Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
04:04, 23/04/2017
Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23/4 (theo giờ địa phương), khoảng 47 triệu cử tri Pháp sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy trong số 11 ứng cử viên, có 4 ứng cử viên được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất.
Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 23%; tiếp theo là Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) Marine Le Pen với tỷ lệ ủng hộ là 22%. Ứng cử viên cựu Thủ tướng François Fillon và nhà lãnh đạo của phong trào Nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon có cùng tỷ lệ ủng hộ 19%.
Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trong bối cảnh vừa xảy ra vụ tấn công ngay tại Đại lộ Champs-Elysées, ở trung tâm thủ đô Paris (tối 20/4), Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng an ninh, bao gồm 10.000 nhân viên thuộc lực lượng chống khủng bố, 50.000 cảnh sát và hiến binh bảo vệ 67.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc vào 19 giờ ngày 23/4. Sau đó, việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu.
Các tin khác
Bán đảo Triều Tiên: Mỹ không muốn lựa chọn chiến tranh
21/04/2017
Phối hợp giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới
21/04/2017
Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp mạnh nhất
21/04/2017
Thủ tướng Anh: Tổng tuyển cử để bảo đảm ổn định chính trị
20/04/2017
