08:10, 30/10/2013

Đập tràn Tân Đông ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ có chiều dài 16 m, chiều rộng 5 m. Từ khi xây dựng đập tràn, không chỉ người dân trong xã mà các xã, vùng lân cận yên tâm hơn mỗi khi đi lại trên tuyến đường này. Bình quân mỗi ngày có từ 1.200 - 1.500 lượt người qua lại, học tập và giao lưu trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng từ hai cơn bão số 8 và số 10, nước từ thượng nguồn đổ về đã làm đập tràn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bê tông trên mặt tràn bị xói lở và cuốn trôi, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đập tràn này. 
 
Ông Lô Văn Tú, xóm Tân Lập, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ cho biết: “Trước đây không có mưa lụt thì đập tràn còn có lớp đất và xi măng bọc khá an toàn, nên việc lưu thông được thuận lợi, dễ dàng. Nhưng cứ đến thời điểm mưa bão cuốn trôi hết các lớp phía trên, còn trồi lại lớp đá phía dưới nên đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế, đã có nhiều học sinh đi học ngang qua đây bị trôi xe, có những lúc mưa xói thì xe bò cũng không thể đi lại được”.
 
Hiện nay, không chỉ riêng đập tràn Tân Đông mà các đập tràn Tân Bình, Tân Diên và một số tuyến đường trên địa bàn xã Đồng Văn như đường vào Khu công nghiệp Đồng Văn, đường nối liền trung tâm xã vào xóm Văn Sơn cũng bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Mặc dù đã được chính quyền xã tu bổ, sửa chữa thường xuyên, đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn, bảo quản tài sản công để các công trình công cộng đảm bảo được sử dụng lâu dài, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế của địa phương, nhưng đây cũng mới chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.
 
Đường từ trung tâm xã Đồng Văn vào xóm Văn Sơn bị xuống cấp và hư hỏng nặng
 
Do ảnh hưởng từ các đợt mưa bão làm ngập đập tràn và lưu lượng người, phương tiện qua lại hàng ngày trên các đập tràn quá lớn nên không tránh khỏi sự hư hỏng, xuống cấp. Để sửa chữa hoàn chỉnh thì cũng phải đầu tư một khoản kinh phí khá lớn. Bởi vậy, chính quyền xã Đồng Văn mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kịp thời để triển khai tu bổ lại cầu bị hư hỏng nhằm giúp các em học sinh và người dân đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản được an toàn, thuận tiện.
 
“Địa bàn xã Đồng Văn có nhiều sông suối, có 6 đến 7 đập tràn. Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn chảy về rất lớn khiến giao thông bị ách tắc hàng tuần, các cháu học sinh phải nghỉ học. Thời điểm này cũng sắp đến mùa thu hoạch nông sản nên bà con rất vất vả. Trước tình hình đó, xã đã hỗ trợ xi măng và huy động nguồn lực từ nhân dân đóng góp để khắc phục. Tuy nhiên, ngân sách vẫn đang còn hạn hẹp do điều kiện kinh tế địa phương và đời sống nhân dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn” - Anh Trần Văn Ninh, cán bộ Địa chính - Xây dựng, giao thông, thủy lợi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ chia sẻ.
 
Với tầm quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế của địa phương, thiết nghĩ, việc tu bổ, sửa chữa các đập tràn và một số tuyến đường trên địa bàn xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ hiện nay là việc làm cấp bách cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, nhằm góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi tham gia giao thông.

Ngọc Anh - Tú Oanh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác