Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
07:07, 03/07/2013
Kết thúc trận đấu Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm xúc động nói: “Tính đến thời điểm này, đây là trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất và là kỷ lục của V-League, vì trận đấu có tỷ số chênh lệch lớn nhất V-League, trước đây là trận thắng của SLNA trước Thể Công có tỷ số 8-1” (ngày 13/6/2004 - P.V).
Trong khi đó, HLV Hữu Thắng không dấu nổi niềm vui chiến thắng: “Tôi không chỉ hài lòng về chiến thắng của đội nhà khi có tỷ số chênh lệch khá lớn như thế, mà rất hài lòng về thái độ thi đấu, tinh thần quyết tâm của các học trò. Đây là chiến thắng rất quý giá của chúng tôi khi phải chịu nhiều sức ép trong 42 ngày qua. 3 điểm trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi, để tự tin cho chặng đường đua sắp tới”.
Đã lâu lắm, HLV Hữu Thắng mới có cảm giác vui vui lâng lâng như vậy. Một trận đấu đầy cảm xúc: Cảm xúc từ chiến thắng, cảm xúc từ những bàn thắng và cảm xúc từ những cầu thủ ghi bàn. SLNA vỡ òa hạnh phúc sau thời gian chỉ biết hòa và thua, đó là những cầu thủ đã lấy lại cảm giác ghi bàn như Trọng Hoàng, Quang Tình và đó là, khán giả đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến được nhiều tuyệt phẩm trên thánh địa Vinh.
Nên nhớ, trước khi vòng đấu thứ 14 diễn ra, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chịu cả tấn áp lực khi đã 6 vòng đấu trôi qua mà đội bóng xứ Nghệ không biết đến mùi chiến thắng. Có những trận đấu, họ đã làm thất vọng khán giả nhà khi thầy trò HLV Hữu Thắng liên tiếp bị những đội bóng bị đánh giá thấp hơn chia điểm như Đồng Nai, K.Kiên Giang đủ khiến cho người hâm mộ nghi ngờ về tham vọng vô địch của đội bóng, nhất là những chuyện lùm xùm từ hậu trường đội bóng thời gian qua.
Niềm vui đã trở lại với SLNA sau trận "hủy diệt" ĐTLA ở vòng 14 vừa qua
Tiếp ĐTLA trên sân nhà, SLNA có cơ hội không thể tốt hơn để chấm dứt chuỗi trận đáng quên đó, nhưng ít ai có thể tưởng tượng đội bóng chủ sân Vinh lại có một chiến thắng gây sốc trước đại diện đến từ miền Đông Nam bộ.
Chiến thắng của SLNA không chỉ ở tỷ số (8-0) mà còn sự uyển chuyển từ trên băng ghế huấn luyện. Do sự thiếu vắng ngoại binh Hector nên Quang Tình đã được HLV Hữu Thắng trao cơ hội được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm với sự hỗ trợ của chuyên gia thu hồi bóng Văn Bình. Chính tiền vệ từng được ví là “thần đồng của SLNA” Quang Tình đã có màn trình diễn được đánh giá cao, dù đã phải ngồi dự bị suốt từ đầu mùa giải. Bàn thắng mở tỷ số khá ngẫu hứng của Quang Tình đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ SLNA làm nên chiến thắng hoành tráng trước ĐTLA. Mặt khác, Hector không thể thi đấu, Trọng Hoàng cũng có nhiều đất diễn hơn.
Chiều 30/6, ngoài màn trình diễn bùng nổ của Công Vinh, người hâm mộ xứ Nghệ cũng “sướng rên” với sự trở lại của Đội trưởng Hoàng “bò”. Trọng Hoàng tả xung hữu đột, liên tục những tình huống xâm nhập vòng cấm khá nguy hiểm, 2 bàn thắng vào lưới ĐTLA cũng thể hiện sức mạnh kết hợp tinh tế đã từ lâu không còn được Hoàng “bò” thể hiện. Đặc biệt, khả năng phối hợp của Hoàng “bò” với Công Vinh cũng như Kavin được cải thiện đáng kể. Rút kinh nghiệm từ các trận đấu thất vọng trước đó, hàng thủ của SLNA đã “lột xác” khi giữ được sự tập trung đến phút thi đấu cuối cùng.
SLNA đã nhiều lần thất bại sau khi ghi được bàn thắng trước, HLV Hữu Thắng đã bắt đầu rút được bài học cho trận đấu chiều chủ nhật 30/6 vừa qua. Kết thúc hiệp 1, khi tỷ số đang là 2-0 nhưng HLV này vẫn đứng sát đường biên đốc thúc học trò dâng cao đội hình tấn công. Tiêu biểu là tình huống ông chạy ra hét to với Công Vinh: “Vinh, Vinh câu bóng vào trong để đánh đầu, không đá trực tiếp”. Dù trước đó, tiền đạo Công Vinh đã thử sức bằng pha đá phạt hàng rào xuất sắc. Tiếp đó, khi ĐTLA vỡ trận, tỷ số đã là 6-0 nhưng HLV Hữu Thắng vẫn không muốn các học trò từ bỏ lối đá tấn công đó, nên ông đã có những sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công để tìm bàn thắng.
Một trận thắng đậm đủ khiến cho đội bóng ngất ngây trong men say chiến thắng, nhưng chưa thể làm nên thành công cho cả một mùa giải, vì thế những trận đấu trước mắt mới mang tính bản lề cho tham vọng của SLNA. Người hâm mộ có thể hy vọng về chức vô địch của đội nhà, nếu họ tiếp tục thể hiện như trận đấu vừa qua.
Đại Nghĩa
