Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

09:04, 22/04/2020

(Congannghean.vn)-Sống cạnh nhà máy thủy điện nhưng không có điện lưới quốc gia để sử dụng, hạ tầng lưới điện xuống cấp nhưng không được khắc phục kịp thời vì vướng mắc trong quá trình bàn giao, công trình trọng điểm nhưng gần 10 năm vẫn chưa có điện… là những bất cập, nghịch lý đang tồn tại trong ngành Điện lực hiện nay. 
Nhiều nhà cửa, khu dân cư “mọc” lên dưới hành lang lưới điện cao thế
Nhiều nhà cửa, khu dân cư “mọc” lên dưới hành lang lưới điện cao thế
Xã Nghi Liên, TP Vinh đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của nhân dân đã từng bước được nâng cao, khảo sát về chất lượng cuộc sống, đại đa số người dân đều hài lòng, ngoại trừ vấn đề liên quan đến… điện! Chuyện thật như bịa xảy ra ngay tại xã vùng ven TP Vinh, khi điện chiếu sáng phập phù, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đe dọa đến sự an toàn của con người và các tài sản, vật  dụng liên quan đến sử dụng điện trong gia đình nhưng lại đang tồn tại từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do, lưới điện hạ áp nông thôn ở xã Nghi Liên, TP Vinh gần 30 năm qua thuộc quyền quản lý và vận hành của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng Nghi Liên, với chiều dài đường dây hạ áp trên 56 km. Quá trình bàn giao hạ tầng lưới điện ở địa phương này cho Công ty điện lực Nghệ An quản lý, hai bên đã đạt được thỏa thuận về mặt chủ trương, song do vướng mắc ở khối lượng tổng tài sản khoảng 3 tỉ đồng, Hợp tác xã yêu cầu nếu bàn giao hạ tầng thì ngành điện phải hoàn lại vốn vì đây là tiền của dân nên ngành điện vẫn chưa tiếp quản được. Hậu quả là dân vẫn phải sống chung với tình cảnh điện yếu, phập phù, thiết bị điện bị chập cháy thường xuyên.
 
Vướng mắc trong quá trình bàn giao hạ tầng lưới điện cho ngành Điện lực cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay. Hạ tầng lưới điện nông thôn cũ nát, xuống cấp nhưng chưa thể thay thế, nâng cấp vì quá trình bàn giao vướng mắc về vốn. Thực trạng này kéo dài nhiều năm qua tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, người dân liên tục kiến nghị, các trạm biến áp và đường dây đã bàn giao cho Công ty điện lực từ năm 2010 nhưng đến nay chưa hoàn trả tiền đóng góp đầu tư ban đầu cho người dân, với số tiền hơn 113 triệu đồng. Hiện nay, nhiều đường dây, cột điện trên địa bàn đã xuống cấp, đặc biệt là các xóm giáp ranh với huyện Nghĩa Đàn, sử dụng điện và do Điện lực Nghĩa Đàn quản lý, chưa được đầu tư để nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Tình trạng địa phương này nhưng phải sử dụng lưới điện do địa phương khác quản lý cũng xảy ra tại huyện Nam Đàn, khi người dân Nam Thượng phải sử dụng lưới điện do điện lực huyện Thanh Chương quản lý, bất cập đủ đường. 
 
