05:06, 04/06/2013

Nhiều thí sinh vắng thi vì TNGT
 
Kỳ thi năm nay có 41 nghìn thí sinh dự thi ở hai hệ THPT và GDTX. Số lượng thí sinh bỏ thi là 80 em, trong đó có nhiều em vắng không có lý do.
 
Điều đáng nói là năm nay, số lượng thí sinh vắng thi vì lý do tai nạn giao thông tăng hơn. Trước đó, vụ tai nạn thương tâm vào ngày 23/5 ở thị trấn Anh Sơn, Nghệ An đã làm 6 em học sinh gặp nạn trên đường đi ôn thi. Vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị tử vong và 4 em bị thương nặng không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp.
 
Chiều 1/6, sau khi đi nghe phổ biến quy chế thi về, 4 học sinh huyện Yên Thành, Nghệ An cũng đã gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn làm 3 em bị thương nặng phải nhập viện, em Trần Thị Hằng Nga, học sinh lớp 12A2 bị tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình em Hằng Nga. Tại huyện Quế Phong, em Hà Thị Hồng cũng bị tai nạn giao thông trên đường từ trường về nhà, sau khi kết thúc môn thi Văn sáng ngày 3/6. Em Hồng không thể tiếp tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
 
Những gương mặt rạng rỡ sau khi kết thúc giờ thi
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Đối với các trường hợp này, Sở đã họp bàn và sẽ đặc cách vì có lý do đặc biệt.

Các vấn đề thời sự được đưa vào đề thi
 
Một trong những điểm nổi bật của kỳ thi tốt nghiệp năm nay đó là đề thi. Trong cả 6 môn thi tốt nghiệp đều được đánh giá là bám sát chương trình sách giáo khoa và ôn tập của học sinh. Các câu hỏi không khó, không đánh đố học sinh, ở đề thi Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh có nhiều câu hỏi mang tính phân loại học sinh.
 
Điều nổi bật đó là các vấn đề nóng mang tính thời sự đã được đưa vào đề thi môn Văn, Địa Lý. Ở môn thi Văn học, câu chuyện về “anh hùng trẻ tuổi” Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1 hi sinh dũng cảm trong lúc cứu 5 em nhỏ bị đuối nước được đưa vào đề thi “Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu 5 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết của học sinh Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An.”
 
Sự việc em Nguyễn Văn Nam hi sinh trong lúc cứu những em nhỏ bị đuối nước vào chiều ngày 30/4 đã lay động hàng triệu triệu trái tim người Việt, Nam ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
 
Trong khi thói vô cảm đang dần ăn mòn một phận giới trẻ hiện nay, khiến cho những người trẻ đi ngược lại với những giá trị đạo đức, cuộc sống thì việc đưa hình ảnh Nguyễn Văn Nam có ý nghĩa cổ vũ tinh thần sống đẹp, lòng yêu thương, hi sinh vì người khác.
 
ATGT trước cổng trường thi được đảm bảo
 
Không những thế, điều này còn tạo sự lan tỏa trong các bạn thanh thiếu niên cũng như thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh Trung ương Đoàn vừa phát động chương trình “Học tập, noi gương hành động dũng cảm của đoàn viên Nguyễn Văn Nam”.
 
Ngoài môn Văn thì ở môn thi Địa Lý, vấn đề biển đảo đã được đưa vào đề thi ở câu hỏi “Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các nước láng giềng trong giải quyết vấn đề biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?”. Đây là vấn đề nóng, mang tính thời sự trong lúc tình hình biển Đông đang ngày càng căng thẳng.
 
 
Việc đưa vấn đề biển đảo vào đề thi đã không nằm ngoài dự đoán của nhiều em học sinh vì vậy đa số các em đều làm bài tốt và rất hứng thú với đề thi này. Không chỉ các thí sinh mà các bậc phụ huynh cũng rất hào hứng khi biết đề thi này, điều này đã tạo được cảm hứng và thôi thúc các bạn trẻ có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quê hương.
 
Những “hạt sạn” đáng tiếc
 
Mặc dù đã được phổ biến quy chế thi một cách đầy đủ nhưng một số thí sinh bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi. Các lỗi vi phạm là mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi. Việc mang ĐTDĐ vào phòng thi là vi phạm quy chế và đã được phổ biến nhiều lần nhưng thí sinh vẫn chủ quan do thói quen sử dụng điện thoại.
 
Điều đáng buồn là trong 3 ngày thi, đã có 2 cán bộ coi thi bị kỷ luật vì vi phạm quy chế, nguyên nhân cũng là vì sử dụng điện thoại trong khu vực thi.
 
Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Trong kỳ thi, không xảy ra sự cố nào, ANTT trong ngoài phòng thi được siết chặt, tình hình trật tự ATGT cũng được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc trước cổng hội đồng thi.
 
Có thể khẳng định, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành liên quan như: công an, điện lực, y tế… trong việc đảm bảo về an ninh trật tự, đặc biệt là sự chủ động ôn luyện, hệ thống kiến thức của các nhà trường và ý thức học tập của các thí sinh là những yếu tố góp phần làm nên thành công của kỳ thi.

Huyền Thương

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác