Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/cong-an-huyen-do-luong-triet-pha-nhieu-o-co-bac-tai-gia-583273/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/cong-an-huyen-do-luong-triet-pha-nhieu-o-co-bac-tai-gia-583273/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt phá nhiều ổ cờ bạc tại gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/01/2015, 09:21 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Triệt phá nhiều ổ cờ bạc tại gia

(Congannghean.vn)-Trong những ngày cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang 4 vụ đánh bạc. Đa phần các ổ cờ bạc được tổ chức tại gia, số lượng đối tượng và số tiền tham gia đánh bạc không lớn nhưng gây nhiều bất ổn về ANTT tại địa phương. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, những vụ đánh bạc nhỏ lẻ này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy.

Đối tượng Đỗ Thị Mai khai nhận hành vi tại Công an huyện Đô Lương
Đối tượng Đỗ Thị Mai khai nhận hành vi tại Công an huyện Đô Lương
 
Những ngày cuối năm 2014, đầu 2015, hiện tượng tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện Đô Lương có chiều hướng gia tăng. Khác với các đối tượng đánh bạc với quy mô lớn, các đối tượng bài bạc nhỏ lẻ trên địa bàn huyện thường tổ chức đánh bạc vào ban ngày. Địa điểm ưa thích của các đối tượng này là tại các hộ gia đình nằm trong ngõ hẻm khuất tầm nhìn. 
 
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện đã phá nhiều ổ cờ bạc tại gia, nhiều đối tượng cũng ra đầu thú.
 
Nhận được nguồn tin từ người dân, khoảng 14 giờ ngày 17/12/2014, Tổ công tác Công an huyện bất ngờ kiểm tra tại nhà Nguyễn Hữu Tân trú tại xóm 5, xã Trung Sơn. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài 3 cây, gồm: Nguyễn Doãn Thông (SN 1986), Nguyễn Doãn Hổ (SN 1986), Đỗ Thanh Tuấn (SN 1981), Hoàng Đình Quý (SN 1985), Nguyễn Văn Thanh (SN 1990), cùng trú tại xã Trung Sơn và Nguyễn Thụy Xuân (SN 1988) trú tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Công an huyện thu giữ trên chiếu bạc 2,53 triệu đồng và 2 triệu đồng trên người các đối tượng. Sau khi các đối tượng này bị bắt quả tang, đối tượng Nguyễn Hữu Tân cũng đã ra trình diện cơ quan Công an.
 
Ngày 14/1/2015, tại gara ôtô Nam Hiệp, xóm Yên Quang, xã Yên Sơn, Công an huyện tiếp tục bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài 3 cây gồm: Thái Bá Trình (SN 1973), Nguyễn Thái Dũng (SN 1968) và Hoàng Sỹ Sơn (SN 1976), đều trú tại xã Yên Sơn. Tang vật thu trên chiếu bạc gồm 2,45 triệu đồng, thu trên người Sơn và Dũng số tiền trên 3 triệu đồng.
 
Trong quá trình điều tra, Công an huyện triệu tập đối tượng Bùi Thị Hường (SN 1979). Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1968), Nguyễn Văn Đức (SN 1966) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1967), đều trú tại xã Yên Sơn đã ra đầu thú với cơ quan điều tra. Các đối tượng khai nhận, trước khi lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, bọn chúng đã đánh bạc cùng nhau nhưng rời khỏi hiện trường trước đó ít phút. Trong số này, Trình có 1 tiền án về tội đánh bạc, Sơn có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
 
Chỉ 5 ngày sau, tại xã Yên Sơn lại xuất hiện một ổ đánh bạc tại gia khác. Khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 19/1/2015, nguồn tin người dân cung cấp, tại gara ôtô của Nguyễn Cảnh Phúc ở xóm Yên Hương, xã Yên Sơn đang tổ chức đánh  phỏm. Qua kiểm tra, xác minh, Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng gồm Tăng Văn Tuấn (SN 1976), Hoàng Sỹ Đức (SN 1982), Nguyễn Sỹ Minh (SN 1971), cùng trú tại xã Yên Sơn và Nguyễn Văn Đồng (SN 1970) trú tại thị trấn Đô Lương. Tổng số tiền thu được trên chiếu bạc và người 4 đối tượng là hơn 9 triệu đồng.
 
Ngày 20/1, tại khu vực khối 7, thị trấn Đô Lương, Công an huyện tiếp tục bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Mai (SN 1966) trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn đang tổ chức ghi lô đề trái pháp luật. Tang vật thu giữ là bảng ghi lô đề và số tiền 4,450 triệu đồng.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ đánh bạc nói trên.
 
Lãnh đạo Công an huyện cho biết, đây chỉ là những vụ đánh bạc nhỏ lẻ, số tiền tham gia đánh bạc ít. Tuy nhiên, hiện tượng đánh bạc ngày càng xuất hiện nhiều trong nhân dân, nhất là đối tượng lái xe, những người làm nghề kinh doanh, dịch vụ. Tình trạng này gây ra nhiều hệ lụy, nếu không sớm có các biện pháp ngăn chặn sẽ tác động xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
.

Văn Dũng

.