Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201204/19850-bat-17-doi-tuong-gay-ra-28-vu-trom-397681/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201204/19850-bat-17-doi-tuong-gay-ra-28-vu-trom-397681/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 17 đối tượng gây ra 28 vụ trộm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 29/04/2012, 09:00 [GMT+7]
19850

Bắt 17 đối tượng gây ra 28 vụ trộm

Ngày 18/4, Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều tra, khám phá chuyên án 0312TT. Theo báo cáo tổng kết: Từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012 trên địa bàn xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian cắt trộm dây cáp điện thoại, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống thông tin liên lạc và an ninh trật tự ở địa phương.
 
Nhận được tin báo của Trung tâm viễn thông Quỳ Hợp, ngày 1/3/2012, thượng tá Nguyễn Đình Nghị - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp nhóm họp, quyết định lập án đấu tranh mang bí số: 0312TT do thượng tá Phạm Văn Hồng - Phó trưởng Công an huyện phụ trách điều tra hình sự trực tiếp chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Đội an ninh chính trị, Đội công an phụ trách xã về ANTT và Ban Công an xã Minh Hợp vào cuộc.
 
Trước những diễn biến và tình tiết phức tạp của vụ án vì đối tượng cắt trộm dây cáp điện thoại thường hoạt động vào ban đêm ở nhiều địa điểm khác nhau, hơn nữa Trung tâm viễn thông Quỳ Hợp lại cung cấp thông tin muộn, Ban chuyên án đã tổ chức họp đánh giá tình hình và nhận định: Các vụ việc cắt trộm dây cáp điện thoại trên có khả năng do vài nhóm đối tượng thực hiện, vì vậy trinh sát được chia làm nhiều mũi tập trung vào nghiên cứu hiện tượng, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tù tha về trên địa bàn.
 
Nhưng nhận thấy các đối tượng này không có biểu hiện hoạt động trở lại, nên các mũi trinh sát tập trung chú ý vào các đối tượng là thanh niên, học sinh ăn chơi lêu lổng trên địa bàn và các địa bàn lân cận.
 
Lãnh đạo Công an huyện trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong chuyên án
 
Thông qua công tác nắm tình hình, vừa điều tra xác minh, vừa vận động quần chúng phát hiện tố giác tội phạm, Ban chuyên án nắm được cơ sở thu mua phế liệu của Ngô Thị Vân ở xóm Minh Tiến, xã Minh Hợp và Quế Thị Chín ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân có biểu hiện thu mua dây đồng được đốt ra từ dây cáp điện thoại do một số thanh niên ở trên địa bàn đem bán.
 
Ngày 4/3, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin thấy Hoàng Trung Hiếu (SN 1996) học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳ Hợp II xuất hiện tại nơi đốt dây cáp điện thoại đêm 12/02, trinh sát nắm tình hình được biết trong thời gian xảy ra mất trộm dây cáp điện thoại viễn thông, Hiếu và em trai là Hoàng Trung Đức (SN 1999) học sinh Trường THCS xã Minh Hợp thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Ban chuyên án quyết định triệu tập hai anh em Hiếu và Đức để làm rõ thời gian bất minh trên.
 
Qua đấu tranh, khai thác Hiếu khai nhận đã cùng với Đỗ Quang Hiếu (SN 1995), Nguyễn Công Sơn (SN 1995) (cùng trú ở xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp) và Nguyễn Quang Thái (SN 1996) trú ở xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp thực hiện 7 vụ cắt trộm 170m dây cáp điện thoại các loại 200 x 2 x 0,5; 100 x 2 x 0,5 tại khu vực xóm Minh Thọ đem đốt lấy đồng bán cho Quế Thị Chín ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân với giá 100.000 đồng/kg, lấy tiền chia nhau tiêu xài, chơi điện tử. Ban chuyên án quyết định bắt tạm giam các đối tượng kể trên và tiến hành khám xét nhà Ngô Thị Vân, thu được 65kg đồng được đốt từ dây cáp điện thoại.
 
Qua nắm tình hình tại xóm Minh Tiến, từ nguồn tin quần chúng, Ban chuyên án được biết Nguyễn Thế Dậu (SN 1993) và Vũ Đức Quy (SN 1994) (cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Minh Hợp) đem dây đồng đến bán cho cơ sở thu mua phế liệu của Ngô Thị Vân trong xóm.
 
Mở rộng khai thác thông tin từ nhóm của Hoàng Trung Hiếu, được biết có lần Hiếu đi cắt trộm dây cáp ở khu vực xã Minh Thọ có gặp nhóm của Dậu tại vị trí cắt trộm dây cáp điện thoại. Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Dậu và Vũ Đức Quy để làm rõ. Trên cơ sở lời khai của Dậu và Quy, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng khác gồm: Bùi Văn Huy (SN 1991), Trương Văn Thế (SN 1992), Trương Văn Nhất (SN 1995), Trương Văn Minh (SN 1995), Trương Nhật Phương (SN 1994), Trương Văn Thành (SN 1993), Trương Văn Tài (SN 1992), Cao Văn Long (SN 1992), Trương Văn Huỳnh (SN 1986), Hoàng Xuân Quang (SN 1995) (cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Minh Hợp). Tại cơ quan công an bọn chúng đều khai nhận đã thực hiện trót lọt 21 vụ cắt trộm 1.100m dây cáp điện thoại các loại 200 x 2 x 0,5; 100 x 2 x 0,5; 50 x 2 x 0,5 đem đốt lấy đồng bán cho Ngô Thị vân với giá 100.000 đồng/kg lấy tiền chia nhau tiêu sài.
 
Kết thúc chuyên án, cơ quan Công an Quỳ Hợp đã bắt giữ 2 nhóm gồm 17 đối tượng thực hiện 28 vụ cắt trộm, khoảng 1.300m dây cáp điện thoại viễn thông, gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được Đảng bộ, chính quyền và quần chúng nhân dân khen ngợi.
 
Các đối tượng kể trên đã được công an hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lao Thanh Chương
.