Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/khoi-to-nhom-con-do-hon-chien-tai-quan-karaoke-653068/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/khoi-to-nhom-con-do-hon-chien-tai-quan-karaoke-653068/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố nhóm côn đồ 'hỗn chiến' tại quán karaoke - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/12/2015, 08:40 [GMT+7]

Khởi tố nhóm côn đồ 'hỗn chiến' tại quán karaoke

(Congannghean.vn)-Do mâu thuẫn trong lúc uống bia rượu, giữa hai nhóm thanh niên tại quán karaoke Hát cho nhau nghe (108 Phan Đình Phùng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã dùng hung khí dàn trận gây ra cuộc “hỗn chiến”. Khi lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP Vinh có mặt giải quyết thì nhóm đối tượng này đã tiến hành bao vây lực lượng làm nhiệm vụ. Chỉ đến khi Cảnh sát bắn 8 phát súng chỉ thiên, nhóm đối tượng mới chịu giải tán…

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán karaoke Hát cho nhau nghe (108 Phan Đình Phùng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vào đêm 5/12, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Duy Long (SN 1988) trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Xuân Hoàng (còn gọi là “mậm Bính”, SN 1991) trú tại khối 5, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để làm rõ thêm các hành vi vi phạm pháp luật khác của Long và Hoàng cũng như các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Các đối tượng cùng phương tiện và tang vật vụ án
Các đối tượng cùng phương tiện và tang vật vụ án

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5/12, tại quán karaoke Hát cho nhau nghe, nhóm hát ở phòng 209 gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) trú tại khối 12 và Nguyễn Văn Thủy (SN 1990) trú tại khối 15, cùng phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An sang chúc bia, rượu nhóm hát ở phòng 210, gồm: Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993) trú tại xóm 5, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Phạm Duy Long (SN 1988) trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1991) trú tại khối 5, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Lương Trung Hiếu (SN 1991) trú tại khối 8, phường Quán Bàu, cùng TP Vinh, tỉnh Nghệ An . Do mâu thuẫn bột phát, giữa hai nhóm này đã xảy ra “hỗn chiến”.

Hai bên cầm cốc, chai, lọ thuỷ tinh đuổi đánh nhau suốt dọc hành lang của quán karaoke nhưng đã được nhân viên bảo vệ kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên, khi vừa xuống sảnh tầng 1, giữa Tùng và nhóm gồm Hoàng, Long, Hiếu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nhóm 3 đối tượng này đã dùng gạch, đá và mũ cối đánh Tùng, làm nạn nhân bất tỉnh tại bậc tam cấp của quán karaoke nói trên.

Trong lúc giữa hai bên đang “hỗn chiến” thì Ngọc phóng chiếc xe máy SH đi lấy “đồ nghề” để “trợ giúp”. Khi hắn quay lại với một bao tải gồm 9 con dao tự chế, 9 mác và 3 con dao quắm, ngay lập tức, Hiếu rút con dao quắm chạy tới chém Tùng (lúc này Tùng đang nằm bất tỉnh trước bậc tam cấp). Tuy nhiên, hành vi của hắn đã được nhân viên bảo vệ kịp thời chặn lại.

Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát 113 cũng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy hành vi của Hiếu hết sức hung hãn, tổ công tác đã tiến hành khống chế Hiếu, tước bỏ hung khí và áp giải đối tượng lên xe chuyên dụng của Cảnh sát. Thấy Hiếu bị bắt, Hoàng và Long hô hào, kích động khoảng 15 đối tượng khác áp sát, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ để giải cứu Hiếu. Mặc dù tổ công tác đã giải thích, yêu cầu đám đông quá khích giải tán, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục có những lời lẽ thách thức và lăng mạ lực lượng chức năng.

Tình thế trên buộc tổ công tác phải bắn 3 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm đối tượng chỉ lùi lại một chút, rồi lại tiếp tục bao vây Cảnh sát cùng chiếc xe chuyên dụng. Để giải vây cho đồng đội và bảo vệ an toàn đối tượng cùng số tang vật vừa thu giữ, lực lượng Cảnh sát 113 phải bắn thêm 5 phát súng chỉ thiên, đồng thời điện báo tình hình với lãnh đạo. Chỉ đến khi Công an phường Cửa Nam, TP Vinh và các chiến sỹ Cảnh sát 113 được tiếp ứng có mặt và tiến hành trấn áp, các đối tượng mới chịu vãn hồi trật tự. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt thêm đối tượng Nguyễn Bá Ngọc, thu giữ 1 con dao quắm.

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ. Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 6/12, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Duy Long và Nguyễn Xuân Hoàng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng có liên quan.

.

Hải Việt

.