(Congan.nghean.gov.vn)-Từ một địa bàn miền núi vốn tồn tại tập quán sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt và sản xuất, đến nay, người dân xã Nậm Cắn có nhiều chuyển biến nhận thức tích cực, tự nguyện giao nộp vũ khí sau những đợt tuyên truyền bền bỉ của Công an xã và ban, ngành, đoàn thể.
Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức
Ngày 07/4/2026, gần 150 người dân xã Nậm Cắn tham gia Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng do UBND xã tổ chức. Tại Hội nghị, bên cạnh nội dung bảo vệ rừng, Công an xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tập trung tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, phân tích rõ những nguy cơ mất an toàn cũng như hậu quả pháp lý từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt, sản xuất.
![]() |
| Công an xã Nậm Cắn tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ |
Với phương thức tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, kết hợp phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trước đó, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ngay tại Hội nghị, người dân tự nguyện giao nộp 03 quả lựu đạn và 02 khẩu súng kíp, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật.
Kiên trì vận động, phát huy hiệu quả
Nậm Cắn là xã biên giới rẻo cao, trước đây một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn, đi rẫy. Việc tàng trữ, sử dụng loại vũ khí này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu không được quản lý chặt chẽ. Trước thực tế đó, Công an xã xây dựng kế hoạch, chuyên đề thu hồi vũ khí, phân công cán bộ phụ trách bản, tăng cường bám, nắm cơ sở. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức rà soát, tuần tra tại khu vực giáp rừng, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân.
![]() |
| Người dân xã Nậm Cắn tự nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn |
Nhờ triển khai đồng bộ, kiên trì nhiều giải pháp, Công an xã vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Thực tế cho thấy, với địa bàn miền núi như Nậm Cắn, việc tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, bền bỉ. Khi người dân hiểu đúng, họ sẽ tự giác chấp hành, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