Tương tự, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đến nay đã bàn giao toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty điện lực Nghệ An quản lý, nhưng cũng chỉ mới có 13 chủ tài sản thuộc 13 xã bàn giao theo hình thức hoàn trả vốn. Đến nay, Công ty điện lực Nghệ An vẫn chưa hoàn trả lại vốn cho các đơn vị này vì vướng mắc trong khâu lập hồ sơ hoàn trả. Đến nay, mới chỉ có hai đơn vị là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Thịnh và Hưng Tân đã hoàn chỉnh hồ sơ, nhưng ngành điện cũng chỉ mới đưa vào kế hoạch đăng ký vốn để thực hiện hoàn trả, 6 đơn vị đã lập hồ sơ nhưng sai quy định và 5 đơn vị xã khác chưa lập hồ sơ. Đến thời điểm hiện tại, Công ty điện lực Nghệ An đã tiếp nhận lưới điện của 421/423 xã, với tổng số 11.421 km đường dây 0,4kV và 666.661 khách hàng sử dụng điện. Đến hết năm 2018, Điện lực Nghệ An chỉ mới đầu tư cải tạo được 6.038 km lưới điện trung, hạ áp nông thôn, chiếm 52,86%, còn 5.383 km đường dây cũ nát, xuống cấp và quá tải vẫn chưa được thay thế, đặc biệt trong đó có 3.514 km dây trần cần được thay thế sớm. Theo lý giải của ngành điện, do khó khăn về nguồn vốn nên kể cả các dự án đã thực hiện, phần lớn đầu tư cải tạo không hoàn chỉnh, chủ yếu tập trung thay thế dây trần bằng dây bọc và thay cột theo hình thức xen dắm nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. 
Hạng tầng lưới điện nông thôn phần lớn đều đã cũ nát,                cần được đầu tư, nâng cấp
Hạng tầng lưới điện nông thôn phần lớn đều đã cũ nát, cần được đầu tư, nâng cấp
Cũng liên quan đến đường dây hạ áp ở nông thôn, gần đây phát sinh vấn đề liên quan đến việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã mở rộng, nâng cao đường giao thông nông thôn, vì vậy một số cột điện trên hệ thống lưới điện tồn tại từ trước đó nằm trong hành lang an toàn giao thông, chiều cao đường dây hạ thế không đảm bảo về khoảng cách an toàn lưới điện so với nền đường. Thực trạng này xảy ra tại nhiều địa phương nhưng chưa được quan tâm, khắc phục. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần sớm làm việc với ngành điện để thống kê số lượng cột điện, đường dây điện mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cần sớm di dời. Ngoài ra, đến nay nhiều thôn bản trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa có điện lưới quốc gia, dù nhân dân đã kiến nghị nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. 
 
Cụ thể, thống kê đến cuối năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 225 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Trong đó, 185 thôn, bản thuộc 54 xã của 8 huyện đã được đưa vào dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia từ năm 2014 của Bộ công thương, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được do chưa có nguồn vốn để thực hiện. Ngoài ra, còn 40 thôn, bản không nằm trong dự án nhưng vẫn chưa có điện lưới thắp sáng; 25 thôn, bản tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và đảo Mắt thuộc TX Cửa Lò, do không thể kéo điện lưới đến tận cơ sở nên đang được đề xuất đầu tư bằng nguồn năng lượng tái tạo với kinh phí 199,832 tỉ đồng. 15 thôn bản còn lại đang được UBND tỉnh đề xuất bổ sung vào dự án cấp điện của Bộ Công thương, đến nay vẫn chưa có quyết định phê duyệt.  
 
Một dự án khác liên quan đến ngành điện nhưng chưa được quan tâm kịp thời, đó là dự án Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Thanh Thủy, được phê duyệt thành lập từ năm 2011. Trong đó, hạng mục dự án cấp điện và chiếu sáng, được phê duyệt với tổng mức hơn 18,6 tỉ đồng, do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án thi công xong việc đào, đúc phần móng đường dây 35kV và lắp cột tuyến từ ngã ba Thanh Thủy lên cửa khẩu Thanh Thủy thì ngừng thi công do chưa bố trí đủ kinh phí. Không có nguồn điện đấu nối hạ thế, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, ban, ngành tại cửa khẩu Thanh Thủy, mà các đơn vị phụ cận cũng bị ảnh hưởng. Trong đó, có khoảng 60 hộ dân thuộc 2 đội sản xuất của Tổng đội Thanh niên xung phong 5 trên địa bàn.

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác