Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25685-cai-ket-cua-ke-luoi-lao-dong-sieng-trom-cap-392979/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25685-cai-ket-cua-ke-luoi-lao-dong-sieng-trom-cap-392979/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cái kết của kẻ lười lao động, “siêng” trộm cắp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/01/2013, 08:25 [GMT+7]
25685

Cái kết của kẻ lười lao động, “siêng” trộm cắp

Ngày 17/1/2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09 về tội “Trộm cắp tài sản”. Từ giữa tháng 12/2012 đến đầu tháng 1/2013, đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1991) thường trú tại xóm 2, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản gồm: Ti vi, máy bơm nước, điện thoại di động, loa máy, bình gas bán lấy tiền tiêu xài.
 
Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Long khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 1/1/2013, hắn đi bộ qua nhà ông Trần Viết Niệm (SN 1950) ở tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ. Sau khi quan sát mọi phía, thấy trong nhà không có người nên Long nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nhảy qua tường rào vào nhà ông Niệm bắt trộm 7 con gà các loại, rồi mang ra chợ Hôm (chợ thị trấn Đức Thọ), bán cho một người phụ nữ không quen biết với giá 400.000 đồng.
 
Thấy vụ trộm trót lọt một cách dễ dàng, nên đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Long lại “ghé thăm” nhà ông Trần Viết Niệm lần thứ hai. Tuy nhiên, việc thực hiện vụ trộm lần này khó khăn hơn vì cửa chính ngôi nhà đã bị khóa, buộc Long phải đi ra vườn tìm một thanh sắt để phá khoá.
 
Đối tượng Nguyễn Ngọc Long
 
Sau khi phá được khóa vào bên trong ngôi nhà, Long nhanh chóng cuỗm tài sản gia dụng gồm: 1 chiếc tivi 32inch, nhãn hiệu Panasonic; 1 đầu đĩa DVD, nhãn hiệu Sony; 1 cái bàn là; 1 két bia lon Hà Nội; 1 vỏ chăn; 1 vỏ gối; 1 đôi giày nam. Những tài sản lấy cắp được Long mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
 
Chiếc tivi bán cho chị Bùi Thị Hồng ở xóm 2, xã Đức Yên, với giá 2.200.000 đồng; chiếc bàn là điện và đầu đĩa VCD, Long mang bán cho anh Bùi Khánh Trang ở xóm 2, xã Đức Yên, với giá 350.000 đồng; két bia Hà Nội hắn mang về nhà uống; đôi giày, vỏ chăn và vỏ gối Long vứt lại ở ngoài đường đê La Giang gần nhà.
 
Sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình ông Trần Viết Niệm, Công an huyện Đức Thọ đã vào cuộc quyết liệt điều tra, làm rõ sự việc. Biết không thể trốn thoát, ngày 14/1/2013, đối tượng Nguyễn Ngọc Long đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định tạm giữ đối tượng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam số 07 đối với Nguyễn Ngọc Long.
 
Được biết, Long là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm, hiện đang sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ không đăng kí kết hôn và đã có với nhau một đứa con. Trước đó, năm 2006, Nguyễn Ngọc Long đã nhiều lần trộm cắp tài sản, Công an huyện Đức Thọ đã lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng ở Ninh Bình, đến tháng 5/2008 hắn được trở về địa phương.
 
Tuy nhiên, với bản tính lười biếng, nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài và nướng vào ma túy nên Long vẫn không thể hoàn lương. Ngày 19/4/2012, Nguyễn Ngọc Long lại bị Công an huyện Đức Thọ ra quyết định xử lý hành chính về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra làm rõ. 

Trần Đức Thắng
.