Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/triet-xoa-duong-day-ghi-danh-de-voi-tang-so-lon-585279/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/triet-xoa-duong-day-ghi-danh-de-voi-tang-so-lon-585279/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây ghi, đánh đề với tang số lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/02/2015, 15:10 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây ghi, đánh đề với tang số lớn

(Congannghean.vn)-Công an huyện Diễn Châu vừa khám phá thành công Chuyên án 115B, bắt ổ nhóm đánh bạc “chuyên nghiệp” bằng hình thức ghi, đánh lô đề với tang số cả trăm triệu đồng mỗi ngày. Theo đó, bước đầu, Ban chuyên án bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây này. Điều đáng nói, các “con bạc” bị bắt đều là những phụ nữ nông dân chân chất, không cưỡng lại được “ma lực” của lô, đề. Chỉ đến lúc vi phạm pháp luật, họ mới chợt tỉnh “mộng” vì đã trót làm giàu bằng con đường bất chính.
 
Được biết, thời gian gần đây, tại một số vùng quê ở huyện Diễn Châu, diễn ra “nạn” đánh lô, đề. Sau những “được”, “mất” qua kết quả xổ số hàng ngày, nhiều gia đình vì lô, đề mà dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng, cha, con, gây mất ANTT và bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các trinh sát bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đồng thời xác lập Chuyên án mang bí số 115B, giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH chủ trì điều tra, khám phá.
Một số đối tượng trong đường dây ghi lô, đề bị bắt giữ trong Chuyên án 115B và tang vật
Một số đối tượng trong đường dây ghi lô, đề bị bắt giữ trong Chuyên án 115B và tang vật
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, đến 18 giờ 20 phút ngày 23/1, Chuyên án 115B được khám phá thành công khi bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi “gom đề” là Trương Thị Nhạn (SN 1978) trú tại thôn 6B, xã Diễn Kỷ và Hồ Thanh Hải (SN 1977) trú tại xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc. Tang vật thu giữ gồm 58.930.000 đồng. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, Ban chuyên án còn phát hiện và thu giữ thêm 23 bảng đề, 4 ĐTDĐ và một số tang vật khác có liên quan đến hành vi ghi lô, đề. Qua khai thác nhanh được biết, Nhạn thường ngày là một phụ nữ nông dân chân chất, nhưng hoàn cảnh gia đình éo le, chồng bỏ, con bị tàn tật. 
 
Để có tiền nuôi con, thay vì lao động chân chính, thị đã dính vào con đường cờ bạc. Không những thế, từ một “con bạc”, thị nhanh chóng trở thành người cầm đầu của đường dây ghi đề ở vùng quê này. Nhất là khi có thêm Hồ Thanh Hải là trợ thủ đắc lực cho thị. Kể từ khi Hải dọn về sống chung với Nhạn, như “hổ mọc thêm cánh”, cặp vợ chồng “hờ” này càng mở rộng đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề ra các vùng lân cận. 
 
Đấu tranh mở rộng Chuyên án, 8 “chân rết” chuyên đi ghi và gom đề về cho cặp vợ chồng này cũng được làm rõ và bị cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp. Biết không thể trốn thoát, ngày 25/1, các đối tượng Trương Thanh Thúy (SN 1958) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ; Nguyễn Thị Thủy (SN 1978) trú tại thôn 6A, Hồ Thị Châu (SN 1968) trú tại thôn 2, Phạm Thị Thơ (SN 1968) trú tại thôn 3, cùng xã Diễn Kỷ; Lê Thị Hồng (SN 1986) trú tại xóm Hải Bắc, Nguyễn Thị Hương (SN 1986) trú tại xóm Quyết Thành, Trần Văn Sơn (SN 1968) trú tại xóm Đông Lộc, cùng xã Diễn Bích và Phan Huy Nghĩa (SN 1976) trú tại xóm 16, xã Diễn Yên cùng đến trụ sở Công an huyện đầu thú. 
 
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này, hàng ngày, các đối tượng trên tổ chức ghi lô, đề cho các “con bạc” thông qua một quyển sổ hoặc đơn giản chỉ là một mảnh giấy nhỏ. Theo đó, người “đánh bạc” sẽ gọi điện hoặc trực tiếp đến ghi số có hai chữ số bất kỳ theo phỏng đoán của họ là “đuôi” của giải đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày và đặt cược số tiền mình sẽ ghi.
 
Đến cuối ngày, các đối tượng ghi lô, đề sẽ dựa trên kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc để báo cho người trúng đề với tỉ lệ nhân 70 lần số tiền họ đặt cược trước đó. Số tiền này sẽ được thanh toán cho người đánh lô, đề vào buổi chiều của ngày hôm sau. Với tỉ lệ hấp dẫn như vậy nên những “con bạc” chủ yếu là phụ nữ ở các làng quê, ban đầu họ chỉ nghĩ rằng, ghi lô, đề chỉ là trò tiêu khiển trong những ngày nông nhàn, nếu may mắn trúng số, họ sẽ lời đậm.
 
Nếu không cũng chỉ mất dăm nghìn đồng. Nhưng từ chơi cho hay, chơi vì tò mò, dần dần họ bị “ma lực” của lô, đề cuốn hút lúc nào không hay. Thay vì mỗi ngày ghi một số với vài nghìn đồng đến ghi hàng chục số mà mỗi số đặt cược lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn đồng, với ước mộng làm giàu một cách nhanh chóng thông qua chơi lô, đề. Nhưng được và giàu đâu chưa thấy, cái họ phải trả giá chính là sự bất hòa trong gia đình, kinh tế ngày càng khó khăn vì không chịu làm ăn mà chỉ trông chờ vào sự may rủi. Thậm chí, gần chục người phụ nữ giờ đây phải trả giá trước pháp luật vì những hành vi dại dột của mình.
 
Cũng theo lời khai của cặp vợ chồng “hờ” Nhạn - Hải, sau khi 8 đối tượng gom đề ở các xã lân cận gửi về cho họ thì cặp vợ chồng “hờ” này tiếp tục chuyển cho một người phụ nữ tên Thủy. Điều tra theo dấu vết “nóng”, danh tính của người phụ nữ này cũng được làm rõ. Củng cố chứng cứ, lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1983) trú tại xóm 7, xã Diễn Kỷ. Ngày 25/1, Thủy cũng đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện đầu thú. Bước đầu Thủy khai nhận, thị cũng không “ôm đề” mà chuyển tiếp cho một đối tượng khác ở TP Vinh. Qua khám xét nơi ở của Thủy và 8 đối tượng trên, Ban chuyên án tiếp tục làm rõ và thu giữ số tiền gần 50 triệu đồng, 5 ĐTDĐ.
 
Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
.

Hải Việt

.