02:08, 13/08/2013
Rộn ràng mùa đặc xá
Tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, theo thượng tá Trần Thăng Long - Giám thị Trại Tạm giam thì, so với những năm trước, đợt đặc xá này tiêu chuẩn chặt chẽ hơn, thời gian chuẩn bị cũng gấp gáp, song nhờ chủ động trong khâu triển khai nên Ban Giám thị đã khắc phục mọi khó khăn, làm việc hết sức tích cực, công tâm để lựa chọn ra những phạm nhân đủ tiêu chuẩn, xứng đáng nhất để đưa vào danh sách đề nghị đặc xá. Kết quả, đợt này Trại Tạm giam có 35 trường hợp được đề nghị đặc xá và 12 trường hợp giảm án, tha tù trước thời hạn.
Nhiều trường hợp trong số này tuy có vướng mắc về mặt thủ tục pháp lý, như chưa hoàn thành về trách nhiệm bồi thường dân sự, án phí hoặc sai sót về mặt thủ tục, nhưng để đảm bảo quyền lợi cho các phạm nhân, Hội đồng đặc xá đơn vị đã cử cán bộ về tận địa phương phối hợp với gia đình để tháo gỡ vướng mắc. Có trường hợp phạm nhân nghèo quá, không có tiền để nộp các khoản nghĩa vụ án phí, dân sự, cán bộ quản giáo đã phải cho vay để được hưởng quyền lợi đặc xá.
Theo thượng tá Trần Thăng Long, sau khi có quyết định chính thức từ Hội đồng đặc xá Trung ương, Ban Giám thị sẽ mở lớp tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh rà soát danh sách những phạm nhân tại Nghệ An để làm chứng minh nhân dân. Đơn vị cũng đã chuẩn bị tư trang cho phạm nhân sau khi ra trại, bao gồm quần áo, dép và kinh phí xăng xe, tiền ăn để họ trở về nhà, bắt đầu làm lại cuộc đời.
Tại Trại giam số 6 (Bộ Công an), để đảm bảo quyền lợi cho phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, đồng thời không bỏ lọt đối tượng nằm trong diện theo quy định, ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, Hội đồng đặc xá đơn vị đã triển khai và huy động gần 200 cán bộ chiến sỹ cùng tham gia vào hoạt động này. Tính đến ngày 6/8, Trại giam số 6 có 3.838 phạm nhân đang thụ án tại 4 phân trại, để chọn ra được 292 phạm nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong tổng số này, đơn vị đã làm việc vất vả bất kể ngày đêm, cơ sở vật chất phục vụ cho việc sàng lọc và phân loại hồ sơ không đủ, anh em cán bộ phải kê bàn ghế ra tận hành lang, chong đèn cho kịp tiến độ công việc.
Phạm nhân Trại Tạm giam Công an tỉnh xem danh sách phạm nhân được đặc xá đợt 2/9
Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó Đội trưởng Đội Giáo dục hồ sơ cho biết, trong tổng số 292 trường hợp đủ tiêu chuẩn được đề nghị Hội đồng đặc xá Trung ương xem xét đặc xá, mức án trên 15 năm có 2 trường hợp và 3 trường hợp là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Các loại tội danh có tỷ lệ được đề nghị đặc xá cao là cố ý gây thương tích, cướp tài sản không sử dụng vũ khí và mua, bán trái phép chất ma túy nhưng không nghiện ngập. Cũng tại Trại giam số 6, trước ngày công bố quyết định đặc xá, đơn vị đã tổ chức lớp học nhằm giáo dục cho phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc những kiến thức cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù, Luật Đặc xá và các kỹ năng sống khác sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Cảm xúc trước ngày về
Trong số các trường hợp đủ điều
kiện, tiêu chuẩn được Hội đồng đặc xá đơn vị đề nghị đặc xá năm nay, chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Quốc Việt (SN 1996), quê ở tỉnh Hà Nam, đang thụ án 36 tháng tù về tội Cướp tài sản tại Đội 49, Phân trại K1, Trại giam số 6, công việc làm mi mắt giả. Việt là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ làm nông. Học đến lớp 7 thì bỏ ngang, Nguyễn Quốc Việt xin đi làm công nhân cho nhà máy tại khu công nghiệp gần nhà, thuộc xã An Đỗ, huyện Bình Lục. Ngày 18/5/2012, Việt nghe theo lời rủ rê cùng chúng bạn thực hiện vụ cướp tài sản của một đồng nghiệp, chiến lợi phẩm thu được chỉ là 200.000 đồng nhưng cái giá phải trả thì quá đắt, Việt lĩnh án 36 tháng tù.
Ngày 29/1/2013, Nguyễn Quốc Việt được chuyển đến Trại giam số 6, lao động ở đội mi mắt giả. Sau khi vào trại giam, được cán bộ quản giáo và Ban Giám thị quan tâm, giúp đỡ, Việt đã nhận ra được rất nhiều điều. Khi nghe tin mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, Việt vui sướng đến trào nước mắt. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi được trở về với xã hội, nhất định em sẽ sống xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng mà cán bộ quản giáo đã dành cho trong những tháng ngày khoác áo sọc dọc - Việt tâm sự.
Một trường hợp khác, phạm nhân Nhâm Thị Bình (SN 1972) ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh). Phạm nhân Bình đã có thời gian 10 năm 6 tháng ở Trại giam, đã được giảm án 5 lần. Cách đây hơn 10 năm về trước, vào ngày 27/3/2003, Nhâm Thị Bình bị bắt vì can tội mua, bán trái phép chất ma túy, án tù 15 năm. Kể về quá trình sa ngã của mình, phạm nhân Bình cho biết, do quá trình làm ăn buôn bán quen biết nhiều, bị bạn xấu rủ rê nên đã tham gia buôn bán ma túy. Bình bị bắt tại gia, theo lời khai với số lượng vận chuyển là 1 bánh hêrôin. Vào trại, Nhâm Thị Bình đã mất tất cả, người chồng li dị ngay sau đó, con gái lớn 12 tuổi phải bỏ học giữa chừng, hiện chỉ còn đứa con thứ 2 đang học phổ thông là niềm an ủi duy nhất.
Cảm xúc trước ngày về, phạm nhân Bình chia sẻ, suốt một tuần nay, khi biết tin mình nằm trong danh sách được đặc xá, tâm trạng chị vui, buồn đan xen. Người đàn bà này quả quyết, dù khó khăn, vất vả đến đâu, nhất định bản thân sẽ không lặp lại sai lâm từ quá khứ. Sau hơn 10 năm ở tù, bài học lớn nhất mà người phụ nữ này nhận ra, ấy là không đánh đổi tương lai bởi những năm tháng tù đày vì đồng tiền không hợp pháp.
Thiên Thảo
