Chủ Nhật, 12/07/2026, 23:12 [GMT+7]

Khi nhà nghỉ, homestay trở thành "phòng bay" trá hình

(Congan.nghean.gov.vn)-Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, một tài khoản ảo, một thông tin cá nhân không được kiểm chứng, các đối tượng có thể dễ dàng thuê một căn hộ chung cư, homestay hay cơ sở lưu trú ngắn ngày rồi biến nơi nghỉ thành địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xu hướng này đang xuất hiện ngày càng nhiều, đặt ra những thách thức mới đối với công tác quản lý cư trú và phòng, chống tội phạm ma túy.

Từ nơi nghỉ thành địa điểm sử dụng ma túy

Nếu như trước kia, các đối tượng thường tụ tập tại quán bar, karaoke hay vũ trường thì giờ đây, nhiều đối tượng đã chuyển sang lựa chọn các căn hộ cho thuê, homestay hoặc nhà nghỉ để "bay, lắc". Những địa điểm này có không gian khép kín, ít người qua lại, việc thuê phòng diễn ra nhanh chóng, thậm chí không cần gặp trực tiếp chủ cơ sở. Chính sự riêng tư ấy đã vô tình tạo điều kiện để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.

Từ thực tế, khi lực lượng Công an liên tiếp phát hiện các vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú. Điển hình, vào lúc rạng sáng 19/5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TT, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Yên Sở kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Trần Thủ Độ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 chiếc pod điện tử cùng một lọ dung dịch nghi chứa chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng tinh dầu pha trộn chất ma túy ngay trong phòng nghỉ.

Tương tự, tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an cũng phát hiện 4 thanh niên thuê phòng để cùng sử dụng ketamin. Cụ thể, ngày 1/6 vừa qua, trong quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ trên địa bàn, Công an xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy (loại ketamin).

Công an Hà Nội bắt nhóm đối tượng sử dụng ma tuý
Công an Hà Nội bắt nhóm đối tượng sử dụng ma tuý

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy các cơ sở lưu trú đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Chỉ cần thuê phòng trong vài giờ hoặc qua đêm, các đối tượng có thể tụ tập sử dụng ma túy mà ít bị chú ý, đồng thời dễ dàng xóa dấu vết sau khi trả phòng.

Siết quản lý để bịt "kẽ hở"

Theo Cơ quan chức năng, bên cạnh sự phát triển của các nền tảng đặt phòng trực tuyến là những kẽ hở trong công tác quản lý đã bị các đối tượng triệt để lợi dụng. Nhiều trường hợp sử dụng tài khoản ảo, giấy tờ không chính chủ hoặc thông tin giả để đặt phòng. Không ít cơ sở lưu trú áp dụng hình thức tự check-in bằng khóa điện tử hoặc giao chìa khóa từ xa mà không trực tiếp đối chiếu giấy tờ tùy thân của khách. Điều này khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn khi xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, các căn hộ chung cư cho thuê theo ngày, homestay hoạt động thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng trực tuyến ngày càng phát triển nhưng việc kiểm tra, giám sát chưa theo kịp thực tế. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng biến những căn phòng vốn phục vụ nhu cầu lưu trú thành nơi tổ chức sử dụng ma túy.

Đáng lo ngại hơn, các tụ điểm này không chỉ dừng lại ở hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, mại dâm, thậm chí giết người. Nhiều đối tượng sau khi sử dụng ma túy rơi vào trạng thái kích động, loạn thần, mất kiểm soát hành vi, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Thực tế cho thấy, để ngăn chặn tình trạng các cơ sở lưu trú bị biến thành "phòng bay" trá hình, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, rất cần nâng cao trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú phải thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý lưu trú; kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách, xác thực danh tính đối với các trường hợp đặt phòng trực tuyến và kiên quyết từ chối những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn. Sau khi khách trả phòng, cần kiểm tra kỹ hiện trạng phòng nghỉ; nếu phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý.

Trong bối cảnh phương thức hoạt động của tội phạm ma túy liên tục thay đổi, việc bịt kín những "kẽ hở" trong quản lý các cơ sở lưu trú không chỉ là yêu cầu đối với lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ cơ sở kinh doanh và người dân. Chỉ khi các mắt xích trong công tác quản lý được siết chặt, những căn hộ, homestay hay phòng nghỉ mới không còn là nơi để tội phạm lợi dụng, biến thành những "phòng bay" trá hình giữa khu dân cư.

 

 
.

PV (tổng hợp)