Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/nghien-game-ru-nhau-cuop-giat-tai-san-584596/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/nghien-game-ru-nhau-cuop-giat-tai-san-584596/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghiện game, rủ nhau cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 03/02/2015, 09:02 [GMT+7]

Nghiện game, rủ nhau cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng do ăn chơi lêu lổng lại thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nên Phạm Hậu Giang (SN 1998) trú tại xóm 12, xã Nghi Phú và Nguyễn Hữu Tài Linh (SN 1999) trú tại xóm 9, xã Nghi Ân, TP Vinh đã phải trả giá cho hành vi phạm pháp của mình. Để có tiền chơi game, 2 đối tượng lập kế hoạch cướp giật tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, sau khi gây án, chưa kịp tiêu thụ tang vật thì chúng đã bị Cảnh sát cơ động bắt giữ.
 
Vào 21 giờ 45 phút ngày 27/1/2015, anh Nguyễn Hữu Chiến (SN 1990) trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh đang đi xe máy trên đường Phan Đăng Lưu (TP Vinh) đến ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh lấy điện thoại di động ra nghe thì bất ngờ, 2 nam thanh niên đi xe máy Wave anpha màu đen BKS 37K1-647.66 tiến đến áp sát và cướp giật chiếc điện thoại trên tay anh Chiến, sau đó chúng tăng tốc độ và bỏ chạy. Quá hoảng hốt, anh Chiến vừa tri hô “Cướp! Cướp!”, vừa đuổi theo 2 đối tượng đến đoạn đường thuộc xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc thì mất dấu. Ngay sau đó, anh Chiến đã đến Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động trình báo vụ việc. 
2 đối tượng Phạm Hậu Giang và Nguyễn Hữu Tài Linh
2 đối tượng Phạm Hậu Giang và Nguyễn Hữu Tài Linh
Tiếp nhận tin báo của bị hại, đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Đối, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh lập tức chỉ đạo Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách Đại đội CSCĐ triển khai lực lượng, thành lập 3 mũi công tác tập trung truy bắt các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Mũi công tác thứ nhất do đồng chí Trung tá Hoàng Minh Nghiêm, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ làm Tổ trưởng tiến hành xác minh nguồn gốc phương tiện gây án.
 
Mũi công tác thứ hai do Thiếu tá Dương Danh Quang, Đại đội phó làm Tổ trưởng có nhiệm vụ truy tìm theo dấu vết “nóng” của các đối tượng gây án. Mũi công tác thứ ba do Thiếu úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ CSCĐ làm Tổ trưởng được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường, không cho các đối tượng tẩu thoát. 
 
Trên cơ sở phân công nhiệm vụ được giao, dựa trên lời khai từ bị hại cung cấp, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm nhanh chóng xác minh nguồn gốc chiếc xe mà 2 đối tượng dùng làm phương tiện gây án tại Công an huyện Nghi Lộc. Qua đó, xác định chiếc xe Wave anpha BKS 37K1-647.66 thuộc sở hữu của anh Đoàn Trung Hiếu (SN 1995) trú tại xóm 16, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ngay trong đêm hôm đó, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã phối hợp với đồng chí Trưởng Công an xã Nghi Phong trực tiếp đến nhà để hỏi Đoàn Trung Hiếu nhằm xác minh thông tin, tuy nhiên, tại thời điểm trên, Hiếu không có mặt ở nhà.
 
Lúc này, đồng chí Nghiêm đã trực tiếp vận động gia đình phối hợp với Công an để cung cấp các thông tin liên quan đến Hiếu. Qua đó, được biết, Hiếu đi làm thuê ở TP Vinh chưa về nhà. Khoảng 15 phút sau, Hiếu trở về. Nhận thấy chiếc xe Hiếu đi trùng với đặc điểm của phương tiện gây án, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã yêu cầu Hiếu về trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động để làm việc.
 
