08:07, 17/07/2013

Thực hiện Nghị định 91/2009/NĐ-CP quy định phương tiện vận tải không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) hoặc có lắp nhưng không đúng quy chuẩn của Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm về việc lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình (gọi là hộp đen) và lái xe vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.
 
Theo đó, Đoàn đã thành lập 2 đoàn tiến hành tổng kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra tại 41 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với 638 xe chạy tuyến cố định, 41 xe hợp đồng du lịch, 68 xe buýt và 28 xe Container thì tất cả các phương tiện đã được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình.
 
 
Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra các phương tiện lắp đặt thiết bị hành trình ở Bến xe Vinh
 
Tuy nhiên, phần lớn thiết bị được lắp đặt đều không trích xuất được đầy đủ các dữ liệu theo quy định, có 26 phương tiện thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; nhiều trường hợp thiết bị mất kết nối, không kiểm tra được trên máy, hoặc báo thông tin không chính xác. Một số đơn vị vẫn chưa có sổ theo dõi tình hình phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, chưa theo dõi, nhắc nhở, xử lý lái xe vi phạm về an toàn giao thông.
 
Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Thiết bị giám sát hành trình được xác định là công cụ kiểm soát phương tiện, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông trong thời điểm hiện nay. Nhưng thực tế, vẫn có nhiều đơn vị lắp thiết bị mang tính đối phó nhằm tránh cơ quan chức năng khi kiểm tra, xử lý, thậm chí còn sử dụng thiết bị không hoạt động.
 
Qua kiểm tra, hầu hết các thiết bị thiếu thông tin về lái xe, thời gian làm việc liên tục của lái xe, vận tốc, số lần mở cửa lên, xuống xe. Với 26 trường hợp mà thiết bị không hoạt động, Thanh tra Giao thông đã cắt lốt, thu hồi phù hiệu tuyến.
 
Rõ ràng, có thể thấy, thiết bị giám sát hành trình, ngoài tính năng phát tín hiệu cảnh báo, nhắc nhở lái xe khi đi quá tốc độ, xe hỏng hóc, lỗi kỹ thuật... còn giúp doanh nghiệp có thể theo dõi được hành trình, tốc độ, tình trạng của xe, kịp thời chấn chỉnh tài xế tại một địa điểm cụ thể được thuận tiện nhất. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe đều thống nhất với chủ trương xử phạt nếu xe không lắp hộp đen hoặc có nhưng không hoạt động.
 
Tuy nhiên, điều quan tâm hiện nay là vấn đề sửa chữa mỗi khi hư hỏng, gặp sự cố. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn vị đại diện của các doanh nghiệp, trụ sở đóng ở Hà Nội cung cấp thiết bị giám sát hành trình có giá giao động từ 2,5 triệu - 8 triệu đồng/cái.
 
Các đại lý này thường tìm đến các doanh nghiệp, các chủ xe để tư vấn, mời chào chủ xe mua thiết bị của họ. Thế nhưng, do không có trụ sở cố định đóng tại Nghệ An nên việc bảo hành, sửa chữa thiết bị khi có sự cố hoặc hư hỏng chưa được các đại lý quan tâm. Một số đơn vị khi nhận được yêu cầu sửa chữa từ khách hàng, lấy lý do bị hư hỏng những cái "đơn giản" họ không vào, thậm chí cố tình trốn tránh.
 
Lý giải vấn đề này, theo ông Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, trước khi có quy định lắp hộp đen, Sở GTVT có hướng dẫn Hiệp hội vận tải tham khảo để giúp các đơn vị tìm địa chỉ lắp đặt, tuy nhiên, trên thực tế thì các đơn vị đều chủ động tự tìm nhà cung cấp. Về thông tin các đơn vị cung cấp hộp đen, Sở GTVT cũng chỉ nắm được thông qua Internet, qua các đơn vị kinh doanh vận tải.
 
Nghị định 91 triển khai, đồng nghĩa hộp đen được "gắn bó" trên mỗi phương tiện. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để giám sát các tài xế cũng như doanh nghiệp vận tải, nhằm góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng thiết bị từ các nhà cung cấp trước khi cấp giấy chứng nhận quy chuẩn, kiên quyết loại bỏ những đơn vị cung cấp nhiều hộp đen bị lỗi cũng là sự cần thiết, cần sự vào cuộc của các ngành liên quan.
 
Theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch, xe buýt, xe Container mà không gắn thiết bị giám sát hành trình (còn gọi là hộp đen) hoặc gắn nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn sẽ bị xử phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 30 ngày.
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia: Hiện, cả nước có khoảng 48.000 phương tiện trong diện bắt buộc phải lắp hộp đen. Thống kê sơ bộ, trong tháng 5/2013, có đến 90% số vụ tai nạn liên quan đến xe thuộc diện phải lắp hộp đen. Nếu làm tốt việc lắp thiết bị, TNGT sẽ giảm. Tuy nhiên, theo luật hiện hành, những lỗi được phát hiện từ hộp đen chưa bị xử phạt do chưa đủ cơ sở pháp lý, nếu muốn xử lý phải bổ sung. Từ ngày 1/7, các thông tin vi phạm trích xuất từ hộp đen sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng xử lý doanh nhiệp như thu hồi phù hiệu chạy xe, thậm chí tước giấy phép kinh doanh vận tải.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác