Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/5-doi-tuong-trom-tam-chan-cong-thoat-nuoc-605164/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/5-doi-tuong-trom-tam-chan-cong-thoat-nuoc-605164/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 đối tượng trộm... tấm chắn cống thoát nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 01/05/2015, 08:57 [GMT+7]

5 đối tượng trộm... tấm chắn cống thoát nước

(Congannghean.vn)-Công an xã Nghi Kim, TP Vinh vừa làm rõ hành vi trộm tài sản của nhóm 5 đối tượng, gồm: Cao Trọng Quân (SN 1998), Văn Đình An (SN 2000), Cao Văn Điệp (SN 1999) cùng trú tại xóm 8; Võ Sỹ Lục (SN 1999) trú tại xóm 2 và Nguyễn Phi Hùng (SN 1999) trú tại xóm 10, cùng xã Nghi Kim về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng này đã lấy trộm 18 tấm gang lắp đặt hệ thống cống thoát nước ở khu vực cầu vượt xã Nghi Kim, TP Vinh rồi đem đi tiêu thụ.

Bỏ học từ sớm, lại thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, cả 5 đối tượng trên thường xuyên tụ tập lêu lổng, chơi bời. Khoảng 23 giờ ngày 8/4, 5 đối tượng đi trên 2 xe máy lang thang khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Vinh, khi đi qua khu vực cầu vượt, thuộc ngã tư Quán Bánh, xã Nghi Kim, TP Vinh, chúng phát hiện thấy nhiều tấm gang cống thoát nước để ở hai bên cầu đang trong quá trình thi công, không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, chúng liền nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân. Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, 5 đối tượng đã lấy trộm 4 tấm gang, chia làm 2 chuyến chở xe máy đến khu vực ngã tư sân bay Vinh cất giấu. Đến sáng hôm sau, chúng chở số tài sản trộm được đi bán tại TP Vinh với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/tấm.

Tang vật
Tang vật

Thấy kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng, tối 9/4, các đối tượng này tiếp tục quay lại khu vực cầu vượt, lấy trộm thêm 14 tấm gang. Sau đó, chúng đem về “tập kết” tại khu công nghiệp Bắc Vinh. Đến khoảng 6 giờ ngày hôm sau, các đối tượng này chở một số tấm gang đi tiêu thụ tại TP Vinh. Số còn lại, đến ngày 11/4, chúng đem ra huyện Diễn Châu tiêu thụ. 

Sau khi phát hiện 18 tấm gang của hệ thống thoát nước có tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng bị mất trộm, 8 giờ ngày 10/4, Công ty TNHH Hoà Hiệp, là chủ đầu tư xây dựng cầu vượt đã đến Công an xã Nghi Kim trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Kim đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản.

Qua thời gian ngắn kiên trì nắm tình hình, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến ngày 17/4, Công an xã xác định 5 đối tượng trên chính là thủ phạm vụ trộm trên. Đến 10 giờ ngày 22/4, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an xã đã tiến hành triệu tập nhóm đối tượng trên đến trụ sở Công an xã để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu, các đối tượng tỏ ra hết sức ngoan cố, tìm mọi cách chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra, chúng đã phải cúi đầu nhận tội. Ngay sau đó, Công an xã Nghi Kim đã cử lực lượng đến một số địa điểm mua bán sắt vụn tại TP Vinh và huyện Diễn Châu để truy thu số tang vật mà các đối tượng đã trộm được, từ đó hoàn tất thủ tục trả lại cho Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Hiện, vụ việc đã được chuyển giao lên Công an TP Vinh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.