08:07, 30/07/2013

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh đã vượt qua nhiều khó khăn đạt được một số thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng bộc lộ những yếu kém về công tác quản lý tài chính, về năng lực chuyên môn thông thường phải “mời” các bác sỹ tỉnh bạn về mới giải quyết được, gây nhiều tốn kém và phiền hà cho bệnh nhân. Điều dư luận quan tâm hơn là việc Trung tâm có dấu hiệu “làm trò ảo thuật” phi pháp lấy tiền bỏ túi riêng. 
 
Điển hình là vụ thanh lý tài sản: Trong 2 năm 2011 và 2012, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã thanh lý bán tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Về mặt hình thức, Trung tâm đã thực hiện theo luật định, nghĩa là đã có công bố thanh lý theo kiểu đấu giá, nhưng thực ra đó chỉ là trò “bịp”, bởi vì trong các văn bản thông báo đấu giá không được đưa lên thông tin đại chúng. Và trong biên bản đã bán đấu giá không thể hiện có bao nhiêu người đến đấu giá và trả giá bao nhiêu tiền.
 
Đó là việc lãnh đạo Trung tâm đã thanh lý, bán một số tài sản cho ông Trần Quốc Tuấn ở Khoa Y học của đơn vị nhưng không thể hiện số liệu chi tiết từng mặt hàng; hoặc việc bán “đấu giá” cây xanh cho ông Tương ở Công ty cây xanh cũng không có số lượng bán bao nhiêu cây xanh? Và điều trớ trêu là quyết định thanh lý tài sản được ký ngày 23/4/2012, nhưng trước đó 4 ngày là vào ngày 20/4/2012, đã thu tiền của một người tên là Đặng Hữu Luận trú tại phường Quang Trung, TP Vinh?
 
Dư luận cho rằng, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã “đi đêm” với tư nhân mua tài sản. Hoặc năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, lãnh đạo Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống trong khám, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bằng cách nâng ngày điều trị nhằm ăn chặn tiền bảo hiểm với số tiền lên đến gần 140.190.995 đồng?
 
 
Nhưng điều mà dư luận băn khoăn là trong phi vụ này, những người liên quan tại Trung tâm đáng ra phải bị xử lý nhưng không một ai bị phê bình, khiển trách mà vẫn “bình yên vô sự” không hề bị một mức kỷ luật nào cho dù là nhẹ nhất!? Và hiện nay, cán bộ, công nhân viên Trung tâm đang hết sức bất bình về việc Ban Giám đốc Trung tâm lập hồ sơ thực hiện việc chống, diệt mối bảo vệ công trình xây dựng nhà cao tầng có giá trị tới 281.607.000 đồng, nhưng không hiểu sao mà hồ sơ pháp lý lại không đầy đủ và không có hóa đơn mua hàng? Không có biên bản nghiệm thu đã thực hiện việc chống diệt mối cho công trình?
 
Một băn khoăn nữa là Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh tuy đã ra đời nhiều năm nay, nhưng đội ngũ cán bộ, chuyên viên tại Trung tâm vừa thiếu vừa yếu. Các ca mổ, gây mê đơn giản đều phải mời bác sỹ các tỉnh bạn về làm giúp. Còn về mổ chấn thương chỉnh hình thì bác sỹ trung tâm “bó tay”, hàng năm phải vào TP Hồ Chí Minh thuê theo từng ca đối với bác sỹ Lê Đức Tố. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm thiếu trách nhiệm trong công tác.
 
Đó là trường hợp nhà tài trợ - Bà Nguyễn Thị Thu Dương (Việt kiều Úc) đã tài trợ cho Trung tâm 57 triệu đồng hỗ trợ cho 26 ca mổ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An. Từ ngày 16/4 - 20/4/2009, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình Phương Đông TP Hồ Chí Minh tổ chức phẫu thuật thành công cho các cháu. Tuy nhiên đến tháng 7/2013, Trung tâm chỉ mới làm thủ tục thanh toán hơn 10 triệu đồng, còn 47 triệu đồng đến nay đã hơn 4 năm vẫn không biết đang nằm ở đâu?
 
Tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh, những việc “ăn vặt” như lập chứng từ khống là chuyện thường ngày, điển hình như để ăn gian tiền xăng xe, họ đã tạo ra các chứng từ không hợp lệ cho xe ôtô 4 chỗ BKS 37A - 1668, thực tế xe chạy so với chứng từ là không hợp pháp, có đợt chạy “khống” tới gần 600 km và mới chỉ qua một đợt ngắn, nếu kiểm tra trong cả năm hoặc trong nhiều năm thì con số thiệt hại sẽ là rất lớn cho ngân sách Nhà nước.
 
Mới qua vài việc dễ nhận thấy, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đang nổi lên những tiêu cực trong kinh tế tài chính có dấu hiệu vụ lợi, tham ô. Mong rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật những người vi phạm.

Nhóm PV

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác