(Congan.nghean.gov.vn)-Hiện nay bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng với con số đáng báo động, đây không chỉ là nỗi lo của gia đình, nhà trường mà là của toàn xã hội. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Tình trạng bạo lực học đường trong thời gian gần đây xảy ra liên tục, có tính chất nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội,… Nguyên nhân sâu xa của việc chưa thể ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường là do sự thiếu sót trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường và gia đình. Nhiều gia đình không quan tâm đến hoạt động học tập và sinh hoạt của con em mình, không giáo dục cho con em những giá trị đạo đức và kỹ năng sống cần thiết để ứng xử trong xã hội.
Mặt khác, do sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lý của các em học sinh, sinh viên. Đây là giai đoạn mà các em đang trong quá trình phát triển về thể chất và tinh thần, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Nhiều em có xu hướng ham muốn được thể hiện, chứng tỏ bản thân, không biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình.
![]() |
| Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên |
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các xã, phường thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn học sinh mang vũ khí, hung khí, vật cấm (dao, dao bấm, kiếm, côn, tuýp sắt…) đến trường và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp; nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, từ đó chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh phức tạp, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra đã trở thành việc làm thường xuyên trong công tác phối hợp giữa Công an xã, phường với các nhà trường trong các năm học gần đây, được nhà trường, phụ huynh và dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
![]() |
| Công an xã Xuân Lâm (Nghệ An) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Khai |
![]() |
| Công an xã Xuân Lâm (Nghệ An) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Khai |
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo:
Đối với nhà trường: Cần tiếp tục tuyên truyền dưới nhiều hình thức, xây dựng các em có mối quan hệ thân thiện, các nhóm giúp nhau cùng tiến bộ, các câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực học đường…”. Trường học phải trở thành nơi an toàn, lan tỏa văn hóa ứng xử nhân văn. Thầy cô phải vừa đóng vai trò “giáo viên” truyền đạt kiến thức, vừa là “người bạn” để học sinh tin tưởng chia sẻ…nhằm mang lại hiệu ứng cao trong giáo dục, tạo ra một môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh, sinh viên giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và an toàn trong môi trường giáo dục tại Nghệ An.
Đối với gia đình: Cha mẹ cần là tấm gương mẫu mực, tạo dựng môi trường gia đình yêu thương, quan tâm thường xuyên và giáo dục kịp thời. Việc thường xuyên lắng nghe, đồng hành cùng con em giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, tránh để con bị cô lập hoặc xa lánh. Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con em, không phủ nhận trách nhiệm nếu học sinh vi phạm.
Đối với học sinh: Chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã, phường nơi cư trú. Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người. Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, đánh nhau phải báo người lớn, thầy cô hoặc cơ quan Công an; tuyệt đối không cổ vũ, tham gia đánh nhau.
Đề nghị mọi người dân nêu cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, giết người nói chung và hành vi bạo lực học đường nói riêng, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.


