Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/gay-ra-11-vu-trom-tai-san-de-lay-tien-choi-game-652736/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/gay-ra-11-vu-trom-tai-san-de-lay-tien-choi-game-652736/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gây ra 11 vụ trộm tài sản để lấy tiền chơi game - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 18/12/2015, 08:34 [GMT+7]

Gây ra 11 vụ trộm tài sản để lấy tiền chơi game

(Congannghean.vn)-Là đối tượng nghiện game, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Thành (SN 1993) trú tại thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã đột nhập vào các trường học trên địa bàn để lấy trộm máy vi tính…

Thời gian gần đây, Công an huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được tin báo về việc mất trộm tài sản tại các trường học đóng trên địa bàn. Theo thống kê, có 9 trường học trên địa bàn 8 xã của huyện trình báo về việc bị mất trộm máy vi tính, tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối và sơ hở của bảo vệ rồi đột nhập vào các trường học, lấy trộm máy vi tính mang đi bán.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy nhanh chóng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

 Đối tượng Nguyễn Văn Thành và một số tang vật bị Công an huyện Thạch Hà thu giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Thành và một số tang vật bị Công an huyện Thạch Hà thu giữ

Sau một thời gian theo dõi, tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Thành (SN 1993) trú tại thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành về hành vi trộm tài sản.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thành đã thừa nhận hành vi của mình. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận: Do nghiện game nhưng không có tiền trả, hắn đã nảy sinh ý định trộm cắp. Với thủ đoạn đột nhập vào các trường học, Thành đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm máy vi tính trên địa bàn 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Sau khi trộm tài sản, đối tượng đem bán và cầm đồ tại các cửa hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh để lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi game. Công an huyện Thạch Hà đã thu hồi 5 bộ máy vi tính là tang vật của vụ trộm.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về hành vi trộm tài sản.

.

Đ.T

.