Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/40-tuoi-mang-tren-minh-5-tien-an-490765/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/40-tuoi-mang-tren-minh-5-tien-an-490765/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
40 tuổi, mang trên mình 5 tiền án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/05/2014, 08:39 [GMT+7]

40 tuổi, mang trên mình 5 tiền án

(Congannghean.vn)-Kể về Hà Vĩnh Ngọc, sinh năm 1975, người dân xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hầu như ai cũng biết đến nhân vật cộm cán này bởi tiền án nhiều hơn tiền… tiêu vặt. Là con trai đầu trong gia đình có 3 người con, khi đang học lớp 11, Ngọc gấp sách đi theo đối tượng xấu, sống phiêu bạt khắp đó đây. Để phục vụ cho lối sống buông thả, tối ngày, Ngọc chỉ nghĩ đến trộm cắp.

Và cái gì đến đã đến, khi bước sang tuổi 19, Ngọc đã phạm ba tội một lúc. Năm 1993, Ngọc bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội phạt tổng cộng 8 năm tù về các tội trộm tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Năm 1999, Ngọc ra tù. Những tưởng Ngọc lấy đó để làm bài học nhớ đời, tu chí làm ăn, nhưng một năm sau (ngày 27/2/2000), Ngọc lại đi trộm cắp và bị TAND TP Vinh xử phạt 36 tháng tù, năm 2002 mới mãn hạn tù. Chưa dừng lại ở đó, ngày ra tù, Ngọc lại tiếp tục trộm tài sản. Hậu quả, ngày 27/2/2003, Ngọc bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 32 tháng tù, chấp hành xong hình phạt năm 2005, khi đó Ngọc tròn 30 tuổi.

 Bị cáo Hà Vĩnh Ngọc tại tòa phúc thẩm

Sau 3 lần vào tù, ra khám, hầu như tuổi thanh xuân của Ngọc chỉ dành cho chốn lao tù. Những tưởng ngần ấy thời gian “ăn cơm đong, uống nước chia”, Ngọc cải tà quy chính, nhưng khi lấy vợ, sinh con, Ngọc lại sa vào nghiện hút ma túy và dẫn đến phạm tội. Năm 2008, khi đứa con đầu của Ngọc chưa tròn 1 tuổi, Ngọc lại bị TAND thành phố Vinh xử phạt 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 1/2013, Ngọc chấp hành xong bản án trên và được trả tự do. Lần này được trở về với cộng đồng, nhưng do nghiện ma túy, Ngọc tối ngày tìm đến bạn nghiện để “phê”, không hề quan tâm đến vợ con. Hết tiền, Ngọc lại nghĩ cách mua bán lẻ hêrôin để vừa có thuốc hút hít, vừa có tiền tiêu xài. Trưa 6/9/2013, Ngọc mang theo hơn 15 gam hêrôin cất giấu trong hộp điện thoại di động nhờ bạn dùng xe ôtô chở ra bến xe Vinh thì bị Công an TP Vinh bắt.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND thành phố Vinh, Hà Vĩnh Ngọc bị tuyên phạt 9 năm tù giam. Biết thời gian sống xa vợ con lần này quá dài, Ngọc viết đơn kháng cáo xin giảm án... Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử theo đơn kháng cáo của Ngọc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, liên tục phạm tội, không ăn năn hối cải, chưa xóa án tích, HĐXX bác đơn kháng cáo, y án 9 năm tù đối với Hà Vĩnh Ngọc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

.

Thành Vinh