Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:08, 31/08/2013
| Bấm Play để xem video. Nguồn: Reuters |
Vào tháng 12 năm 2012, một phụ nữ 23 tuổi bị hãm hiếp và tra tấn bằng một thanh sắt bởi sáu người đàn ông trên một chiếc xe buýt đang di chuyển. Sự việc này đã gây ra sự phẫn nộ toàn Ấn Độ và cộng đồng quốc tế. Hàng ngàn người đã tổ chức tuần hành và biểu tình để nâng cao nhận thức của công chúng về sự lỏng lẻo trong luật chống hiếp dâm của đất nước.
Với trường hợp thanh niên trên, khi đang phạm tội là 17 tuổi, nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với tối đa là ba năm giam giữ, cho dù đối tượng đó có thể là người tàn bạo nhất trong nhóm nghi phạm.
Điều này khiến cho rất nhiều người bất bình, thậm chí chính mẹ của thủ phạm cũng phản đối. Một bà mẹ trong nhóm hiếp dâm cho rằng: “Hắn ta cần bị tử hình, cùng với 4 bị cáo khác và hắn nên được giữ trong tù với chúng”.
Thủ tục tố tụng hình sự đối với các nghi phạm khác đang được tiến hành và dự kiến sẽ kết thúc trong vài ngày tới.
Bình Nguyên
