Thứ Tư, 05/08/2026, 08:23 [GMT+7]

Hội thảo "Nhận diện đe dọa an ninh phi truyền thống nổi lên tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam - Lào"

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 04/8/2026, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện các đe dọa an ninh phi truyền thống nổi lên trên địa bàn tỉnh tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam – Lào”.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an Bộ Công an và đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo.

Trình bày đề dẫn Hội thảo, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới, khu vực và mỗi quốc gia phải đối mặt với những biến động phức tạp, các đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự ổn định, phát triển bền vững và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của các quốc gia.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an Bộ Công an phát biểu
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an Bộ Công an phát biểu

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh truyền nhiễm, khủng hoảng môi trường, khủng hoảng năng lượng, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường... đã và đang tác động trực tiếp đến mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Bộ Công an hai nước thống nhất phối hợp nghiên cứu công trình chiến lược “Những đe dọa an ninh phi truyền thống nổi lên tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam - Lào". Để phục vụ nghiên cứu công trình trên, Bộ Công an ban hành Kế hoạch về khảo sát thực tiễn và tổ chức hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu công trình chiến lược với Bộ Công an Lào.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu

Theo đó, việc khảo sát và tổ chức hội thảo tại các địa phương có chung đường biên giới với Lào, trong đó có Nghệ An nhằm đánh giá toàn diện kết quả phối hợp giữa lực lượng chức năng 02 nước trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; đồng thời ghi nhận mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng kiến của địa phương và Lào trong quá trình phối hợp…

Đại biểu trình bày tham luận
Đại biểu trình bày tham luận

Tại Hội thảo, đại biểu trình bày tham luận tập trung vào 04 nhóm vấn đề trọng tâm. Thứ nhất là, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các đe dọa an ninh phi truyền thống nổi lên trên địa bàn Nghệ An; phân tích xu hướng phát triển, nguyên nhân, đặc điểm, phạm vi tác động và những vấn đề mới phát sinh trong thời gian gần đây. Hai là, đánh giá thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào trong nhận diện, trao đổi thông tin, dự báo, phòng ngừa và ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Ba là, phân tích kinh nghiệm thực tiễn của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trong tổ chức phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường, khủng bố, di cư trái phép, an ninh mạng. Bốn là, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như đề xuất hoàn thiện cơ chế thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Lào trong lĩnh vực này.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo thu nhận nhiều ý kiến đóng góp, nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu và kiến nghị có giá trị khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống luận cứ phục vụ công trình chiến lược của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; từ đó nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 02 nước trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

 

 

.

Hồng Hạnh – Hồ Hưng