Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/vao-tu-vi-pham-5-toi-danh-477348/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/vao-tu-vi-pham-5-toi-danh-477348/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vào tù vì phạm 5 tội danh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/04/2014, 16:45 [GMT+7]

Vào tù vì phạm 5 tội danh

(Congannghean.vn)- Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thái (SN 1983, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và Phạm Văn Chính, (SN 1978, huyện Yên Thành) về tội “Bắt, giữ người trái quy định”. Điều đáng nói là đối tượng Nguyễn Văn Thái phạm tội trong thời gian chờ thi hành án.

Trước đó, vào tháng 3/2013, do mâu thuẫn với một nhóm người, Nguyễn Văn Thái đã cố tình lái ô tô lao vào anh Võ Đình Tân khiến anh này bị thương nặng. Hành vi này bị truy tố với tội danh “Giết người”.

Phạm Văn Chính (áo đỏ) và Nguyễn Văn Thái  trước vành móng ngựa

Tiếp đó, vào tháng 8/2013, Nguyễn Văn Thái đã cùng Phạm Văn Chính đã bắt, nhốt và đánh đập anh Nguyễn Công Thiệp để đòi nợ. Hành vi này bị truy tố về tội danh “Bắt, giữ người trái luật”.

Ngoài ra, Thái còn gây ra vụ gây rối trật tự trên địa bàn khi dùng xe máy rượt đuổi khiến 2 thanh niên bị ngã và bị thương. Hành vi này bị truy tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Với 3 tội danh trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái mức án 4 năm 6 tháng tù. Cộng với mức án 33 tháng tù về 2 tội “đánh bạc” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” mà Thái đang chờ thi hành án nên tổng mức án Thái phải nhận là 7 năm 3 tháng tù. Đồng phạm của Thái là Phạm Văn Chính bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Bắt, giữ người trái luật”.
 

.

Huyền Thương - Hồ Hưng