Thứ Ba, 28/07/2026, 09:27 [GMT+7]

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tri ân bằng những việc làm cụ thể, bền vững

(Congan.nghean.gov.vn)-Tháng Bảy là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình và tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những năm qua, Nghệ An không ngừng hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực chăm lo người có công, tu bổ công trình ghi công, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng là vô cùng to lớn. Độc lập, hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi thanh xuân và hạnh phúc của biết bao thế hệ. Vì vậy, chăm lo người có công vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tri ân bằng những việc làm cụ thể, bền vững

 Trách nhiệm ấy càng lớn khi Nghệ An có số lượng lớn người có công, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách, phân bố trên địa bàn rộng. Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 61.788 đối tượng, với kinh phí khoảng 199 tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó có 18 cán bộ Tiền khởi nghĩa; 22 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 18 Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 28.137 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 8.366 bệnh binh; 12.424 đối tượng liên quan đến chất độc hóa học; 6 người có công giúp đỡ cách mạng; 998 người phục vụ người có công; 301 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 722 người hưởng chế độ theo các Quyết định số 142, 62 và 53; 10.776 người hưởng trợ cấp tuất người có công.

Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng Công an tỉnh tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng
Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng Công an tỉnh tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng

Đằng sau những con số ấy là những cuộc đời, hoàn cảnh khác nhau, cần được quan tâm bằng chính sách phù hợp, các chế độ phải đến đúng người, đúng thời điểm, còn chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người có công là thước đo thực chất của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thời gian qua, Nghệ An đã triển khai khá toàn diện các chính sách ưu đãi người có công, từ giải quyết chế độ, chi trả trợ cấp đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, tu bổ công trình ghi công và huy động nguồn lực xã hội. Trong đó, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả rõ nét.

Năm 2025, tỉnh giải quyết trợ cấp ưu đãi mới cho 634 trường hợp; 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giải quyết thêm 301 trường hợp. Các hồ sơ về trợ cấp một lần, mai táng phí, thờ cúng liệt sĩ, cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” và giám định được xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng với bảo đảm chế độ, tỉnh đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện sống của các gia đình chính sách. Đến nay, 3.137 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ đã được hỗ trợ về nhà ở. Riêng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đến ngày 24/7/2026 có 199/201 hộ khởi công, trong đó 129 hộ đã hoàn thành.

Công tác điều dưỡng cũng ngày càng được chú trọng. Năm 2025, có 22.379 người được điều dưỡng tại gia đình và 3.421 người điều dưỡng tập trung. Năm 2026, tỉnh phê duyệt chế độ điều dưỡng cho 19.357 người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 63,6 tỷ đồng.

Nguồn lực xã hội tiếp tục được huy động để bổ sung cho chính sách của Nhà nước. Năm 2025, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp vận động hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho 148 gia đình chính sách, trao 24 sổ tiết kiệm, xây mới 4 công trình ghi công và chỉnh trang 54 công trình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục vận động 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ nhà ở cho 49 gia đình và tặng quà 3.826 lượt người có công.

Những kết quả trên cho thấy chính sách đối với người có công đang được triển khai ngày càng đồng bộ, thiết thực, với sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội.

Các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm nay được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hướng mạnh về cơ sở; ưu tiên tri ân trực tiếp, gắn với giải quyết khó khăn trong thực hiện chính sách, đồng thời đổi mới tuyên truyền trên các nền tảng số.Nổi bật nhất là Thường trực Tỉnh ủy thống nhất bố trí ngân sách tỉnh tặng quà mức 500.000 đồng/người cho người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Chính sách được thực hiện từ dịp kỷ niệm 79 năm và duy trì trong những năm tiếp theo. Năm nay, toàn tỉnh có 77.318 người được nhận quà, với tổng kinh phí 38,659 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, quà của Chủ tịch nước đã được chỉ đạo chi trả cho 77.217 đối tượng, với hơn 23,637 tỷ đồng. Đến ngày 26/7, các xã, phường đã thăm hỏi, tặng quà 26.174 gia đình người có công, trị giá gần 4,5 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tặng quà 9.985 người có công và thân nhân, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Tỉnh cũng tổ chức đoàn 60 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp lãnh đạo Trung ương và tham quan một số địa chỉ đỏ.
Lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Nghệ An tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ
Lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Nghệ An tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ
 
Một điểm nhấn đặc biệt là Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia năm 2026 được tổ chức ngày 26/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Chương trình gắn với hoạt động an sinh xã hội, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Nghệ An đang triển khai một khối lượng công việc rất lớn, được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm đối với các liệt sĩ và những gia đình đã nhiều năm mong đợi thông tin về người thân. Tỉnh xác định đây không chỉ là một đợt cao điểm, mà phải tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ đang được các địa phương trong tỉnh rốt ráo thực hiện
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ đang được các địa phương trong tỉnh rốt ráo thực hiện

Với tinh thần đó, Nghệ An quyết tâm huy động cao nhất trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng liên quan; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mục tiêu là hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu được giao, không để sự thiếu đồng bộ trong phối hợp, thủ tục hay nguồn lực ảnh hưởng đến tiến độ chung của chiến dịch.

Tỉnh tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn. Trước hết là tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun của nước bạn Lào. Trong mùa khô 2025-2026, tỉnh đã phối hợp tiếp nhận, di chuyển và lấy mẫu sinh phẩm 80 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc.

Thân nhân Liệt sỹ chưa xác định thông tin được lấy mẫu sinh phẩm ADN
Thân nhân Liệt sỹ chưa xác định thông tin được lấy mẫu sinh phẩm ADN

Cùng với đó, tiến hành rà soát, lấy mẫu sinh phẩm các phần mộ chưa xác định được thông tin tại những nghĩa trang trên địa bàn để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, từ tháng 5/2026 đến tháng 7/2027, Nghệ An phấn đấu hoàn thành lấy mẫu 2.248 phần mộ tại 31 nghĩa trang. Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc được chọn làm điểm đối với 72 phần mộ nhằm đánh giá quy trình phối hợp, nhận diện khó khăn và rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng.

Lấy mẫu sinh phẩm ở mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương
Lấy mẫu sinh phẩm ở mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương

Từ năm 2021 đến nay, Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập 457 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác định danh tính 335 phần mộ bằng phương pháp thực chứng và đề nghị giám định ADN đối với 148 hài cốt. Toàn tỉnh đã khảo sát thông tin 37.905 liệt sĩ, trong đó còn 21.952 trường hợp chưa xác định đầy đủ thông tin. Những con số ấy cho thấy khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao hơn nữa.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, sự tham gia của cựu chiến binh, đồng đội cũ, thân nhân liệt sĩ và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tỉnh mong muốn những người biết thông tin về nơi hy sinh, an táng liệt sĩ kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng; các thân nhân tích cực phối hợp rà soát hồ sơ, lấy mẫu ADN đối chứng. Nghệ An sẽ nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, quy tập được thêm nhiều hài cốt liệt sĩ, xác định được thêm nhiều danh tính, góp phần đáp lại niềm mong mỏi của các gia đình và thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

.

PV (tổng hợp)