Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/chan-dung-ke-ngao-da-cuop-xe-may-478535/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/chan-dung-ke-ngao-da-cuop-xe-may-478535/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chân dung kẻ 'ngáo đá' cướp xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/04/2014, 09:14 [GMT+7]

Chân dung kẻ 'ngáo đá' cướp xe máy

(Congannghean.vn)-Ngày 21/4, Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Hoàng về tội hủy hoại tài sản. Điều đáng nói, hành vi của Hoàng được thực hiện khi y đang trong trạng thái “ngáo đá”.
 
“Ngáo đá” cướp xe, hủy hoại tài sản
 
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 23h ngày 16/4, anh Phạm Trọng A. trú tại khối 9, thị trấn Đô Lương dựng chiếc xe máy hiệu Sirius tại cổng chào khối 9, đứng nói chuyện với chị Nguyễn Thị H. trú tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Lúc đó, Võ Văn Hoàng (SN 1972) trú tại khối 10 thị trấn cầm một con dao phớ tiến lại phía hai người và hỏi: Mày là con nào, ở đâu? Tiếp đó, Hoàng dí dao vào cổ chị H.. Thấy Hoàng có thái độ không bình thường, chị H. nổ xe máy bỏ chạy, còn Hoàng vừa chửi vừa ngồi lên chiếc xe máy của anh A.
 
Anh A. lại ngăn cản thì Hoàng hỏi: Mày là thằng nào, rồi dùng dao chém một nhát vào đầu anh A. Anh A. bỏ chạy, còn Hoàng quay lại, lên xe máy anh A. chạy về phía ngã tư thị trấn. Ngay sau đó, anh A. gọi điện nhờ anh Võ Văn Hùng, là cháu ruột của Hoàng đi tìm xe. Do Hoàng không đồng ý trả lại xe cho anh A., giữa Hùng và Hoàng đã xảy ra xô xát, Hùng cướp chìa khóa xe trên tay Hoàng trao cho anh A. Tình trạng xe lúc đó đã bị Hoàng dùng gạch đập vỡ hết toàn bộ phần nhựa phía trước gồm mặt đồng hồ xe, mặt nạ phía trước, chắn bùn trước, pha gáo đèn trước, cánh ướm hai bên. Tổng giá trị thiệt hại qua định giá của Hội đồng định giá thuộc UBND huyện Đô Lương là 3 triệu đồng.
Chân dung Võ Văn Hoàng
Chân dung Võ Văn Hoàng
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Hoàng. Khi Công an huyện Đô Lương chưa kịp ra tay thì Hoàng tự mình đến trình diện nhưng vẫn không quên “thủ” thêm một chiếc kéo trong túi quần. Tại cơ quan điều tra, Hoàng có biểu hiện “ngáo đá”, liên tục nói nhảm khiến các chiến sĩ Công an hết sức vất vả đối phó. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong nhà Hoàng một bộ coóng sử dụng ma túy đá, một hộp đựng súng bắn đạn cao su và một giấy phép sử dụng súng. Ngày 21/4/2014, Công an huyện Đô Lương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Hoàng.
 
Chân dung gã đàn ông bất hảo
 
Thời gian gần đây, người dân thị trấn Đô Lương và vùng lân cận hết sức lo lắng, tình hình ANTT có biểu hiện phức tạp từ khi Hoàng ra tù. Trở lại địa phương sau một thời gian ngồi tù, Hoàng tiếp tục lao vào các mối quan hệ xã hội phức tạp, sử dụng ma túy đá, thường xuyên có biểu hiện “ngáo đá”, hành xử côn đồ, càn quấy trong khu vực dân cư, nhiều lần dùng dao gây thương tích cho người khác. Không chỉ đe dọa người dưng nước lã, người thân trong gia đình cũng bị Hoàng hành xử theo lối côn đồ. Khoảng đầu tháng 3/2014, Hoàng dùng dao chém 1 nhát vào đầu chị dâu, khiến chị dâu phải đi khâu 8 mũi. Trước tình hình trên, cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã nhiều lần tổ chức lực lượng triệu tập nhưng Hoàng bất chấp, xem thường pháp luật, không chấp hành. Lần này, dù đã đến cơ quan Công an đầu thú nhưng Hoàng thiếu thiện chí hợp tác khiến các chiến sĩ Công an huyện Đô Lương gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai.
 
Nhân thân của Hoàng được liệt kê với nhiều lần vào tù, ra tội. Tháng 10/1998, Hoàng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 10 năm tù về tội mua, bán trái phép chất ma túy. Vừa ra khỏi trại giam, ngày 23/10/2008, Hoàng lại có hành vi chống người thi hành công vụ và bị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương xử phạt 18 tháng tù. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trích xuất để xét xử hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ. Với hai hành vi trên, Hoàng bị xử phạt tổng cộng 4 năm 6 tháng tù. Đến ngày 24/12/2012, hết án về địa phương, chưa xóa hết án tích thì Hoàng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
 
Gia đình Hoàng cũng thuộc dạng “đình đám” bậc nhất tại Đô Lương khi “sở hữu” nhiều thành viên tham gia mua, bán trái phép chất ma túy. Vợ y là Phan Thị Chín hiện đang bị truy nã về tội mua, bán trái phép chất ma túy, anh và em trai đều vướng vào con đường tù tội vì tham gia mua, bán trái phép chất ma túy. Sau khi vợ bỏ trốn, bản thân bị bắt, 4 đứa con của Hoàng, đứa lớn đi lao động tự do, đứa nhỏ 6 tuổi và một bà mẹ già đang sống trong cảnh bơ vơ.
.

Văn Dũng