08:10, 30/10/2013
Hiện nay, trên địa bàn TP Vinh có hàng chục cơ sở kinh doanh gas - khí hóa lỏng. Các cửa hàng này đều ký hợp đồng phân phối với các hãng gas để đưa đến tay người tiêu dùng. Sẽ không có vấn đề gì nếu các cửa hàng và hãng gas thực hiện nghiêm túc hợp đồng phân phối bởi trong các hợp đồng đều có các điều khoản về chất lượng vỏ bình, giá niêm yết và đảm bảo an toàn. Song thực tế, nhiều hãng gas không quan tâm đến quyền lợi người tiêu dùng mà chỉ phó mặc cho đại lý, chưa kiểm tra các đại lý của mình có phân phối đúng hàng hóa và chất lượng có bị thay đổi hay không. Chính điều đó là kẽ hở cho các đối tượng, đại lý không nghiêm chỉnh chấp hành và tiếp tay cho các hành vi gian lận trong kinh doanh.
Chưa kể có rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gas trái phép, những cơ sở này hoàn toàn không hề có giấy phép kinh doanh, không ký hợp đồng phân phối nhưng vẫn kinh doanh, chủ yếu là các vỏ bình nhái, sang chiết gas từ bình lớn sang bình nhỏ, bình mini. Các cơ sở này lại nằm trong các khu dân cư, gần các trường đại học nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.
Cơ quan Công an khám phá một cơ sở sang chiết gas trái phép
Hình thức phổ biến của các cửa hàng này là: Gian lận trọng lượng gas bằng cách thay đổi số trọng lượng vỏ bình với nhiều “chiêu thức” khác nhau như: Tẩy xóa rồi sơn đè lên, hàn thêm sắt dưới đáy nhằm qua mặt người tiêu dùng nếu không kiểm tra kỹ. Gian lận loại gas bằng cách nhập nhèm màu sắc logo bằng việc sơn lại bình… khiến người tiêu dùng không thể biết được gas mình đang dùng là loại nào để kiểm tra giá cả. Chưa kể đến là các loại gas không rõ nguồn gốc được sang chiết khiến người tiêu dùng không thể lường hết được.
Ông Huấn, chủ cửa hàng gas Huấn Huyền trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hưng Phúc, TP Vinh) trao đổi với chúng tôi: “Cửa hàng của tôi kinh doanh mặt hàng này đã 10 năm, đầy đủ giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, nhân viên có chứng chỉ và được đào tạo bài bản, đã có uy tín trong thị trường nhưng nhiều khi cũng rất vất vả đối phó với các cửa hàng khác mạo danh cửa hàng, có hành vi gọi điện đọc địa chỉ giả để quấy rối. Chủ yếu các cửa hàng này không rõ địa chỉ, nằm trong các ngõ và khu dân cư ít người nhằm thuận tiện trong thực hiện hành vi gian lận”.
Chị Mai, một người dân trú ở phường Hưng Dũng, TP Vinh cho biết, liên tục có nhân viên tiếp thị đến mời chào mua gas với khuyến mại hấp dẫn, nhưng các cơ sở cung cấp gas này đều không có địa chỉ, trên tờ rơi chỉ viết: “Hết gas xin gọi”, “Trung tâm gas thành phố” hoàn toàn không tin tưởng nên chị không dám gọi mua mặc dù giá rất hấp dẫn.
Đối với các loại bình gas mini thì theo quy định chỉ được sử dụng 1 lần, không được sang chiết dùng lại nhưng thực tế cho thấy, gần các trường đại học thì bình gas mini được bày bán tràn lan, cần bao nhiêu cũng có. Ngoài vỏ thì ghỉ sét, dùng rất nguy hiểm, biết vậy nhưng sinh viên và người lao động vẫn cố tình sử dụng vì không thể bỏ nhiều tiền mua bình mới thường xuyên. Điều ấy cho thấy, rõ ràng ngoài chuyện quản lý các cửa hàng gas kinh doanh bất hợp pháp còn do sự thiếu hiểu biết từ người tiêu dùng vô tình tiếp tay cho hành vi này. Vì vậy, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng gas cũng như xử phạt nghiêm những hành vi cố ý kinh doanh gas là việc cần làm.
Được biết, Chính phủ đã có nghị định về sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng với các quy định về xử phạt nghiêm khắc. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã quyết liệt thanh, kiểm tra nhưng thực tế cho thấy, vì hám lợi nên các cơ sở này vẫn âm thầm mọc lên, việc xử phạt như “bắt cóc bỏ đĩa”, gây ảnh hưởng đến thị trường và người kinh doanh chân chính.
Còn nhớ, ngày 5/2/2012, Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang Lê Văn Phúc (SN 1986) ở xóm 3, Xuân Hoà đang sang chiết gas trái phép. Lực lượng này đã thu giữ 1 bình gas loại 13 kg, 1 bộ dụng cụ san chiết gas, 15 bình gas mini đã qua sử dụng. Một vụ bắt giữ quy mô lớn hơn trước đó là ngày 12/12/2011, khi cơ quan chức năng bắt quả tang hành vi sang chiết gas trái phép đối với Công ty TNHH Dịch vụ khí đốt Nghệ An (đóng tại lô 17, Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, TP Vinh). Tại đây, đã phát hiện Công ty sang chiết 40 bình gas (loại 12 kg) nhãn hiệu gas Petronas sang bình gas nhãn hiệu Đất Việt. Cơ quan chức năng cũng phát hiện đơn vị này không có giấy phép sang chiết gas.
Những vụ bắt giữ và xử lý như vậy chưa nhiều và mức xử phạt cũng chưa đủ sức răn đe. Cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phản ánh lên các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm cho người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng gas của mình an toàn, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp.
Văn Sâm
