09:04, 29/04/2013
Điều này thể hiện rất rõ ở số liệu thống kê cho thấy, ngành Sư phạm và ngành Y trở thành lựa chọn hàng đầu của thí sinh. Trong khi đó, ở nhóm ngành Kinh tế, lượng hồ sơ giảm mạnh.
Theo số liệu thống kê từ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 toàn tỉnh có 73.292 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 10.000 hồ sơ ĐKDT so với năm 2012. Trong đó, có 33.160 hồ sơ ĐKDT khối A, 3.183 hồ sơ ĐKDT khối A1, 21.068 hồ sơ ĐKDT khối B, 6.944 hồ sơ ĐKDT khối D1, 4.189 hồ sơ ĐKDT khối C và 3.409 hồ sơ ĐKDT dành cho 7 khối còn lại là D2, D3, H, N, M, T, V.
Học sinh đã có nhiều sự thay đổi trong cách chọn ngành, nghề
trong mùa tuyển sinh 2013
Từ thực tế lượng hồ sơ nhận được dễ nhận thấy một điều, mùa tuyển sinh năm 2013, các thí sinh đã có được nhận thức đúng đắn, nghiêm túc và trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn ngành, nghề cho tương lai của mình.
Thay vì việc chạy theo trào lưu của xã hội hay tùy thuộc vào cảm tính là chọn các trường thuộc top trên để thử sức thì xu hướng chọn trường năm nay của nhiều thí sinh là chọn những trường vừa sức, phù hợp với năng lực học tập của bản thân và đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu đào tạo của xã hội. Điều này thể hiện rất rõ ở số lượng hồ sơ ĐKDT vào các khối, ngành kinh tế giảm
sút khá nghiêm trọng.
Cụ thể: ĐH Xây dựng giảm 577 hồ sơ, Học viện Tài chính giảm 480 hồ sơ, ĐH Thương mại giảm 406 hồ sơ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh giảm 566 hồ sơ, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh giảm 870 hồ sơ. Trong năm 2012, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An thu hút được một số lượng lớn thí sinh với gần 6.000 hồ sơ ĐKDT thì năm nay, con số đó đã giảm sút rõ rệt xuống gần 1.000 hồ sơ ĐKDT.
Trái lại, các khối, ngành sư phạm, khoa học kỹ thuật đang lên ngôi và trở nên “hot” trong việc lựa chọn của các thí sinh như trường ĐH Bách khoa Hà Nội tăng hơn 140 hồ sơ. Đặc biệt năm nay, đối với ngành Y, Dược đang là lựa chọn hàng đầu của các thí sinh ở Nghệ An.
Riêng Trường ĐH Y khoa Vinh, năm 2013 là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển riêng nhưng số lượng hồ sơ ĐKDT đã lên đến 10.166 bộ, tăng hơn 2.000 hồ sơ so với năm 2012. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của trường vào các ngành thuộc hệ ĐH chỉ là 450 ở 2 ngành Y đa khoa và Điều dưỡng, CĐ là 800 chỉ tiêu ở 4 ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y học và Xét nghiệm y học. Ngành Y, Dược của các trường ĐH khác cũng tăng như ĐH Y Thái Bình tăng 105 bộ, ĐH Y Huế tăng 417 bộ.
Đặc biệt năm nay, hồ sơ ĐKDT vào ngành Sư phạm ở các trường ĐH, CĐ trên địa bàn có dấu hiệu tăng nhẹ. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng khi mà mấy năm trước, học sinh không mấy mặn mà với ngành sư phạm.
Trường ĐH Vinh được xem là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm lớn nhất của cả nước, năm nay thu hút đến 4.220 bộ (trong khi năm 2012 chỉ có vài trăm hồ sơ ĐKDT). Trong đó, nhiều nhất nằm ở ngành Sư phạm mầm non với 1.204 bộ, tiếp đến là các ngành Sư phạm tiểu học, Sư phạm Toán…
Riêng Trường CĐSP Nghệ An năm nay cũng tăng gần 100 bộ hồ sơ. Điều đáng nói hơn nữa, ngành sư phạm không chỉ thu hút học sinh có học lực trung bình, khá mà nhiều học sinh toàn diện hay đạt giải Quốc gia, tỉnh vẫn gửi hồ sơ đăng kí dự thi. Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng ngành sư phạm đang ngày càng được nâng lên rõ rệt.
“Sự thay đổi trong việc ĐKDT trước mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 chính là tín hiệu vui trong ngành giáo dục. Điều này là kết quả của việc thay đổi tư duy, nhận thức của gia đình và chính bản thân mỗi học sinh. Bên cạnh đó, phải kể đến hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Tất cả những nhân tố tích cực đó đã tác động trực tiếp đến sự lựa chọn đúng đắn của học sinh, từ đó sẽ giúp cho các em có thêm động lực để học tập và đạt được kết quả thi tuyển tốt nhất” - Ông Vũ Thế Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
Ngọc Anh - Phan Tuyết
