03:07, 17/07/2013

Các đồng chí: Trung tướng Bùi Quang Bền – UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An; Trung tướng Nguyễn Hữu Ước – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Tổng Biên tập Báo CAND, Truyền hình CAND; Trung tướng Lê Ngọc Nam – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL; Thiếu tướng Lê Văn Đệ – Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL (Bộ Công An). Lãnh đạo Vụ Báo chí xuất bản (Ban Tuyên giáo TƯ), Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình - Thông tin điện tử (Bộ TTTT), cùng gần 100 đại biểu đến từ 24 đơn vị báo chí, xuất bản trong lực lượng công an cả nước đã về dự.​
 
Sau lời phát biểu chào mừng Hội nghị của Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động báo chí, xuất bản CAND từ tháng 7/2012 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Báo cáo nêu rõ: V​ới 4 loại hình (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), báo chí CAND thời gian qua đã trở thành hệ thống thông tin đa phương tiện, góp phần tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Hầu hết công an các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ đều có các chương trình phát thanh truyền hình và chuyên trang về ANTT trên báo, đài địa phương, trong đó có 35 địa phương duy trì chương trình ANTT 2 tuần/kỳ, 21 địa phương duy trì hàng tuần, 31 địa phương có chương trình truyền hình về ATGT và 46 địa phương có chuyên trang về ANTT Không chỉ phản ánh những mô hình hay, những gương người tốt việc tốt, báo chí CAND ngày càng đa dạng, toàn diện về thông tin.
 
Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, báo chí của lực lượng Công an đã vượt qua nhiều khó khăn trong nền kinh tế thị trường để “đứng vững” và chia sẻ với xã hội bằng hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, hướng về cộng đồng mỗi năm.​
 
Riêng Báo Công an Nghệ An được hội nghị đánh giá luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên cả báo in, báo điện tử, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và của Đảng bộ địa phương, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời. Báo đã cố gắng nâng cao chất lượng, tập trung tuyên truyền phản ánh về những thành tích nổi bật của lực lượng Công an Nghệ An, biểu dương về các gương tốt, các điển hình tiên tiến, những đổi mới trong cải cách hành chính, đảm bảo nâng cao tính chiến đấu, thông tin đúng định hướng.
 
Đặc biệt đã tập trung tuyên truyền đậm nét về cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; thường xuyên đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, duy trì các chuyên mục có tác dụng nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, góp phần làm lành mạnh các quan hệ xã hội được dư luận và bạn đọc hoan nghênh.
 
Từ thực tiễn công tác, lãnh đạo Ban Biên tập các báo, tạp chí, các chương trình truyền hình cũng trình bày nhiều tham luận hướng tới việc xây dựng lực lượng báo chí CAND ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong đời sống báo chí cả nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền – Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ CA khẳng định: Hội nghị là dịp để các cơ quan và đội ngũ những người làm công tác báo chí, xuất bản CAND cùng nhau trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản và tăng cường toàn diện công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trong CAND.
 
Trung tướng Bùi Quang Bền phát biểu tại Hội nghị
 
Với lực lượng đông đảo, báo chí CAND ngày càng có những đóng góp tích cực và trở thành một bộ phận quan trọng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Những thành tích, đóng góp của báo chí CAND đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại hội nghị này, đồng chí Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến một số hạn chế, bất cập và chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản phải khắc phục trong thời gian tới. Đó là, các bài viết đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các mặt báo của lực lượng Công an còn ít, đôi lúc còn phản ứng thiếu nhạy bén với các thông tin, tính chiến đấu của một số tin bài chưa cao.
 
Trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí, xuất bản CAND rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS cầm bút, bộ phận lãnh đạo chỉ huy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành Trung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác