02:07, 22/07/2013
Đại đa số những người bị hại là dân tộc Thái, trú ở xã Châu Lý, huyện miền núi Quỳ Hợp, tuổi đời còn khá trẻ. Họ đều là những người trụ cột của các hộ nghèo, nhưng giờ đây, họ đã vĩnh viễn ra đi để lại những người vợ trẻ, những đứa con thơ dại sống trong lay lắt đói ăn, thiếu mặc. Tại khán phòng, nhìn cảnh vợ mất chồng, con mất cha, bố mẹ già mất con và dòng nước mắt lăn trên những gò má khiến nhiều người không cầm được lòng.
Người điều khiển xe ôtô chở gỗ lậu là Vương Đình Hạnh trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Hôm đó, Hạnh đang ở xa nhà thì nhận được điện gọi về lái xe chở gỗ từ xã Xiêng My, huyện Tương Dương về huyện Quỳ Hợp. Khi đến dốc Pù Huột, xe bị mất lái và lật đổ. Hậu quả làm 10 người chết, 4 người bị thương. Điều đáng nói là thời điểm xe chở gỗ lậu bị lật, nhiều người phát hiện có hai người mặc sắc phục Kiểm lâm chui từ cabin ra ngoài rồi được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.
Ngày 10/12/2011, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và Vi phạm về các quy định quản lý và bảo vệ rừng.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Quá trình điều tra, Công an Nghệ An bắt, tạm giam các đối tượng: Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; Phan Sỹ Luân, Nguyễn Kim Hùng - Kiểm lâm viên và Đào Công Thắng - Nguyên Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Quỳ Hợp; Phan Sỹ Tuấn - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Nga My; Vương Đình Hạnh, tài xế lái xe chở gỗ; Nguyễn Doãn Tình, Nguyễn Văn Tâm và Phạm Đình Chiến (chủ phương tiện, cũng là người có mặt trên xe chở gỗ trái phép bị lật).
Chính Đào Công Thắng đã tố cáo Trịnh Thanh Long - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Pù Huống là người chỉ đạo Thắng áp tải xe gỗ lậu. Khi Thắng đi đến địa bàn Xiêng My thì gặp ông Phan Sỹ Tuấn - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nga My, đóng trên địa bàn huyện Tương Dương. Đêm 6/12 và rạng sáng 7/12, ông Phan Sỹ Tuấn, ông Ngô Tuấn (đều là Kiểm lâm Trạm Nga My) có mặt tại Quốc lộ 48C thuộc địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương) đợi 2 cán bộ khác là Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng từ cơ quan đến để hộ tống xe chở gỗ về thị trấn Quỳ Hợp cho “sếp” Long…
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 24/1/2013, TAND huyện Con Cuông đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 206 tháng tù cho 8 bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”, gồm: Trịnh Thanh Long (43 tuổi) 24 tháng tù; Phan Sỹ Tuấn (35 tuổi) 13 tháng tù; Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng, mỗi bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Tâm (34 tuổi) 18 tháng tù; Nguyễn Doãn Tình (33 tuổi) 13 tháng tù; Hoàng Văn Chiến (47 tuổi, chủ xe) 12 tháng tù.
Ngoài án phạt tù, Chiến phải bồi thường dân sự cho các bị hại với số tiền hơn 717 triệu đồng. Riêng bị cáo Vương Đình Hạnh là người lái xe thuê, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”.
Người nhà nạn nhân
Sau phiên tòa sơ thẩm, có 6 bị cáo gửi đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng 2 bị cáo Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng đều chấp nhận bản án sơ thẩm, không làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây (19/7) của TAND tỉnh Nghệ An, cả 6 bị cáo lần lượt trình bày các tình tiết nhằm giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hoàng Văn Chiến đề nghị Tòa giảm đền bù dân sự. Còn Vương Đình Hạnh cho rằng, bị cáo chỉ là người lái thuê kiếm tiền, mức án Tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù là quá nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng, giảm hình phạt, Tòa tuyên phạt các bị cáo Trịnh Thanh Long 15 tháng tù (giảm 9 tháng so với bản án sơ thẩm); Nguyễn Doãn Tình 13 tháng tù cho hưởng án treo (sơ thẩm không cho hưởng án treo); Nguyễn Văn Tâm 15 tháng tù (giảm 3 tháng); Phan Sỹ Tuấn 13 tháng tù (không chấp nhận án treo); Vương Đình Hạnh 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” và Hoàng Văn Chiến (chủ xe) 12 tháng tù (Chiến và Hạnh giữ nguyên hình phạt án sơ thẩm).
Về trách nhiệm dân sự, Hoàng Văn Chiến còn phải bồi thường 717 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương. Dư luận cho rằng, mức án Tòa tuyên phạt từ 12 tháng đến 15 tháng dành cho các bị cáo là quá thấp, không xứng với tội danh và hậu quả nghiêm trọng mà các bị cáo đã gây ra, nhất là những bị cáo là cán bộ Kiểm lâm, được xem là nhân vật chính liên quan đến việc vận chuyển gỗ lậu dẫn đến hậu quả đau lòng trên…
Thành Vinh
Các tin khác
Từ Hà Nội vào Nghệ An nhận lại xe mất trộm
20/07/2013
Phối giống bò bất thành người mất mạng, kẻ vào tù
19/07/2013
Dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách trường học từ 200m
19/07/2013
Ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp
19/07/2013
