10:09, 25/09/2013

Tình trạng này hiện đang liên tiếp xảy ra tại xã Nghi Kim, TP Vinh. Điều này không chỉ gây tổn thất nguồn nước do việc đấu nối, sử dụng vô tội vạ, mà hệ lụy của nó là hàng nghìn hộ dân phải gánh chịu giá nước tăng cao.

Có thể khẳng định rằng, việc đưa nước sạch về xã Nghi Kim thực hiện cơ chế bán nước trực tiếp đến từng hộ dân đã mang lại những giá trị hữu ích cho khách hàng sử dụng nước sạch. Từ đây, người dân trong xã không còn tình cảnh thiếu nước sạch và đã được sử dụng nước theo giá quy định... Tuy nhiên, sau khi đáp ứng nhu cầu của dân thì tình trạng muốn dùng mà không muốn trả nên một số hộ dân đã “làm liều” cắt tê trước đồng hồ (đấu nối sử dụng nước không qua đồng hồ) với hy vọng giảm phần nào chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mặc dù đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và có những biện pháp xử phạt, nhưng không những chưa hạn chế được mà ngày càng gia tăng tình trạng bắt đường ống ngoài công tơ để phục vụ ch o sinh hoạt cá nhân của các hộ dân trên địa bàn xã. 
 
Tang vật của một số hộ dân để trộm nước trái phép được chính quyền thu giữ
 
Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kim cho biết, người dân có rất nhiều cách thức trộm nước, từ những hành vi ngang nhiên như đấu nối đường ống trước đồng hồ đo, đào ngầm đường ống nhằm tránh phát hiện để nối về gia đình sử dụng; vô hiệu hóa đồng hồ bằng cách chọc kim xuyên vào bề mặt đồng hồ để không cho kim đồng hồ quay khi lấy nước; thậm chí có nhiều hộ lại mở khóa nước chảy nhỏ giọt vẫn lấy được nước nhưng đồng hồ không quay… Trong trường hợp này, nếu xả nước mà đồng hồ không quay thì đoàn kiểm tra buộc phải đào toàn bộ đường ống để kiểm tra. Cứ đi kiểm tra là phát hiện được tình trạng trộm nước sạch.
 
Điển hình như thời gian vừa qua, xã phát hiện xử lý nhiều trường hợp ở các xóm 1, 8, 9, 10 bắt đường ống dẫn nước trái phép và làm hư hỏng một số đoạn đường ống, dẫn đến nước mặc nhiên chảy tràn lan. Khi phát hiện, thay công tơ đằng này thì đằng kia lại bị tháo sửa, điều chỉnh. Từ chỗ thiếu hụt tiền nước ban đầu một vài trăm khối/tháng, nay mỗi tháng, xã thất thoát 10.000m3 nước, chiếm 50% công suất cấp trên địa bàn toàn xã. 
 
Chúng tôi theo cán bộ xã tìm về hiện trường một số trường hợp vi phạm, điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Tam ở xóm 9, ông Nguyễn Văn Tân ở xóm 10, xã Nghi Kim, TP Vinh. Theo biên bản vi phạm, các hộ này đã dùng đường ống khác bắt trực tiếp vào ống dẫn nước do xã Nghi Kim quản lý không qua hệ thống đo đếm. Hiện tượng này không chỉ là hành vi ăn cắp nước mà nghiêm trọng hơn là làm ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống chung khi đường ống bị rò rỉ. Điều này dẫn đến đồng hồ tổng luôn chênh lệch với tổng số khối lượng dân sử dụng.
 
 
Biên bản xử phạt một vụ trộm nước sạch
 
Chính vì thế mà xã không có khả năng bù lỗ, nên buộc xã phải thu giá nước cao gấp nhiều lần so với quy định để bù vào lượng nước bị thất thoát. Nhưng không ít người dân phản đối kịch liệt, thậm chí có những hộ không chịu nộp số tiền bù vào lượng nước bị mất, bởi họ cho rằng, đây là khoản tiền nộp vô lý, nên các hộ dân lại chây ì, gây khó khăn cho cán bộ mỗi khi thu tiền nước. Từ nguyên nhân đó mà đến nay, xã đang nợ nhà máy nước trên 100 triệu đồng.
 
Lý giải về nguyên nhân tự ý trộm nước sạch, có người biện hộ do gia đình hư hỏng đường ống mà xã Nghi Kim (đơn vị trực tiếp quản lý và thu tiền nước) không kịp sửa chữa nên mới bắt tạm đường ống dẫn nước khác vào nhà; có người cho biết, do chức năng của xã không thông thạo về quản lý hệ thống nước sạch tại địa phương nên khó quản lý chặt chẽ, dẫn đến sơ hở, tạo điều kiện cho người dân vi phạm.
 
Cũng theo ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kim: Người dân ở đây khi chưa có nước sạch thì than vãn, đến khi có dùng chính đáng thì ít, mà trộm để dùng thì nhiều nên tỷ lệ thâm hụt cao. Trong khi đó, đường ống bắt theo đường bê tông nên xã rất khó khăn trong quản lý khi dân bắt trộm đường ống, chỉ khi nào người dân tố cáo thì chúng tôi mới được biết. Hơn nữa, xã cũng không có cán bộ chuyên môn quản lý nước sạch, chủ yếu là kiêm nhiệm nên hàng tháng, khoảng 50 triệu đồng tiền nước dân sử dụng xã không thu được. Trước thực tế trên, xã cũng đã nhiều lần đề nghị bàn giao cho Nhà máy nước TP Vinh là đơn vị cung cấp nguồn nước quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. 
 
Trộm nước sạch hiện đang là vấn đề nhức nhối tại xã Nghi Kim. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hành vi này sẽ tiếp tục lan rộng. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc và triệt để xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng mua, bán, sử dụng nguồn nước sạch, nhằm đảm bảo hệ thống đường ống dẫn nước và tránh tình trạng dân sử dụng chân chính phải gánh với giá nước cao so với quy định.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác