(Congan.nghean.gov.vn)-Với mục tiêu đưa tiện ích số gần hơn với người dân, mỗi ngày, bất kể ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, từ 06 giờ sáng đến 23 giờ đêm, tại Bộ phận Một cửa, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Vinh vẫn miệt mài hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, định danh điện tử mức 2 cho người dân.
Đến Bộ phận một cửa, người dân được cán bộ Công an phường hướng dẫn cụ thể từ khâu chuẩn bị hồ sơ, đăng ký đến thu nhận thông tin. Đặc biệt, trong đợt cao điểm lần này, trẻ em dưới 6 tuổi và từ đủ 6 đến 14 tuổi là nhóm được tập trung tuyên truyền, vận động. Với trẻ nhỏ, việc cấp Căn cước không chỉ giúp xác lập, quản lý thông tin nhân thân mà còn tạo nền tảng để tích hợp, sử dụng nhiều tiện ích trên môi trường số sau này.
Để tạo thuận lợi nhất cho người dân, Công an phường Thành Vinh bố trí lực lượng làm việc 03 ca mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Những khung giờ ngoài hành chính giúp những gia đình bận công việc ban ngày, nhất là phụ huynh không có điều kiện đưa con đi làm thủ tục trong giờ hành chính, có thêm lựa chọn phù hợp. Với người dân nơi đây, không còn quá bất ngờ khi phố đã lên đèn mà tại trụ sở Công an phường vẫn còn những cán bộ, chiến sĩ cặm cụi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn từng trường hợp. Với họ, những nỗ lực nhỏ, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, để quá trình phát triển công dân số thực sự thuận tiện và không ai bị bỏ lại phía sau…
![]() |
| Công an phường Thành Vinh đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân |
Để việc cấp Căn cước, định danh điện tử mức 2 không chỉ dừng lại ở những con số, Công an phường Thành Vinh xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, đơn vị quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, để triển khai ngay từ địa bàn dân cư. Đồng thời, Công an phường tham mưu UBND phường ban hành các kế hoạch, công văn về chuyển đổi số, phát triển công dân số và cao điểm cấp Căn cước, định danh điện tử mức 2; chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo, phân công lực lượng phù hợp với tình hình thực tế.
Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Hàng trăm tin, bài tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích của việc cấp Căn cước và định danh điện tử mức 2 được xây dựng, đăng tải trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Hệ thống loa truyền thanh tại các khối dân cư cũng được tận dụng để thông báo thời gian, địa điểm, thủ tục, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và chủ động thực hiện. Tại các khu dân cư, lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với Cảnh sát trật tự, lực lượng An ninh, phòng, chống tội phạm, tổng hợp và Đoàn Thanh niên trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Việc thu nhận hồ sơ không chỉ được tổ chức tại Bộ phận Một cửa Công an phường mà còn triển khai tại Nhà văn hóa các khối dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ.
Bên cạnh tuyên truyền, Công an phường còn trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” người dân đăng ký cấp Căn cước cho trẻ em trên ứng dụng VNeID đối với trẻ dưới 06 tuổi, thao tác một số thủ tục hành chính trên VNeID, tích hợp các giấy tờ..., giúp người dân giảm thời gian, công sức đi lại; từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.
Từ việc chủ động đổi mới cách làm hay, sáng tạo, Công an phường Thành Vinh đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư mà quan trọng hơn là tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, góp phần xây dựng công dân số và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
