08:07, 03/07/2013

Theo đánh giá của các ngành chức năng, nóng nhất trong vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh ta 6 tháng đầu năm là tình hình khai thác khoáng sản trái phép như vàng, thiếc, cát, sỏi xảy ra tại Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông... Đáng chú ý là tình trạng khai thác vàng trái phép của các đối tượng người ngoại tỉnh và hàng nghìn người dân xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, làm thất thoát tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại tài nguyên rừng, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động, phát sinh tệ nạn xã hội…
 
Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét “vàng tặc” tại xã Cắm Muộn, đẩy đuổi hàng nghìn người dân khai thác vàng trái phép trong lòng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống nhằm lập lại trật tự. Tuy nhiên, khi Đoàn công tác rút quân, tình hình khai thác trái phép lại tái diễn. Các đối tượng đã lôi kéo được một lượng lớn người dân địa phương vào làm phu vàng trong các hầm, hố tạm bợ, không đảm bảo an toàn lao động, gây mất ANTT, tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn xã hội.
 
Đầu năm 2013, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành truy quét “cát tặc” trên tuyến sông Con thuộc địa bàn huyện Tân Kỳ, thu một “mẻ lưới” lớn, giảm thiểu tình trạng sạt lở hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy và các công trình dân sinh, kết cấu hạ tầng, giao thông thủy lợi. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tuy đã giảm, nhưng vẫn có nguy cơ tái diễn cao nếu các địa phương không tích cực duy trì “địa bàn sạch” sau khi các Đoàn công tác của tỉnh rút quân.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Phòng PC49 đã kiểm tra, tiến hành mở nhiều đợt truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, lập hồ sơ xử lý 51 vụ, 51 đối tượng.
 
Tình trạng khai thác lâm sản, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh ta theo đại tá Trần Hữu Hồng thì “thời điểm nào cũng xảy ra”. Phức tạp nhất là tình hình khai thác diễn ra tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt, các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Các “lâm tặc” thường vận chuyển lâm sản trái phép trên Quốc lộ 7A, 48, 46 với bản tính hung hăng, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.
 
Chiêu thức của các “lâm tặc” ngày càng tinh vi, lợi dụng việc vận chuyển phế liệu để chuyển thực vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cơ quan chức năng đã phải huy động lực lượng truy quét, phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 160m3 gỗ các loại (trong đó có 5,3m3 gỗ trắc, gõ đỏ - Thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IIA).
 
Đặc biệt, trong khoảng thời gian giữa tháng 6, việc hàng nghìn người dân tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu phát rừng cắm mốc, giữ đất rừng trái phép diễn ra khá phức tạp, gây mất ANTT khiến UBND tỉnh phải tổ chức Đoàn công tác để ổn định tình hình. Phòng PC49 cũng đã bắt 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu giữ 2 kg mật bò tót (sản phẩm động vật nguy cấp nhóm IB), 80 kg nhím, 2 cá thể beo đông lạnh có trọng lượng 15 kg…
 
Vi phạm trong vệ sinh ATTP vẫn diễn biến phức tạp
 
Tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở chế biến, sản xuất vì lợi nhuận đã bất chấp tất cả, không chịu đầu tư hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn, không đánh giá mức độ tác động môi trường của cơ sở sản xuất, để lại nhiều hệ lụy đối với môi trường và cuộc sống của người dân.
 
Đáng chú ý là việc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hải An tại KCN Nam Cấm xả nước thải (trong quá trình chế biến hải sản) không qua xử lý, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm và ô nhiễm nguồn nước mặt. Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ An xả nước thải chưa qua xử lý ra mương thoát nước của thành phố. Tập đoàn Sữa TH với 25 nghìn con bò đã thải một lượng chất thải lớn nhưng không được xử lý theo quy định, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, gây bức xúc trong nhân dân…
 
Quá trình bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cửa Lò cũng gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống khu vực xung quanh… Trên lĩnh vực này, Phòng PC49 đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng.

Vi phạm các quy định về ATVSTP, sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng, vận chuyển gà nhập lậu, gà không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Liên tiếp trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm, riêng Phòng PC49 đã bắt giữ 10 vụ, 11 đối tượng.
 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2013, Phòng PC49 đã phá thành công Chuyên án 113N, bắt giữ 2 đối tượng sản xuất giò chả sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo ATVSTP, thu giữ trên 3 tấn giò thành phẩm, nhiều chất phụ gia không rõ nguồn gốc, 117 thùng bánh kẹo, 216 chai rượu ngoại, 40 nồi cơm điện nhãn hiệu Thái Lan, tịch thu và tiêu hủy trên 13 nghìn quả trứng gà, trứng cút, gần 2 nghìn con gà, vịt giống không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tịch thu 70 thùng nước giải khát không có thủ tục giấy tờ ATVSTP…
 
Ngoài ra, Phòng PC49 còn phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vận chuyển các mặt hàng cấm như axít, pháo nổ, phế liệu qua biên giới không có giấy tờ, thủ tục về môi trường…
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Phòng PC49 đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33 vụ, 36 đối tượng với số tiền gần 900 triệu đồng; tổng số tang vật tịch thu đem ra bán đấu giá tài sản có giá trị gần 950 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2012, mặc dù số vụ, số tiền phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu có giảm, nhưng theo đánh giá của một cán bộ Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an Nghệ An, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, hình thức vi phạm ngày càng tinh vi.
 
Đây chính là thách thức không nhỏ của các chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống các hành vi vi phạm, các loại tội phạm trên lĩnh vực môi trường.

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác