tội trộm tài sản vào năm 2014, tuy nhiên, thời điểm đó, Điệp chỉ bị xử lý hành chính. Những tưởng các đối tượng sẽ ăn năn hối cải, song để có tiền ăn chơi tiêu xài và chơi game, chúng lại tiếp tục phạm tội.  

Hiện, Công an TX Cửa Lò đang tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án; đồng thời, hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho các bị hại.

.

Hằng Nga

.