Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201202/18217-mang-hung-khi-deo-khau-trang-di-chem-nhau-399019/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201202/18217-mang-hung-khi-deo-khau-trang-di-chem-nhau-399019/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mang hung khí, đeo khẩu trang đi chém nhau - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2012, 15:57 [GMT+7]
18217

Mang hung khí, đeo khẩu trang đi chém nhau

Chiều ngày 7/2, thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa vận động thành công hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú, đó là: Phan Văn Phúc, sinh 1986, ở Thị trấn Đức Thọ và Lê Văn Dũng, sinh 1989 ở Thành phố Hà tĩnh. Hai đối tượng này bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 2-2011, do mâu thuẫn cá nhân, Phúc và Dũng cùng với 6 đối tượng khác mang theo hung khí và đeo khẩu trang bịt mặt đến quán Dinh An ở TP Hà Tĩnh gây gổ và đánh Đào Hữu Tình, thường trú tại xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ.
 
Dũng và Phúc đến đầu thú tại cơ quan công an
 
Trước sự tấn công bất ngờ của các đối tượng Tình đã cố chạy tìm đường thoát thân, nhưng chạy ra đến vòng xuyến đường Phan Đình Phùng thì bị ngã. Phúc cùng cùng một số đối tượng khác đuổi theo đã dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân, vai, đầu gối Tình, làm Tình gục ngay tại chổ, rồi các đối tượng bỏ đi.
 
Sau đó Đào Hữu Tình được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Giám định ban đầu của cơ quan chức năng, Đào Hữu Tình bị thương tích hơn 11%. Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc xẩy ra Công an thành phố Hà Tĩnh đã có mặt ngay tại hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành lập chuyên án truy bắt các đối tượng gây án.
 
Trong một thời gian ngắn, công an Thành phố đã bắt gọn 3 đối tượng đó là: Trần Văn Thọ, Trần Cảnh Đắc và Nguyễn Hùng Kỳ... còn Phan Văn Phúc, Lê Văn Dũng đã cùng một số tên khác đã bỏ trốn khỏi địa bàn.
 
Trong dịp Tết âm lịch vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra biết Phúc và Dũng về quê ăn tết, Công an thành phố đã liên lạc với gia đình, người thân vận động hai đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
Trước sự khuyên bảo của gia đình và người thân, sáng ngày 7/2 Dũng và Phúc đã đến cơ quan công an Thành phố xin đầu thú. Được biết, trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm lần này Công an Thành phố đã vận động thành công 6 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.

Văn Hùng
.