08:08, 06/08/2013

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ Đăng Đề (SN 1956) là con trai đầu của ông Hồ Đăng Đạt và bà Nguyễn Thị Hoe. Ông Đề được bố mẹ nuôi lớn trên mảnh đất thửa số 254 tại xóm Học Văn, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Sau ông Đề còn có 6 người em, 3 trai và 3 gái. 
 
Năm 1984, ông Đề xây dựng gia đình và ra ở riêng có nhà, hộ khẩu riêng. Năm 2001, ông Hồ Đăng Đạt (bố của ông Đề) mất, bà Nguyễn Thị Hoe thừa kế quản lý và sở hữu ngôi nhà cấp 4 năm gian và ngôi nhà bếp 3 gian tọa lạc trên thửa đất số 254, tờ bản đồ số 299, diện tích 615m2 theo giấy CNQSDĐ số G555446 mang tên Hồ Đăng Đạt được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 30/12/1995. Nơi đây là nơi ở riêng của ông Đạt, bà Hoe và là nơi thờ cúng cho họ ngoại “Hồ Đăng” từ năm 1992 đến nay. Ngày 28/11/2012, Ban cán sự họ ngoại tộc họp giao trách nhiệm cho Hồ Đăng Đề sửa chữa, lợp ngói lại ngôi nhà 5 gian. 
 
Đến ngày 30/11/2012, Hồ Đăng Đề cùng với chú ruột là Hồ Đăng Thông trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đến ngôi nhà 5 gian cấp 4 của bà Hoe thắp hương để xin phép tu sửa lại nhà. Sau khi làm lễ xong thì ông Hồ Đăng Đề nói với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hoe để sửa nhà nhưng bà Hoe không cho sửa. Bà Hoe nói: “Tao đang sống để tao sửa, khi nào chết thì hay”. 
 
Bị cáo Hồ Đăng Đề tại phiên tòa
 
Lúc này, ông Hồ Đăng Đề gọi điện thoại cho em trai là Hồ Đăng Tài xuống và nói với Ban cán sự họ họp thống nhất để anh sửa nhà thì ông Hồ Đăng Tài bảo: “Nhà mẹ thì quyền mẹ”. Đề nói: “Chú không tham gia thì chú về”. Sau đó, Hồ Đăng Đề cùng vợ là Nguyễn Thị Nam và các con là Hồ Đăng Bính, Hồ Đăng Phúc, Hồ Đăng Lưu vào ngôi nhà 5 gian đưa tài sản trong nhà ra sân gồm bàn ghế, đồ đạc, chăn màn, đệm rồi che tủ lại. Sau đó, ông Đề bảo 3 người con trai lên dỡ toàn bộ ngói âm dương, 2 mái nhà cấp 4 năm gian của bà Hoe xuống. Đề cùng với các con dỡ đến khoảng 10h cùng ngày thì mới xong.
 
Tại phiên tòa, hành vi phạm tội của bị can Hồ Đăng Đề đã phạm vào tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 124, Bộ luật Hình sự. 
 
Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên án 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Hồ Đăng Đề (SN 1956) trú tại xóm Học Văn, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân. Đồng thời, mỗi tháng phải nộp phạt 300 nghìn đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Lê Việt

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác