(Congan.nghean.gov.vn)-Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, mùa hè năm nay đến sớm hơn thường lệ. Những ngày đầu tháng 4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều ngày thời tiết oi bức, nắng nóng; kéo theo nhu cầu bơi lội, vui chơi dưới nước của người dân, nhất là trẻ em, tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, để lại những hậu quả hết sức đau lòng cho gia đình và xã hội.
Thực tế thời gian qua cho thấy, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu là trẻ em.
Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước xuất phát từ việc thiếu sự giám sát của người lớn; trẻ không biết bơi hoặc chưa được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước; tâm lý chủ quan, hiếu động; cùng với đó là việc vui chơi, tắm tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, đập tràn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như nước sâu, chảy xiết, nước lũ kéo về bất ngờ, không có biển cảnh báo hoặc lực lượng cứu hộ.
Đặc biệt trong dịp nghỉ hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tự do hơn, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước càng gia tăng nếu không có sự quản lý, nhắc nhở thường xuyên từ gia đình và nhà trường.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần lưu ý: (1) Quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý đi tắm, vui chơi tại sông, suối, ao, hồ, đập tràn khi không có người lớn đi cùng; (2) Trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; hướng dẫn trẻ nhận biết các khu vực nguy hiểm; (3) Tuyệt đối không cho trẻ tắm tại những nơi nước sâu, chảy xiết, khu vực nguy hiểm, không có biển cảnh báo hoặc không có lực lượng cứu hộ; (4) Nhắc nhở trẻ không đùa nghịch, xô đẩy nhau khi ở gần khu vực có nước; không xuống nước khi thời tiết xấu, mưa lớn, nước dâng cao bất thường; (5) Khi phát hiện người bị đuối nước, cần bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán, kêu gọi sự hỗ trợ của những người xung quanh; sử dụng các phương tiện cứu hộ sẵn có như cây, dây, phao… để hỗ trợ; tuyệt đối không tự ý nhảy xuống cứu khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Bên cạnh đó, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước; rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; tổ chức các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em.
Phòng, chống đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt là trẻ nhỏ – đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong mùa hè.