Tại đây, Hiếu trình bày, lúc 18 giờ ngày 27/1, Hiếu đi xe máy Wave anpha BKS 37K1-647.66 đến quán Internet ở số 314, Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh để chơi game thì một người bạn chơi cùng có tên là Giang mượn chiếc xe máy để đi đón bạn. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Giang chở người bạn không rõ tên tuổi đến trả xe cho Hiếu. Hiếu trở về nhà, còn Giang và người bạn này tiếp tục ở lại quán chơi game. 
 
Từ lời khai của Hiếu, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm nhanh chóng gọi điện xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị, bố trí lực lượng kịp thời đến số 314, Nguyễn Văn Cừ tiến hành bắt giữ các đối tượng. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Tổ công tác CSCĐ do Thiếu tá Dương Danh Quang làm Tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại địa chỉ trên. Sau khi nhận dạng 2 đối tượng và thấy trùng với đặc điểm mà bị hại miêu tả, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hậu Giang (SN 1998) trú tại xóm 12, xã Nghi Phú và Nguyễn Hữu Tài Linh (SN 1999) trú tại xóm 9, xã Nghi Ân, TP Vinh. Kiểm tra trong người các đối tượng, Tổ công tác không tìm thấy vật chứng vụ án.
 
Do vậy, 2 đối tượng lại càng ngoan cố, không chịu nhận tội. Tiếp tục khám xét khu vực xung quanh quán Internet, lực lượng Công an phát hiện 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng được cất giấu trong ổ cứng của máy vi tính. Đến lúc này, biết không thể chối cãi, chúng mới cúi đầu thừa nhận mọi hành vi của mình. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, các đối tượng khai nhận, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 27/1, Giang điều khiển xe máy Wave anpha BKS 37K1-647.66 mượn được của Hiếu đến nhà Linh, cả hai cùng bàn kế hoạch cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền chơi game. Sau đó, 2 đối tượng điều khiển xe máy đi khắp các tuyến đường của TP Vinh, quan sát và lợi dụng sự sơ hở của người đi đường để thực hiện hành vi cướp giật. Khi đi đến cuối đường Hồ Tùng Mậu, Giang và Linh phát hiện anh Nguyễn Hữu Chiến điều khiển xe máy trên tuyến đường Phan Đăng Lưu gần ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh vừa đi, vừa nghe điện thoại di động.
 
Nhận thấy đây là “con mồi” ngon, lập tức Giang phóng xe tiến lên áp sát xe anh Chiến, Linh ngồi sau dùng tay phải cướp chiếc điện thoại rồi cả hai phóng xe tẩu thoát về hướng TX Cửa Lò. Sau khi gây án, Linh đưa chiếc điện thoại cho Giang cất giữ. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, cả hai quay về số 314 Nguyễn Văn Cừ để trả xe cho Hiếu, rồi ở lại quán tiếp tục chơi game. 
 
Cũng trong tối ngày 27/1, lực lượng CSCĐ đã lập công xuất sắc khi phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng nhập lậu. Khoảng 20 giờ 15 phút, Tổ công tác CSCĐ đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Du thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh thì phát hiện xe ôtô BKS 37C-121.64 nhãn hiệu THACO có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, qua đó, phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ.
 
Số hàng hóa bao gồm 20 két nước ngọt Cocacola, 36 gói kẹo Lush, 20 thùng rượu Whisky, 7 thùng kẹo, 10 thùng dầu xả Fine Line, 4 bao nếp, 10 thùng xà phòng Pao, 4 thùng nước xả vải Comfort, 6 thùng kẹo Cougar, 6 thùng nước rửa bát, 4 thùng dầu gội Pantene, 8 thùng kem ủ tóc, 3 thùng xà phòng tắm Parrot, 6 chiếc chiếu Thái Lan. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1982) trú tại khối 9, phường Đội Cung, TP Vinh - chủ số hàng trên và lái xe Nguyễn Quốc Trọng (SN 1984) trú tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò khai nhận, vào lúc 18 giờ cùng ngày, Thủy thuê anh Trọng chở hàng từ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về TP Vinh. Khi đi đến đường Nguyễn Du thì bị lực lượng CSCĐ phát hiện và bắt giữ. 
 
Hiện, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là những chiến công xuất sắc của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tạo được niềm tin đối với người dân, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
.

Hằng Nga

.