Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/khi-cac-doi-tuong-trom-xe-may-ngay-cang-chuyen-nghiep-483376/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/khi-cac-doi-tuong-trom-xe-may-ngay-cang-chuyen-nghiep-483376/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi các đối tượng trộm xe máy ngày càng chuyên nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/05/2014, 08:00 [GMT+7]

Khi các đối tượng trộm xe máy ngày càng chuyên nghiệp

(Congannghean.vn)-Thời điểm cuối năm 2013, nạn trộm xe máy trên địa bàn huyện Đô Lương “nở rộ”. Các đối tượng tỏ ra rất chuyên nghiệp, dùng vam phá khóa thực hiện hành vi trộm xe máy một cách chóng vánh. Trước tình hình đó, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) lập Chuyên án mang bí số 1013T để đấu tranh làm rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn, 10 đối tượng đã chịu tra tay vào còng.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, tháng 10/2013, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án. Sau khi một số đối tượng trong đường dây bị bắt quả tang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục mở rộng điều tra.
 
Theo kết quả điều tra, do có mối quan hệ quen biết nên Nguyễn Như Nam (SN 1993) trú tại xóm 6; Nguyễn Ngọc Huy (SN 1992), Trần Doãn Thành (SN 1992), Nguyễn Hữu Thắng (SN 1991), đều trú xóm 2; Nguyễn Văn Phương (SN 1988), Lê Tiến Dũng (SN 1993), Nguyễn Văn Khoa (SN 1990), đều trú xóm 6, xã Trung Sơn; Nguyễn Văn Hưng (SN 1988) ở xóm 4, xã Thuận Sơn; Phan Văn Cường (SN 1985) ở xóm 12, xã Đà Sơn (Đô Lương); Hồ Ngọc Lợi ở xóm 1, xã Thanh Hưng (Thanh Chương) thường xuyên gặp gỡ và trao đổi qua điện thoại. Bọn chúng đã bàn bạc, tự chế vam phá khóa cùng nhau đi trộm xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài.
 
Sau đó, Nguyễn Văn Hưng thực hiện 8 vụ, trong đó cùng Hồ Ngọc Lợi thực hiện 6 vụ, cùng Nguyễn Thế Tân (xóm 5, Trung Sơn) thực hiện 1 vụ và bản thân Hưng thực hiện 1 vụ. Lợi cùng Hoàng Tuấn Anh (xóm 2, Thanh Hưng) thực hiện 1 vụ, cùng Nguyễn Như Nam thực hiện 1 vụ. Nguyễn Như Nam cùng Lê Tiến Dũng thực hiện 1 vụ, cùng Nguyễn Ngọc Huy thực hiện 1 vụ, cùng Trần Doãn Thành thực hiện 2 vụ, cùng Nguyễn Hữu Thắng thực hiện 1 vụ, cùng Nguyễn Hữu Trường (SN 1993) ở xóm 2, xã Trung Sơn thực hiện 1 vụ, tự mình thực hiện 1 vụ.
 
Các đối tượng trong chuyên án
Các đối tượng trong chuyên án
 
Đối tượng Nguyễn Văn Khoa tiêu thụ của Nam và Lợi 1 chiếc xe máy do Nam và Lợi trộm, làm cho Nguyễn Như Nam 2 chiếc vam phá khóa để Nam thực hiện các vụ trộm xe máy cho đến khi bị bắt. Phan Văn Cường tiêu thụ của Nguyễn Như Nam 5 chiếc xe máy mà Nam cùng các đối tượng lấy trộm được. Tổng cộng, chúng đã cùng nhau thực hiện 17 vụ trộm xe máy táo tợn không chỉ tại Đô Lương mà còn tại các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, TP Vinh, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc.
 
Kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã thu giữ tang vật gồm 12 chiếc xe máy các loại, 1 giấy đăng ký xe máy. Hội đồng định giá tài sản huyện Đô Lương đã định giá số tài sản các đối tượng trộm cắp có tổng giá trị 331 triệu đồng. Ngày 21/10/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng. Các đối tượng Nguyễn Thế Tân, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trường có dấu hiệu hành vi đồng phạm về trộm tài sản nhưng hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm. Đối với Nguyễn Đức Thủy, Nguyễn Doãn Hồng, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Sửu, Võ Công Đồng, Lê Tiến Danh là những người có hành vi mua lại những chiếc xe máy là tài sản có được do phạm tội nhưng do không biết xe có được do trộm cắp, sau đó đã thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra nên không có dấu hiệu hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục...
 
Ngày 10/4/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến 10 đối tượng có hành vi trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chuyển Viện KSND huyện Đô Lương đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Tiến Dũng, Trần Doãn Thành về tội trộm tài sản theo Khoản 1, Điều 138, Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Như Nam, Hồ Ngọc Lợi và Nguyễn Văn Khoa về tội trộm tài sản theo Khoản 2, Điều 138, Bộ luật Hình sự; Phan Văn Cường, Nguyễn Văn Phương phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 250, Bộ luật Hình sự. Đối tượng Nguyễn Trọng Huy, người môi giới giúp Nam tiêu thụ 5 chiếc xe máy hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Ma Cao nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương chưa làm rõ được hành vi nêu trên. Ngoài ra, một số đối tượng khác theo lời khai của các đối tượng hiện chưa xác định được danh tính, nơi cư trú nên chưa có căn cứ xử lý trước pháp luật.
 
Chuyên án 1013T khép lại, lực lượng chức năng đã cất một mẻ lưới lớn, số tang vật thu giữ đã được trả lại cho các bị hại. Các đối tượng tham gia vụ án rồi đây sẽ phải chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật. Vụ án cũng thêm một lần nữa cảnh báo tính chất liều lĩnh, ma mãnh và chuyên nghiệp của các đối tượng trộm xe máy trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua.
.

Văn Dũng