Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25668-chua-thi-hanh-an-lai-pham-toi-392994/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25668-chua-thi-hanh-an-lai-pham-toi-392994/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chưa thi hành án lại phạm tội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/01/2013, 14:00 [GMT+7]
25668

Chưa thi hành án lại phạm tội

Sinh năm 1980, có chồng, 1 con nhỏ gần 3 tuổi và 1 bản án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đang chờ thi hành án, nhưng Lê Thị Nhàn trú tại xóm 17, Sông Lim, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục phạm tội.
 
Vào lúc 17 giờ, ngày 15/1, anh Võ Sỹ Khánh (SN 1991) trú tại khối 11, phường Lê Lợi, thành phố Vinh đến Công an phường Bến Thủy trình báo về việc anh bị mất trộm 1 xe máy Wave màu đỏ, BKS 38N3 - 3913 trị giá khoảng 12 triệu đồng tại bãi gửi xe chợ Đại học Vinh, thuộc khối 9, phường Bến Thủy. Nhận được tin báo, Công an phường đã tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp xe máy của Lê Thị Nhàn.
 

Công an phường trao trả xe cho anh Võ Sỹ Khánh
 
Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15/1, Nhàn đi chợ Bến Thủy qua bãi gửi xe chợ Đại học Vinh. Lợi dụng sơ hở của người trông xe, Nhàn đã dắt xe máy đi qua cổng. Gặp người giữ xe, Nhàn bảo “xe gửi ra liền nên không lấy vé”, nên người giữ xe tin và đồng ý cho Nhàn đi ra. Nhàn dắt xe ra ngã tư Đại học Vinh dùng chùm chìa khóa của Nhàn mở được xe, sau đó đưa xe gửi tại nhà xe Bệnh viện thành phố Vinh, rồi tiếp tục quay lại đi chợ. Đến tối, khi Nhàn quay lại bãi gửi xe thì bị lực lượng Công an phường bắt giữ. Tại Công an phường Bến Thuỷ, Nhàn đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.
 
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, lợi dụng sơ hở của người trông xe tại các chợ, từ khoảng tháng 6 đến tháng 8/2012, Lê Thị Nhàn đã 2 lần trộm 2 xe máy tại các chợ ở thị xã Thái Hòa và Nghĩa Đàn. Vụ thứ nhất, Nhàn thực hiện trót lọt, trộm 1 xe máy tại chợ Nghĩa Đàn vào tháng 6/2012. Đến tháng 8/2012, Nhàn đến chợ thị xã Thái Hòa, khi đang ra tay thì bị lực lượng công an bắt giữ.
 
 
Đối tượng Lê Thị Nhàn tại Công an phường Bến Thủy
 
Ngày 29/11/2012, Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa đã tuyên phạt Lê Thị Nhàn 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Nhàn đã viết đơn xin hoãn thi hành án 6 tháng vì đang nuôi con nhỏ. Tưởng chừng với bản án trên Nhàn sẽ biết ăn năn hối cải, tu chí chăm lo cho con cái và gia đình, thì đến ngày 15/1, Nhàn vẫn chứng nào tật ấy.
 
Vào lúc 24 giờ cùng ngày, Công an phường Bến Thủy đang tuần tra tại khu vực thuộc khối 4, phường Bến Thủy, phát hiện 1 xe máy Jupiter BKS 37H6 - 0649 vô chủ để trong ngõ tối. Qua điều tra, xác minh chiếc xe máy này là tang vật trong 1 vụ trộm. Người bị hại là chị Phan Hằng Nga trú tại khối Tân Thành, phường Lê Mao, chiếc xe bị mất vào lúc 11 giờ cùng ngày.
 
Ngày 16/1, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Lê Thị Nhàn cho Công an thành phố Vinh xử lý. Hoàn tất hồ sơ trao trả 2 xe máy cho anh Võ Sỹ Khánh và chị Phan Hằng Nga.

Trọng Đại
.