Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/kham-pha-thanh-cong-8-chuyen-an-622994/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/kham-pha-thanh-cong-8-chuyen-an-622994/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá thành công 8 chuyên án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/07/2015, 09:08 [GMT+7]

Khám phá thành công 8 chuyên án

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự trên cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt Công an các địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 51 vụ phạm pháp hình sự, bắt 173 đối tượng phạm tội. Trong đó, đã xác lập và khám phá thành công 8 chuyên án, bắt 32 đối tượng, thu giữ 4 xe ôtô, 39 xe môtô, 1 con dao nhọn, 150 kg thuốc nổ, 125 kíp nổ công nghiệp, 1 kích điện, 2 thanh kiếm, 42,6 kg pháo nổ, 29 ĐTDĐ và gần 400 triệu đồng. Điển hình như, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH phát hiện tại địa bàn TX Cửa Lò có một số nhóm đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động bảo kê, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn.
 Cán bộ      Phòng                Cảnh sát ĐTTP về    TTXH                    phối hợp                 với Đội                  CSGT                    1/46                  ghi lời                  khai ban                đầu của                các nạn nhân trong vụ mua,            bán người
Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH phối hợp với Đội CSGT 1/46 ghi lời khai ban đầu của các nạn nhân trong vụ mua, bán người
 
Trước tình hình đó, Phòng đã xác lập Chuyên án mang bí số 1125D, phối hợp với Công an TX Cửa Lò đấu tranh, triệt xoá. Sau gần một tháng tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã bắt giữ hai ổ nhóm: Nhóm của Nguyễn Hữu Dũng (SN 1980), còn gọi là “Dũng Tình”, trú tại khối Tân Quang, phường Nghi Hải và nhóm của Nguyễn Đình Đức (SN 1990), còn gọi là “Đức Vị”, trú tại khối Tân Diện, phường Nghi Hải. Việc đấu tranh, triệt xoá thành công hai băng nhóm hoạt động dưới dạng bảo kê, tổ chức đánh bạc tại TX Cửa Lò đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
 
Cũng trên lĩnh vực đấu tranh với các hoạt động bảo kê, khoảng đầu tháng 4 vừa qua, các trinh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng hình sự đang hoạt động bảo kê tại các bãi gỗ trên địa bàn TP Vinh, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên… Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã xác lập Chuyên án 415C để đấu tranh. Sau gần 20 ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/4, tại bãi gỗ C5 thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh, Ban chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi thu tiền của các tài xế lái xe chở gỗ là: Nguyễn Thanh Bình (SN 1984) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh và Nguyễn Thanh Tú (SN 1985) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.
 
Đấu tranh mở rộng Chuyên án, ngay trong đêm, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lưu Thanh Tú (SN 1981) trú tại khối 14, phường Cửa Nam, TP Vinh và Phan Văn Nguyên (SN 1985) trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ổ nhóm này gồm nhiều đối tượng hình sự, lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự, do Lưu Tuấn Hùng (SN 1974), còn gọi là “Hùng Mõm” trú tại khối 14, phường Cửa Nam cầm đầu.
 
Từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đe doạ các tài xế lái xe ôtô vận tải, doanh nghiệp kinh doanh gỗ có gỗ tập kết tại các bãi gỗ C5 thuộc Công ty ôtô số 5, Công ty Hoàng Gia Linh thuộc phường Quán Bàu (TP Vinh), bãi gỗ Hưng Nguyên, Bến Thuỷ, bãi gỗ thuộc thị trấn Quán Hành…, với mức phí mỗi lần bốc, dỡ, vận chuyển gỗ ra, vào bãi gỗ là từ 500.000 - 700.000 đồng/chuyến xe. Nếu chủ xe không đưa tiền, chúng không cho xe vào bến bốc, dỡ gỗ và đe doạ đánh đập tài xế, phá hỏng xe…
 
Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải đưa tiền cho chúng, với số tiền hàng tháng trung bình khoảng 100 triệu đồng. Hiện, Ban chuyên án đã làm rõ 7 đối tượng trong ổ nhóm này, trong đó có 3 anh em ruột “Hùng Mõm”. Tang vật thu giữ gồm 60,7 triệu đồng, 1 quyển sổ ghi chép số xe ôtô ra, vào bãi gỗ, 4 bảng kê thu tiền…
 
Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người trên địa bàn. Trong đó điển hình là Chuyên án 115N, đấu tranh triệt xoá đường dây mua bán người từ các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn sang Trung Quốc. Trải qua một thời gian dài lần tìm bị hại để nắm thông tin, tìm ra những manh mối liên quan đến từng “mắt xích” của đường dây này, ngày 3/2/2015, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt giữ 3 đối tượng: Lâm Thị Vệ (SN 1971), Vi Thị Thoan (SN 1979), cùng trú tại xã Tam Quang và Vi Quang Dũng (SN 1992) trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, qua đó giải cứu thành công 3 thiếu nữ ở hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.
 
Đấu tranh mở rộng Chuyên án, đến khoảng 20 giờ ngày 21/3, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH chủ trì, phối hợp với Đội TTKSGT 1/46 kiểm tra xe ôtô BKS 14B-004.34, chạy tuyến TP Vinh - Ka Long, Quảng Ninh. Qua đó, phát hiện và bắt giữ Vi Thị Pim (SN 1976) trú tại bản Pủng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương khi thị đang đưa 2 thiếu nữ định bán sang Trung Quốc; giải cứu thành công 2 nạn nhân là Ngân Thị H. (SN 1998) trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn và Lữ Thị H. (SN 1997) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.
 
Ngoài những chuyên án trên, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH còn khám phá thành công Chuyên án 515T, đấu tranh với các ổ nhóm trộm cắp xe máy; Chuyên án 1114T, đấu tranh với các ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn; Chuyên án 215L, đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức thuê, mượn xe ôtô, sau đó làm giả giấy tờ đem bán, cầm cố trên địa bàn tỉnh và Chuyên án 415Đ, đấu tranh với các ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề…
 
Với những kết quả đạt được, đặc biệt là trong đấu tranh, triệt xoá các băng, ổ nhóm phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
.

Hải Việt

.