06:08, 17/08/2013

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Kế hoạch số 1157/KHPH ngày 28/10/2012 giữa Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3 "Về việc phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2012-2015".
 
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCHTW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Viết Hoàn - Giám thị Trại giam số 6, Trưởng ban kế hoạch phối hợp; đại diện Vụ 4- Viện KSND tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh, đại diện Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam số 6; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, các ban, ngành đoàn thể huyện Thanh Chương cùng đông đảo phạm nhân đang thụ án tại trại.
 

 Tại buổi giao lưu giữa Ban giám thị Trại 6 với các phạm nhân tiến bộ
 
Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng các phạm nhân đã tham gia tọa đàm với đại diện lãnh đạo Ban Giám thị Trại 6, các phạm nhân có quá trình phấn đấu, cải tạo tốt, qua đó chia sẻ những ý kiến tâm huyết trong quá trình giáo dục phạm nhân, nhằm giúp các phạm nhân lầm lỡ sau khi cải tạo có cơ hội hòa nhập nhanh với cộng đồng, có công việc ổn định, đồng thời nhằm giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân về nghề nghiệp, cuộc sống và tương lai trước mắt sau khi chấp hành xong thời hạn cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng…
 
Trao quà cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt
 
 
Nhân dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp Trại giam số 6 tổ chức tặng 20 suất quà cho 20 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong cải tạo tốt "Vì ngày mai tươi sáng"; Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An phối hợp với đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện HNĐK, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện huyện Thanh Chương đã khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 150 phạm nhân của trại.
 
Lãnh đạo Giám thị trại, BCH Tỉnh đoàn, Hội LHTN thăm hỏi, động viên các phạm nhân
 
 
Hiện, Trai giam số 6 đang quản lý giam giữ, cải tạo cho gần 4.000 phạm nhân, chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy, mại dâm và tội phạm hình sự, trong đó có nhiều phạm nhân lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm... Thông qua chương trình là dịp để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị- xã hội với chính sách khoan hồng đã tạo niềm tin, động lực cho phạm nhân hướng thiện, sớm tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật trong thanh niên.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác