Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
03:11, 18/11/2018
Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái tâm lý mệt mỏi, căng thẳng và muốn trút giận lên một cái gì đó, có thể là đập phá đồ đạc trong nhà. Nhưng, không ít người lại lựa chọn việc tự hủy hoại bản thân, như tự cắt tóc; tự khắc lên da thịt; tự đầu độc; tự cắn, cào, đánh đấm mình... thậm chí mức độ cao hơn là có mưu toan tự tử, thực hiện hành vi tự tử.
Theo nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, có gần 27% học sinh có hành vi tự hủy hoại bản thân. Vấn đề ở đây không chỉ đơn thuần nằm ở việc các em trầm cảm do áp lực học tập mà nó đang dần trở nên đáng báo động khi các em có xu hướng tự hủy hoại, làm tổn thương bản thân thậm chí bi quan dẫn đến tự tử. Xu hướng này lại tập trung ở những em có học lực khá, giỏi.
Các tin khác
Việc làm của các thầy cô nhắc nhở mỗi chúng ta phấn đấu trở thành người có ích
16/11/2018
Triết lý giáo dục như 'ngọn hải đăng'
16/11/2018
Sẽ đặt camera giám sát, đánh phách điện tử trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
15/11/2018
2 giáo viên Nghệ An được tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018
15/11/2018
