Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:04, 09/04/2014
Đó là khẳng định của đại diện Bộ Tư pháp tại cuộc họp báo về tình hình công tác quý I-2014 của bộ này vào sáng 8/4.
Cụ thể, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Chính phủ về định hướng sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS) theo hướng giảm khả năng áp dụng hình phạt tù và mở rộng phạm vi áp dụng các hình phạt không mang tính giam giữ; tiếp tục hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, mở rộng phạm vi áp dụng chế định loại trừ trách nhiệm hình sự và hoàn thiện hơn nữa chính sách hình sự liên quan đến người chưa thành niên.
Cũng liên quan đến công tác dự thảo BLHS sửa đổi, Bộ Tư pháp kiến nghị mở rộng nguồn của pháp luật hình sự một cách hợp lý theo hướng một số tội phạm cụ thể có tính chất đặc thù cao và hình phạt với các tội phạm đó có thể được quy định trong các luật chuyên ngành để bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn cho rằng đã đến lúc cần phải quy định trách nhiệm hình sự cao hơn nữa đối với các pháp nhân kinh tế để phù hợp với thực tiễn hiện nay và cũng phải thực hiện phi hình sự hóa một số tội phạm được quy định trong BLHS hiện hành vì nó không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013 cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Các tin khác
Giải cứu hai cô gái 19 tuổi, suýt bị bán qua biên giới làm gái mại dâm
09/04/2014
Bắt giữ nhóm 'cò mồi' tranh giành khách
08/04/2014
Không coi đám cưới là 'ngoại lệ' trong việc xử lý vi phạm ATGT
08/04/2014
Cảnh báo về loại tội phạm mùa hè
08/04/2014
